Khánh Hòa đang triển khai chiến lược chuyển đổi xanh trong lĩnh vực du lịch, hướng đến xây dựng điểm đến bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Theo định hướng của tỉnh, du lịch xanh không chỉ là xu hướng mà còn là một trong những tiêu chí quan trọng trong phát triển dài hạn.
Tỉnh đã phổ biến bộ tiêu chuẩn du lịch xanh đến gần 100 doanh nghiệp. Một số đơn vị như Champa Island Nha Trang, The Anam Cam Ranh, Vinpearl Resort Nha Trang, Ana Mandara Cam Ranh và Potique đang tham gia quá trình thẩm định, hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn xanh.
![]() |
| Chiến dịch “Để Cam Ranh không còn rác thải nhựa” (End Plastic Soup in Cam Ranh) do Alma Resort, The Anam Cam Ranh và Mövenpick Cam Ranh khởi xướng. |
Trong đó, Ana Mandara Cam Ranh đã nhận chứng nhận bền vững quốc tế Green Globe. Tại khu vực Bãi Dài, Cam Ranh, các khu nghỉ dưỡng như The Anam Cam Ranh và Ana Mandara Cam Ranh cũng đang triển khai các hoạt động hướng đến tiêu chuẩn du lịch bền vững và hoàn thiện hồ sơ thẩm định theo chương trình của tỉnh.
Các hoạt động này nằm trong định hướng chuyển đổi xanh giai đoạn 2024-2030 của Khánh Hòa, trong đó khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh được chú trọng phát triển theo hướng giảm tác động môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Một trong những hoạt động đáng chú ý là chiến dịch “Để Cam Ranh không còn rác thải nhựa” (End Plastic Soup in Cam Ranh), do Alma Resort, The Anam Cam Ranh và Mövenpick Cam Ranh khởi xướng. Chiến dịch tập trung tại cụm khu nghỉ dưỡng dọc Bãi Dài, hướng đến giảm rác thải nhựa dùng một lần.
Một số cơ sở lưu trú triển khai giải pháp thay thế chai nhựa bằng chai thủy tinh. Tại Ana Mandara Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng tự lọc và đóng chai nước trong chai thủy tinh để phục vụ du khách. Các vật dụng như ống hút giấy, túi vải, túi giấy và những sản phẩm dễ phân hủy cũng được đưa vào quy trình vận hành nhằm giảm sử dụng nhựa dùng một lần.

Những nhà lãnh đạo cộng đồng đã chung tay vì chiến dịch “Để Cam Ranh không còn rác thải nhựa”.
Bên cạnh đó, các khu nghỉ dưỡng hướng đến mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua phân loại, thu gom và tái chế chất thải hữu cơ tại chỗ, thay vì đưa toàn bộ chất thải ra khỏi khu du lịch để xử lý. Cách làm này góp phần giảm lượng rác thải, song hiệu quả phụ thuộc vào quy trình phân loại, năng lực xử lý và việc kiểm soát đầu ra sau tái chế.
Hưởng ứng định hướng du lịch xanh, vừa qua, 6 đơn vị thuộc lĩnh vực du lịch và giáo dục gồm Mövenpick Resort Cam Ranh, The Westin Resort & Spa Cam Ranh, Duyên Hà Resort, Aquamarine Resort, Radisson Blu Resort Cam Ranh và Trung tâm Anh ngữ Embassy Language đã tổ chức hoạt động làm sạch bờ biển Bãi Dài. Chương trình có 115 thành viên tham gia, thu gom khoảng 2 tấn rác thải trong 120 phút, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng.
Khu vực thực hiện kéo dài từ khu du lịch Radisson Blu Resort Cam Ranh đến Duyên Hà Resort, thuộc xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài khoảng 2 tấn rác được thu gom và vận chuyển đi xử lý, các nhóm tham gia còn xử lý tại chỗ khoảng 1 tấn gỗ mục.
Theo kế hoạch, hoạt động làm sạch bờ biển sẽ được các khu du lịch duy trì định kỳ hằng tháng. Việc huy động doanh nghiệp và các đơn vị giáo dục tham gia góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời tạo cơ chế phối hợp trong xử lý rác thải tại điểm đến.
Để đạt các mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa cần tiếp tục mở rộng việc áp dụng tiêu chuẩn xanh, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện bằng những chỉ số cụ thể như tỷ lệ cơ sở được dán nhãn xanh, mức giảm nhựa dùng một lần, lượng chất thải được tái chế và tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả chuyển đổi xanh, thay vì chỉ dừng ở các chiến dịch truyền thông hoặc hoạt động phong trào.
![]() |
| 6 đơn vị Du lịch và Giáo dục chung tay làm sạch bờ biển Bãi Dài. |
