![]() |
Mỹ và Trung Quốc xác nhận cuộc gặp thương mại: Tín hiệu “phá băng” trong cuộc chiến thuế quan. |
Sau nhiều tháng leo thang căng thẳng, các quan chức thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Geneva vào thứ Bảy (10/5) tuần này – đánh dấu bước đi đầu tiên hướng tới tháo gỡ một trong những cuộc chiến thương mại gây ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế toàn cầu hiện nay.
Đại diện phía Mỹ gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Trưởng đoàn đàm phán thương mại Jamieson Greer. Phía Trung Quốc sẽ do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng) dẫn đầu. Hai bên dự kiến thảo luận về việc giảm thuế quan tổng thể, loại bỏ thuế đối với một số mặt hàng cụ thể, cũng như các vấn đề liên quan đến danh sách kiểm soát xuất khẩu và quy định “de minimis” của Mỹ.
Ngay sau khi tin tức được công bố, hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 đã bật tăng 1%, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư sau hai phiên lao dốc vì bất ổn thương mại và chính sách thuế.
Cuộc gặp tại Thụy Sĩ diễn ra trong bối cảnh thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đang dao động ở mức kỷ lục 125%–145%, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng. Đây cũng là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 3/2025, khi Thượng nghị sĩ Steve Daines đến thăm Bắc Kinh.
Phát biểu trên Fox News, Bộ trưởng Scott Bessent cho biết: “Cần phải giảm nhiệt trước khi có thể tiến xa hơn. Cả hai bên đều hiểu rằng mức thuế hiện tại tương đương với một lệnh cấm vận thương mại”.
Về phía Trung Quốc, Bộ Thương mại nước này đã xác nhận cuộc gặp, đồng thời nhấn mạnh: “Trung Quốc tái tham gia đàm phán sau khi cân nhắc kỳ vọng toàn cầu, lợi ích quốc gia và tiếng nói từ doanh nghiệp Mỹ. Nhưng nếu Mỹ nói một đằng, làm một nẻo, hoặc tiếp tục gây sức ép, Trung Quốc sẽ không chấp nhận”.
Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump hiện đang đàm phán với 17 đối tác thương mại lớn. Riêng Trung Quốc vẫn nằm ngoài danh sách ưu tiên ký kết thỏa thuận ngắn hạn, bất chấp việc chính quyền đang chịu áp lực lớn từ thâm hụt thương mại.
Báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại của quốc gia này đã đạt mức kỷ lục trong tháng 3/2025, một phần do doanh nghiệp Mỹ ồ ạt nhập khẩu trước khi các mức thuế mới có hiệu lực. Đặc biệt, nhập khẩu dược phẩm tăng vọt nhằm tránh gói thuế sắp áp lên ngành này. Ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh vì thuế cao, góp phần thu hẹp thâm hụt song phương.
Bên cạnh Trung Quốc, Mỹ đang tiến gần hơn tới thỏa thuận thương mại với Anh, tập trung vào việc giảm thuế cho ngành thép và ô tô, trong khi vẫn đàm phán về thuế dịch vụ số. Các quốc gia khác như Indonesia cũng đã đưa ra đề xuất mạnh mẽ nhằm giảm thuế và trợ cấp – theo Bộ trưởng Thương mại Scott Bessent.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông đang xem xét lại hiệp định thương mại USMCA với Canada và Mexico, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cụ thể.
![]() Trước áp lực từ thuế quan và nguy cơ mất việc làm hàng loạt, Trung Quốc đang tận dụng nền kinh tế gig như một “tấm đệm” linh hoạt để ổn định thị trường lao động. |
![]() Tăng trưởng kinh tế của Eurozone đã giảm tốc trong tháng 4, khi chỉ số PMI chỉ đạt 50,4, còn ngành dịch vụ gần như đình trệ, lạm phát tiếp tục hạ nhiệt – tạo tiền đề cho khả năng ECB cắt giảm lãi suất. |
![]() Cuộc chiến thuế quan Mỹ – Trung bùng nổ từ đầu tháng 4/2025 đã khiến giới tài chính toàn cầu chao đảo, buộc các doanh nghiệp Mỹ như Apple, Amazon và Ford cấp tốc vận động hành lang để bảo vệ lợi ích. |