![]() |
| Bãi tắm xanh suối Hoa Lan. Ảnh Ngọc vân |
Tại hội nghị, các doanh nghiệp được giới thiệu những nội dung cơ bản, mục tiêu, ý nghĩa và các nhóm tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh. Đồng thời, cơ quan quản lý hướng dẫn cách thức triển khai, tự rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chí và chuẩn bị hồ sơ, minh chứng trong quá trình thực hiện.
Theo Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có 80% điểm đến du lịch và cơ sở kinh doanh du lịch được dán nhãn xanh. Đây là một trong những mục tiêu gắn với bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và mô hình phát triển các-bon thấp.
Khánh Hòa có lợi thế lớn về kinh tế biển, trong đó du lịch biển là một ngành kinh tế quan trọng. Vì vậy, yêu cầu bảo vệ tài nguyên, kiểm soát nguồn thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên được đặt song song với mục tiêu tăng trưởng du lịch.
![]() |
| Được biết đến như một hòn đảo giữa lòng thành phố Nha Trang, Champa Island Nha Trang - Resort Hotel & Spa sở hữu kiến trúc Chăm sang trọng, độc đáo và quyến rũ. Ảnh: Champa. |
Theo định hướng của tỉnh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ sẽ được khuyến khích sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát sinh chất thải, ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường và từng bước chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn. Các cơ sở phát sinh chất thải phải kiểm soát, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.
Đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và chất thải y tế. Tỉnh cũng hướng tới 100% đô thị có hệ thống thu gom, xử lý nước thải và không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh được xem là bước cụ thể hóa yêu cầu bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch. Thay vì chỉ xử lý chất thải sau khi phát sinh, các tiêu chí môi trường được đưa vào quá trình vận hành, sử dụng tài nguyên và cung cấp dịch vụ.
Kinh tế biển hiện đóng góp khoảng 80% GRDP của Khánh Hòa, với các lĩnh vực chủ lực gồm du lịch biển, thủy sản, công nghiệp đóng tàu, cảng biển, logistics và năng lượng. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10-12%/năm và định hướng đến năm 2050 trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia.
Trong quá trình phát triển kinh tế biển, Khánh Hòa cũng triển khai các giải pháp giảm áp lực lên tài nguyên và hệ sinh thái. Giai đoạn 2026-2029, tỉnh dành 59,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân chuyển đổi lồng bè truyền thống sang lồng nuôi công nghệ cao, góp phần giảm ô nhiễm và rủi ro do thiên tai.
Tỉnh đồng thời triển khai các chương trình phục hồi hệ sinh thái biển, trong đó có vườn ươm giống san hô, tái tạo rạn san hô và tăng cường tiêu chí môi trường tại các điểm đến du lịch.
Đối với du lịch, Nha Trang - Khánh Hòa đã hình thành hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ tương đối đồng bộ, trong đó có nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ khách quốc tế và khách MICE. Việc áp dụng các tiêu chuẩn xanh vì vậy không chỉ liên quan đến môi trường mà còn đặt ra yêu cầu nâng chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.
Đến nay, Khánh Hòa có 5 doanh nghiệp đăng ký tham gia công nhận đạt tiêu chuẩn du lịch xanh, gồm Champa Island Nha Trang, The Anam Cam Ranh, Vinpearl Resort Nha Trang, Ana Mandara Cam Ranh và Potique.
Trong số này, Champa Island Nha Trang và The Anam Cam Ranh đã hoàn thành thẩm định và đang thực hiện các bước để trình UBND tỉnh xem xét công nhận. Ba doanh nghiệp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thẩm định theo quy định.
Việc phổ biến Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh đến khoảng 100 doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để các doanh nghiệp chủ động chuyển đổi phương thức vận hành, giảm tiêu hao tài nguyên và chất thải. Qua đó, mục tiêu 80% điểm đến và cơ sở kinh doanh du lịch được dán nhãn xanh vào năm 2030 có thể được triển khai theo những tiêu chí cụ thể, thay vì dừng ở định hướng.
![]() |
| Toàn cảnh Vịnh Vĩnh Hy. Ảnh: Ngọc vân |