Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 20/8, khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục đi lên bất chấp chương trình mua lại nợ quy mô lớn của Bộ Tài chính Mỹ, làm gia tăng lo ngại chi phí vay cao sẽ trở thành lực cản đối với xu hướng tăng của thị trường.
![]() |
| Lợi suất trái phiếu tăng, chứng khoán Mỹ đỏ lửa |
Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 703,84 điểm, tương đương 1,32%, xuống 52.759,21 điểm, trong đó cổ phiếu Walmart giảm 9% và tạo sức ép đáng kể lên chỉ số gồm 30 blue-chip này. Cùng chiều, S&P 500 mất 0,87%, còn 7.641,16 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 1%, xuống 26.067,17 điểm.
Áp lực chủ yếu đến từ thị trường trái phiếu, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại lên trên mức ghi nhận trước thời điểm Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch tăng gấp đôi lượng mua lại trái phiếu kỳ hạn 10, 20 và 30 năm trong vài tháng tới. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết quy mô mua lại nợ thực tế có thể cao hơn mức 4 tỷ USD đã được công bố.
Trong phiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản lên 4,704%, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản lên 5,248%. Trước đó, lợi suất kỳ hạn 30 năm đã leo lên mức cao nhất trong gần 20 năm, phản ánh mối lo kéo dài về chi phí vốn và gánh nặng tài khóa.
Theo ông Adam Phillips, Giám đốc điều hành đầu tư tại EP Wealth Advisors, chương trình mua lại trái phiếu khó có thể được xem là giải pháp đủ mạnh để xử lý các vấn đề của thị trường trái phiếu. Ông cho rằng những yếu tố mang tính cấu trúc đang tác động tới thị trường nằm ngoài tầm kiểm soát của Bộ Tài chính và chính quyền Mỹ, trong khi các đợt can thiệp trước đây thường chỉ đem lại hiệu quả ngắn hạn.
Diễn biến trên thị trường năng lượng cũng làm gia tăng áp lực lên chứng khoán, khi giá dầu phục hồi trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ triển khai một chiến dịch gây sức ép kinh tế mạnh chưa từng có đối với Iran, hướng tới mục tiêu cô lập quốc gia này ở quy mô lớn.
Cùng quan điểm, ông Bessent cho biết Mỹ dự kiến áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử đối với Iran. Những tuyên bố này góp phần củng cố kỳ vọng về rủi ro nguồn cung, qua đó đẩy giá dầu đi lên.
Hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate giao tháng 10 tăng gần 3%, lên 86,83 USD/thùng, trong khi dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng hơn 2%, lên 93,78 USD/thùng.
Ở nhóm cổ phiếu doanh nghiệp, Walmart trở thành điểm trừ đáng chú ý của thị trường. Cổ phiếu nhà bán lẻ này ghi nhận phiên giao dịch tệ nhất trong hơn bốn năm, sau khi doanh số bán hàng tương đương tại Mỹ thấp hơn dự báo của giới phân tích, đồng thời triển vọng lợi nhuận điều chỉnh cho quý III và cả năm cũng không đạt kỳ vọng.
Phiên giảm điểm này diễn ra sau khi Phố Wall vừa có một nhịp hồi phục, trong đó S&P 500 chấm dứt chuỗi ba phiên đi xuống liên tiếp. Trước đó, thị trường được hỗ trợ phần nào khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài hạ nhiệt từ vùng đỉnh nhiều năm, sau thông tin chính phủ Mỹ tìm cách giảm bớt áp lực từ đợt bán tháo gần đây trên thị trường trái phiếu.