Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ cho phép nhập khẩu tối đa 300.000 tấn thịt bò xay trong ba tháng tới mà không áp thuế đối với phần vượt hạn ngạch, trong nỗ lực kéo giảm giá thực phẩm giữa lúc giá thịt bò tại Mỹ tăng mạnh.
Theo ông Trump, lượng thịt bò này được cam kết bán ra với mức giá thấp hơn 25% so với giá thị trường hiện tại.
![]() |
| Nhà Trắng cho phép nhập khẩu 300.000 tấn thịt bò xay không chịu thuế vượt hạn ngạch |
Nhà Trắng cho biết sắc lệnh hành pháp về việc miễn thuế nhập khẩu đối với thịt bò xay dự kiến sẽ được Tổng thống Trump ký trong vòng hai tuần tới.
Tuy nhiên, thông báo của ông Trump trên mạng xã hội không nêu cụ thể doanh nghiệp nào đã đưa ra cam kết giảm giá, cũng như các nhà xuất khẩu nước ngoài nào tham gia thỏa thuận. Ông chỉ cho rằng biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh Mỹ nỗ lực tái thiết đàn gia súc và hỗ trợ các chủ trang trại trong nước.
Sự thiếu rõ ràng này khiến kế hoạch nhanh chóng vấp phải phản ứng từ ngành chăn nuôi và một số nghị sĩ Cộng hòa tại các bang có quy mô đàn gia súc lớn.
Hiệp hội Chăn nuôi bò quốc gia cùng hai thượng nghị sĩ Cộng hòa cho rằng quyết định này khó có thể đạt mục tiêu hỗ trợ việc khôi phục quy mô đàn gia súc của Mỹ, thậm chí có nguy cơ gây thêm sức ép lên các chủ trang trại.
Thượng nghị sĩ Tim Sheehy của bang Montana cho biết ông đã nhiều lần khuyến nghị Tổng thống Trump không triển khai biện pháp này, do các chủ trang trại Mỹ vốn đã chịu sức ép kéo dài từ tình trạng tập trung quyền lực trong ngành đóng gói thịt.
Theo ông Sheehy, mục tiêu kéo giảm giá cho người tiêu dùng là dễ hiểu, nhất là khi giá thịt bò còn chịu ảnh hưởng từ dịch sâu đục thịt Mexico.
Dù vậy, thượng nghị sĩ này cho rằng việc tăng nhập khẩu trong ngắn hạn có thể khiến các chủ trang trại Mỹ gặp khó hơn trong quá trình tái đàn, qua đó không giúp giải quyết căn cơ bài toán giá thịt bò.
Thượng nghị sĩ Deb Fischer của bang Nebraska cũng bày tỏ thất vọng trước quyết định của Nhà Trắng. Bà cho rằng việc hạ giá thực phẩm không nên được thực hiện bằng cách hy sinh lợi ích của các nhà sản xuất trong nước, bởi việc để thị trường tràn ngập thịt bò nhập khẩu có thể làm suy yếu ngành chăn nuôi và cản trở giải pháp dài hạn là mở rộng đàn gia súc Mỹ.
Hiện Mỹ áp thuế đối với lượng thịt bò nhập khẩu vượt hạn ngạch theo từng quốc gia.
Theo một báo cáo hồi tháng 5 của Liên đoàn Nông trại Mỹ, hàng nhập khẩu trong hạn ngạch thường chỉ chịu mức thuế 4,4 cent/kg, trong khi phần vượt hạn ngạch chịu thuế 26,4%.
Với mức giá thịt bò khoảng 7 USD/kg, chênh lệch thuế có thể làm phát sinh thêm hơn 1,8 USD/kg chi phí, theo báo cáo này.
Giá thịt bò tại Mỹ đã tăng mạnh trong năm 2026 trong bối cảnh đàn gia súc suy giảm sau nhiều năm hạn hán, chi phí thức ăn chăn nuôi cao và tình trạng thanh lý đàn. Quy mô đàn gia súc hiện ở mức thấp nhất kể từ thập niên 1950.
Động thái của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nhiều thành viên Đảng Cộng hòa lo ngại áp lực chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá thực phẩm, có thể ảnh hưởng bất lợi tới các ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11.
Trong thông báo của mình, ông Trump cho rằng thỏa thuận mới sẽ giúp giảm đáng kể giá thịt bò xay cho các gia đình lao động Mỹ. Ông cũng nhận định biện pháp này vừa hỗ trợ người tiêu dùng, vừa tạo điều kiện để đàn bò Mỹ phục hồi.
Ở chiều ngược lại, Giám đốc điều hành Hiệp hội Chăn nuôi bò quốc gia Colin Woodall cho biết tổ chức này thất vọng trước tuyên bố của Tổng thống Trump.
Theo ông Woodall, các nhà sản xuất gia súc Mỹ cũng chia sẻ mục tiêu giữ giá thực phẩm ở mức hợp lý cho người tiêu dùng, nhưng việc đưa vào thị trường lượng lớn thịt bò được trợ giá và bán dưới giá thị trường không phải là cách để tái thiết đàn gia súc trong nước. Ông cho biết thị trường gia súc đã giảm mạnh sau thông báo, gây thiệt hại cho nông dân và chủ trang trại.
Ông Woodall cũng cảnh báo các biện pháp can thiệp thị trường như vậy có thể làm giảm kỳ vọng mở rộng đàn gia súc, đánh đổi sự ổn định dài hạn của ngành lấy lợi ích truyền thông ngắn hạn.
Chủ tịch PMI Foods Darin Parker nhìn nhận đây là vấn đề nhạy cảm về chính trị, trong bối cảnh các nhà sản xuất thịt bò Mỹ tiếp tục đối mặt với những khoản lỗ lớn.
Theo ông Parker, giá gia súc sống vẫn ở mức cao và quyết định cho phép nhập khẩu khoảng 12.000 container thịt vụn theo hạn ngạch chỉ là giải pháp ngắn hạn nhằm giảm chi phí cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên, ông cho rằng các vấn đề sâu xa về nguồn cung không thể được xử lý bằng một biện pháp tạm thời. Giải pháp bền vững hơn, theo ông, là khuyến khích các chủ trang trại Mỹ tái thiết và mở rộng đàn gia súc trong nước, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh và tính ổn định của chuỗi cung ứng thịt bò Mỹ.
Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng Altin Kalo của Steiner Consulting Group cho rằng tác động của chính sách này lên giá cả vẫn cần thêm thời gian để đánh giá.
Ông Kalo cho biết thịt bò nhập khẩu hiện đã được bán với mức chiết khấu lớn. Theo ông, thuế quan đối với phần nhập khẩu vượt hạn ngạch đến nay chưa phải là vấn đề lớn đối với các nhà nhập khẩu, do lượng hàng nhập khẩu đang ở mức kỷ lục. Ông Kalo cũng lưu ý nhiều cửa hàng tạp hóa tại Mỹ chỉ sử dụng thịt bò xay tươi tại quầy thịt.
Trong khi đó, phần lớn thịt bò dùng để xay có nguồn gốc từ Australia hoặc Brazil thường ở dạng đông lạnh và được cung ứng chủ yếu cho các cơ sở dịch vụ thực phẩm, đặc biệt là các chuỗi thức ăn nhanh.