![]() |
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/8 |
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ đang xây dựng dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó nội dung được quan tâm đặc biệt là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh nhằm phù hợp hơn với thực tế đời sống và thu nhập của người dân.
Theo Thứ trưởng Chi, dự thảo hiện đưa ra hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Phương án thứ nhất dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI), trong khi phương án thứ hai căn cứ theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng trưởng GDP.
“Qua lấy ý kiến, đa số ý kiến đồng thuận với phương án hai, tức là điều chỉnh mức giảm trừ dựa trên tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người và GDP,” ông Chi cho biết. Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện số liệu từ năm 2020 đến nay để trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy trình lập pháp.
Trả lời câu hỏi liệu những thành phố có chi phí sinh hoạt cao như TP.HCM hay Hà Nội có được áp dụng mức giảm trừ cao hơn hay không, Thứ trưởng Chi cho rằng việc phân vùng mức giảm trừ sẽ phát sinh nhiều bất cập khi triển khai.
Ông dẫn chứng: “Ngay trong một tỉnh hoặc thành phố, chi phí sinh hoạt giữa khu vực trung tâm và vùng ven có thể chênh lệch rất lớn. Nếu chia theo địa phương, sẽ khó đảm bảo sự công bằng và hợp lý trong thực tế”.
Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đề xuất cho phép người nộp thuế được khấu trừ thêm vào thu nhập chịu thuế các khoản chi thực tế cho y tế, giáo dục – đào tạo của bản thân và người phụ thuộc (gồm cha mẹ, vợ/chồng, con cái). Tuy nhiên, các khoản chi này phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ và không được chi trả từ các nguồn hỗ trợ khác.
Chênh lệch giảm trừ giữa người nộp thuế và người phụ thuộc còn quá lớn Tại hội nghị góp ý dự thảo Luật do Hội Tư vấn và Đại lý thuế TP.HCM tổ chức ngày 5/8, ông Đỗ Quốc Tuấn – nguyên Phó trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế TP.HCM cho rằng mức giảm trừ hiện nay đang thiếu thực tế. Cụ thể, mức giảm trừ hiện hành cho người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, trong khi người phụ thuộc chỉ được giảm 4,4 triệu đồng/tháng, tương đương 40%. Theo ông Tuấn, mức này không phản ánh đúng chi phí thực tế trong việc nuôi dưỡng con cái hoặc người thân, đặc biệt là tại các thành phố lớn với chi phí giáo dục, y tế và sinh hoạt ngày càng tăng cao. “Thực tế, chi phí cho một người phụ thuộc – như con nhỏ – có thể bằng hoặc thậm chí vượt chi phí cho bản thân người nộp thuế. Do đó, tôi đề nghị tăng mức giảm trừ cho người phụ thuộc lên bằng hoặc ít nhất 60% mức của người nộp thuế”, ông Tuấn đề xuất. Ngoài ra, ông Tuấn cũng lưu ý rằng với biểu thuế lũy tiến hiện nay, các đề xuất thay đổi chủ yếu đem lại lợi ích cho nhóm thu nhập cao, trong khi người lao động thu nhập thấp gần như không được giảm bao nhiêu. Vì vậy, cần xem xét giãn cách các bậc thuế ở nhóm thu nhập thấp, tạo điều kiện cho người lao động có thể tích lũy nhiều hơn. |