Biden công bố lệnh trừng phạt Nga mới: Putin phải "lãnh hậu quả"

11:27 25/02/2022

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga vào thứ Năm (24/2) sau cuộc xâm lược với Ukraine, cố gắng làm tê liệt khả năng làm ăn của Moscow với thế giới và gây áp lực buộc Tổng thống Vladimir Putin phải đảo ngược đường lối.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói "Putin đã chọn cuộc chiến này, và bây giờ ông ấy và đất nước của ông ấy sẽ gánh chịu hậu quả". Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden nói rõ rằng nguyên nhân gây ra xung đột nằm ở ông Putin và Nga, những người đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công này trong nhiều tháng và các nỗ lực ngoại giao từ Mỹ và các đồng minh.

"Putin là kẻ gây hấn. Putin đã chọn cuộc chiến này, và bây giờ ông ấy và đất nước của ông ấy sẽ gánh chịu hậu quả", Biden nói.

Cắt đứt quan hệ với các ngân hàng lớn của Nga 

"Chúng tôi sẽ hạn chế khả năng kinh doanh của Nga thông qua đồng USD, euro, bảng Anh và yen", ông Biden nói. Điều này được cho là gây hạn chế xuất khẩu sang Nga và đóng băng hàng nghìn tỷ đô la tài sản của Nga.

Các ngân hàng nhà nước lớn nhất của Nga - Sberbank, VTB, chiếm hơn một nửa tài sản do các tổ chức ngân hàng Nga nắm giữ - sẽ bị đóng cửa khỏi hệ thống tài chính của Mỹ.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ hạn chế khả năng cung cấp tài chính và phát triển quân đội Nga".

Tuy nhiên, Biden nói rằng một công cụ mạnh hơn - đưa Nga ra khỏi mạng lưới ngân hàng Hiệp hội Viễn thông Liên Ngân hàng và Tài chính Quốc tế (SWIFT) toàn cầu - không phải là thứ mà các đồng minh châu Âu của Washington đồng ý".

Các quan chức châu Âu được cho là phản đối việc Nga bị loại khỏi SWIFT vì điều này có thể đồng nghĩa với việc các công ty và doanh nghiệp Nga sẽ khó có thể trả khoản nợ khoảng 30 tỷ USD mà họ nợ châu Âu.

Khi được hỏi về việc tranh thủ sự giúp đỡ của Trung Quốc để cô lập Nga, Biden nói rằng ông không thể đưa ra bình luận. Về một câu hỏi tương tự liên quan đến Ấn Độ, tổng thống cho biết Mỹ chưa thực hiện việc phối hợp với New Delhi nhưng sẽ tham vấn thêm.

Ông Biden nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt sẽ "gây ra những chi phí nặng nề cho nền kinh tế Nga, cả ngay lập tức và theo thời gian."

Ông nói: “Chúng tôi đã chủ ý thiết lập các biện pháp trừng phạt này để tối đa hóa tác động lâu dài đối với Nga và giảm thiểu tác động đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi".

Các biện pháp trừng phạt đối với giới tinh hoa Nga

Ông Biden cũng cho biết Nhà Trắng đã thêm hơn 10 người vào danh sách giới tinh hoa Nga (cùng các thành viên gia đình của họ) mà Hoa Kỳ trừng phạt vì hành động đối với Ukraine. Điều đó có nghĩa là bất kỳ tài sản nào mà những cá nhân này nắm giữ ở Mỹ sẽ bị đóng băng. Những cá nhân này sẽ bị cắt khỏi hệ thống tài chính của Mỹ và bị cấm đi du lịch đến nước này. 

Ông nói: “Đây là những người đã đạt được lợi ích cá nhân từ các chính sách của Điện Kremlin, và họ nên chia sẻ nỗi đau ngay lúc này".

Về mặt chính thức, nhóm lãnh đạo này hiện nằm trong "Danh sách những người bị phong tỏa và công dân được chỉ định đặc biệt" tại Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ.

Ông đã không đưa ra câu trả lời khi được hỏi tại sao ông không ban hành lệnh trừng phạt đối với ông Putin.

Biện pháp giảm thiếu tác động đến giá tăng dầu

Dự đoán về sự gián đoạn giá năng lượng, Biden cảnh báo các công ty Mỹ không nên "lợi dụng" thời điểm này để tăng giá và tăng lợi nhuận. Ông cho biết Nhà Trắng đang phối hợp với các nước giải phóng lượng dự trữ xăng dầu chiến lược để giảm thiểu tác động đến giá xăng dầu.

Lời cảnh báo rằng Nga sẽ phải trả giá đắt

Nhắc lại kinh nghiệm gần đây của Mỹ ở Trung Đông, Biden cảnh báo về con đường dài và gian khổ mà Nga phải đối mặt khi xâm lược một nước khác.

Biden cho biết ông không có kế hoạch nói chuyện với Putin vào lúc này, nhưng cảnh báo rằng tham vọng của Tổng thống Nga đã vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine".

"Trên thực tế, ông ấy muốn tái lập Liên Xô cũ", Biden nói. 

Nếu hành động gây hấn của Putin vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine, ông Biden nói rằng "không có nghi ngờ gì" rằng mọi quốc gia NATO sẽ tôn trọng cam kết Điều 5 về phòng thủ tập thể để bảo vệ một thành viên đang đối mặt với một cuộc tấn công.

Mỹ cũng đã tăng cường các biện pháp phòng thủ an ninh mạng trong những tháng gần đây. Ông Biden cho biết nếu Nga theo đuổi bất kỳ hình thức tấn công mạng nào nhằm vào các thực thể hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, thì "chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả".

Biden lên án "tầm nhìn nham hiểm" của Putin đối với thế giới và nói rằng hành động gây hấn của ông đối với Ukraine sẽ khiến Nga phải trả giá đắt và khiến ông trở thành "kẻ xấu số" trên trường quốc tế.

Ông nói: “Khi lịch sử của thời đại này được viết ra, sự lựa chọn của Putin thực hiện một cuộc chiến tranh hoàn toàn không chính đáng với Ukraine sẽ khiến Nga trở nên yếu hơn và phần còn lại của thế giới trở nên mạnh mẽ hơn”.

Bảo Bảo (Theo Nikkei Asia)