![]() |
Trung Quốc tung loạt biện pháp kích thích mạnh mẽ hỗ trợ nền kinh tế. |
Trong động thái chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất kể từ đầu năm 2025, Trung Quốc vừa công bố một loạt biện pháp kích thích nhằm vực dậy nền kinh tế đang chịu áp lực nặng nề từ cuộc chiến thương mại leo thang với Mỹ.
Tại buổi họp báo sáng thứ Tư (7/5), Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng cho biết sẽ cắt giảm lãi suất repo đảo chiều kỳ hạn 7 ngày từ 1,5% xuống còn 1,4% – mức giảm 10 điểm cơ bản. Điều này sẽ kéo theo lãi suất cho vay cơ bản (LPR) – công cụ điều hành chủ chốt – giảm tương ứng.
Cùng lúc, PBOC sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng thương mại thêm 50 điểm cơ bản, tương đương việc bơm thêm khoảng 1.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 138,6 tỷ USD) thanh khoản vào hệ thống tài chính.
Bên cạnh các công cụ tiền tệ truyền thống, Trung Quốc cũng tung ra gói tái cấp vốn 500 tỷ Nhân dân tệ nhằm hỗ trợ tiêu dùng và chăm sóc người cao tuổi – hai lĩnh vực được coi là then chốt trong tái cấu trúc tăng trưởng dài hạn.
Với thị trường bất động sản – lĩnh vực từng là động lực tăng trưởng chính, PBOC sẽ giảm lãi suất thế chấp qua Quỹ nhà ở quốc gia thêm 25 điểm cơ bản. Mức lãi suất vay mua nhà lần đầu kỳ hạn 5 năm sẽ được hạ từ 2,85% xuống còn 2,6%.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ từng bước xóa bỏ tỷ lệ dự trữ bắt buộc hiện tại là 5% đối với các công ty tài chính trong lĩnh vực ô tô – nhằm thúc đẩy tiêu dùng và dòng tín dụng vào lĩnh vực này.
Khác với cách tiếp cận thận trọng và "nhỏ giọt" hồi đầu năm, loạt chính sách mới lần này cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang hành động khẩn trương hơn để củng cố nền kinh tế, trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại và áp lực giảm phát vẫn hiện hữu.
“Các nhà hoạch định chính sách có thể đã thấy dữ liệu sớm về tác động thực tế từ cú sốc thuế quan”, ông Lynn Song, Nhà kinh tế trưởng khu vực Trung Hoa tại ING, nhận định. Ông cho rằng nước này vẫn còn dư địa để cắt giảm thêm 20 điểm cơ bản lãi suất, và 50 điểm cơ bản RRR trong năm nay, nhưng khả năng cao sẽ “phải chờ sau khi Fed bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất”.
Thông báo kích thích kinh tế được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Bắc Kinh xác nhận rằng Phó Thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng) sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Geneva trong tuần này – đánh dấu cuộc đàm phán thương mại cấp cao đầu tiên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi Tổng thống Donald Trump nâng thuế lên mức 145% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Để đáp trả, Bắc Kinh cũng đã nâng thuế lên 125% đối với hàng nhập từ Mỹ, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu rơi vào thế bị động, dòng chảy thương mại bị đình trệ.
Cuộc gặp dự kiến tại Thụy Sĩ được giới phân tích kỳ vọng sẽ là “bước ngoặt” tiềm năng trong cuộc chiến thương mại kéo dài, giúp hạ nhiệt căng thẳng và mở ra lối thoát cho cả hai nền kinh tế đang chịu nhiều sức ép.
![]() Mỹ và Trung Quốc xác nhận về một cuộc gặp thương mại cấp cao tại Geneva vào tuần này. Cuộc gặp này được kỳ vọng mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng thuế quan và khơi thông chuỗi cung ứng toàn cầu. |
![]() Việc Mỹ áp thuế cao khiến Trung Quốc đẩy hàng xuất khẩu vào tiêu thụ nội địa, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy giảm phát sâu hơn và tạo áp lực lớn lên thị trường lao động. |
![]() Tăng trưởng kinh tế của Eurozone đã giảm tốc trong tháng 4, khi chỉ số PMI chỉ đạt 50,4, còn ngành dịch vụ gần như đình trệ, lạm phát tiếp tục hạ nhiệt – tạo tiền đề cho khả năng ECB cắt giảm lãi suất. |