Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 15/5, rời khỏi mức đỉnh kỷ lục được thiết lập trước đó nhờ động lực từ trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh làm gia tăng quan ngại về lạm phát toàn cầu. Cả ba chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm hơn 1%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh, phản ánh đà tăng của giá năng lượng và lo ngại về lạm phát kéo dài, qua đó khiến trái phiếu trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn so với nhóm cổ phiếu có mức độ rủi ro cao.
Mặc dù chịu áp lực bán đáng kể, chỉ số S&P 500 vẫn ghi nhận tuần tăng điểm thứ bảy liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ giai đoạn chín tuần đi lên kết thúc vào tháng 12/2023. Trong khi đó, Nasdaq và Dow Jones đều giảm trong tuần, trong đó Nasdaq chấm dứt chuỗi sáu tuần tăng điểm liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch, Dow Jones giảm 537,29 điểm, tương đương 1,07%, xuống còn 49.526,17 điểm; S&P 500 giảm 92,74 điểm, tương đương 1,24%, xuống 7.408,50 điểm; còn Nasdaq Composite giảm 410,08 điểm, tương đương 1,54%, xuống còn 26.225,15 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chính thuộc chỉ số S&P 500, chỉ riêng nhóm năng lượng ghi nhận mức tăng 2,3%. Mười nhóm ngành còn lại đều giảm điểm, trong đó vật liệu và tiện ích là hai lĩnh vực sụt giảm mạnh nhất.
Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE giảm 4%, chịu tác động từ đà điều chỉnh của nhóm cổ phiếu từng hưởng lợi từ xu hướng đầu tư vào các siêu trung tâm AI. Cụ thể, Nvidia và AMD lần lượt giảm 4,4% và 5,7%, trong khi Intel mất 6,2%. Ở chiều ngược lại, Microsoft tăng 3,1% sau khi xuất hiện thông tin quỹ Pershing Square của Bill Ackman thực hiện khoản đầu tư mới vào doanh nghiệp này.
Cổ phiếu Dexcom tăng mạnh 6,6% sau khi nhà sản xuất thiết bị y tế này thông báo sẽ bổ nhiệm thêm hai giám đốc độc lập và tái cơ cấu ủy ban thuộc hội đồng quản trị với sự phối hợp của nhà đầu tư hoạt động Elliott Investment Management. Trong khi đó, cổ phiếu Ford giảm 7,5%, đảo chiều sau khi tăng gần 21% trong hai phiên trước đó nhờ tâm lý lạc quan đối với mảng kinh doanh lưu trữ năng lượng của hãng.
Nhìn chung, trên sàn NYSE, số mã giảm giá vượt số mã tăng giá với tỷ lệ 3,88/1; đồng thời có 128 mã lập đỉnh mới và 187 mã chạm đáy mới. Trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu tăng và giảm lần lượt là 1.121 và 3.623, tương ứng tỷ lệ mã giảm so với mã tăng là 3,23/1. S&P 500 ghi nhận 12 cổ phiếu lập đỉnh mới trong 52 tuần và 32 cổ phiếu chạm đáy mới, trong khi Nasdaq Composite có 53 mã đạt đỉnh mới và 151 mã xuống đáy mới. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,32 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 18,13 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây.
Ông Kenny Polcari, chiến lược gia thị trường trưởng tại Slatestone Wealth ở Jupiter, Florida, nhận định rằng thị trường đã đi quá xa so với các yếu tố nền tảng. Theo ông, diễn biến thị trường chưa phản ánh đầy đủ tín hiệu từ thị trường trái phiếu và các dữ liệu kinh tế, mà phần nào bị cuốn theo làn sóng giao dịch liên quan đến AI.
Giá dầu thô tăng mạnh sau các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên, đồng thời làm giảm kỳ vọng hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ sớm trở lại bình thường. Trong khi đó, cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hầu như không đạt kết quả cụ thể, còn Bắc Kinh cũng không đưa ra tín hiệu hỗ trợ rõ ràng nào nhằm góp phần hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran.
Ông Matthew Keator, đối tác quản lý tại Keator Group, một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Lenox, Massachusetts, cho rằng việc hai bên Mỹ - Trung nối lại đàm phán ở cấp cao nhất là một tín hiệu tích cực. Theo ông, những sự kiện như vậy trong lịch sử thường tạo ra các thông điệp nổi bật về cam kết giữa các bên, và cuộc gặp trong tuần này dường như mang ý nghĩa tái thiết lập quan hệ hơn là tạo ra các kết quả ngắn hạn có thể định lượng ngay.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, vốn được xem là một chỉ báo quan trọng về chi phí vay toàn cầu, đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, trong bối cảnh thị trường biến động mạnh sau tuyên bố áp thuế mang tên “Ngày Giải phóng” của ông Trump. Lợi suất trái phiếu toàn cầu cũng tăng mạnh khi ngày càng xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy cuộc chiến với Iran đang gây ra những tổn thất kinh tế trên diện rộng.
Phiên 15/5 cũng là ngày cuối cùng ông Jerome Powell giữ cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau giai đoạn điều hành xuyên suốt đại dịch, lạm phát tăng cao và các chu kỳ điều chỉnh lãi suất. Người kế nhiệm, ông Kevin Warsh, có thể chịu áp lực nâng lãi suất nếu xung đột với Iran kéo dài và tiếp tục duy trì lạm phát ở mức cao.
Chuyên gia kinh tế Matthew Keator cho rằng diễn biến suy yếu trong ngày càng củng cố lo ngại rằng các số liệu lạm phát gần đây không chỉ mang tính nhất thời. Theo ông, khó có thể kỳ vọng tân Chủ tịch Fed đưa ra lập trường khác ngoài thái độ chính sách trung lập cho đến khi xuất hiện những thay đổi nhất quán và có ý nghĩa trong dữ liệu kinh tế.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã tiến gần mốc 40%, tăng đáng kể so với mức 13,6% của một tuần trước đó.