Tập đoàn Fenway Sports Group (FSG), chủ sở hữu CLB Liverpool, được cho là đang tiến rất gần tới việc bán một phần đáng kể cổ phần thiểu số cho nhóm nhà đầu tư mới. Đáng chú ý, trong danh sách này có sự xuất hiện của tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập hệ sinh thái Amazon.
Theo Financial Times ngày 10/8, Bezos là thành viên trong liên minh do Amit Bhatia — con rể của tỷ phú ngành thép Lakshmi Mittal — dẫn đầu. Nhóm này dự kiến mua khoảng 1/3 cổ phần của đội bóng đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh, theo các nguồn tin am hiểu sự việc.
![]() |
| "The Kop" Liverpool sẽ được sang nhượng cho một nhóm đầu tư mới, trong đó có sự tham gia của tỷ phú Jeff Bezos |
Trước đó, Financial Times cho biết thương vụ có thể định giá Liverpool ở mức hơn 6 tỷ USD. Hai nguồn tin thân cận với quá trình đàm phán nói rằng thỏa thuận có thể được hoàn tất ngay trong tuần này. Dù vậy, một người khác lưu ý các bên vẫn chưa chốt mọi điều khoản và thời điểm công bố có thể bị lùi lại. FSG và liên minh nhà đầu tư đều từ chối bình luận.
Sự góp mặt của Jeff Bezos được xem là tín hiệu cho thấy sức hút toàn cầu ngày càng lớn của Liverpool nói riêng và Giải bóng đá Ngoại hạng Anh nói chung. Từ một giải đấu quốc nội, Ngoại hạng Anh đã trở thành một trong những “sản phẩm xuất khẩu” văn hóa nổi bật nhất xứ sở sương mù, và là một trong những giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Nhóm nhà đầu tư mới còn có Eduardo Saverin, đồng sáng lập Facebook. Trước đó, Saverin từng tham gia một liên danh lớn hơn trong cuộc đua thâu tóm CLB Chelsea vào năm 2022, nhưng thất bại trước nhóm Clearlake Capital và Todd Boehly.
Nếu thương vụ thành công, Liverpool sẽ trở thành cái tên mới nhất trong nhóm các CLB bóng đá hàng đầu nước Anh thu hút dòng vốn lớn từ bên ngoài. Trong vài năm gần đây, các thương hiệu thể thao ngày càng được giới đầu tư xem như một loại tài sản hấp dẫn. Giá trị của Liverpool đã tăng mạnh kể từ khi FSG, do doanh nhân Mỹ John Henry đứng đầu, mua lại đội bóng với giá 300 triệu bảng vào năm 2010. Tước sĩ Jim Ratcliffe, thông qua Ineos, hiện nắm khoảng 29% cổ phần Manchester United sau thương vụ định giá CLB này 6,3 tỷ USD, bao gồm cả nợ, vào năm 2023. Trước đó, Clearlake và Boehly đã mua lại CLB Chelsea với giá 2,5 tỷ bảng, còn Manchester City được định giá 4,8 tỷ USD khi Silver Lake rót vốn năm 2019.
Dưới thời FSG, Liverpool đã hai lần vô địch Ngoại hạng Anh và giành thêm một danh hiệu UEFA Champions League. Doanh thu của đội bóng cũng tăng lên hơn 700 triệu bảng trong mùa giải 2024-25, mức kỷ lục của CLB, so với 613 triệu bảng ở mùa trước. Theo Deloitte, 20 CLB hàng đầu nước Anh ghi nhận doanh thu trung bình 340 triệu bảng trong mùa giải 2024-25.
Một yếu tố khác củng cố sức hút của giải đấu là số lượng cầu thủ Ngoại hạng Anh góp mặt tại World Cup nam 2026 nhiều hơn bất kỳ giải đấu nào khác, qua đó cho thấy vị thế thương mại và sức lan tỏa của Premier League trên thị trường toàn cầu.
Sky News là đơn vị đầu tiên đưa tin FSG có thể ra tuyên bố về giao dịch này ngay trong tuần. Trong khi đó, người phát ngôn của Bezos và Saverin chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.