![]() |
Apple đối mặt khoản thuế 900 triệu USD nếu sản xuất iPhone tại Ấn Độ. |
Dù vừa công bố lợi nhuận quý I/2025 vượt kỳ vọng, Apple đồng thời cảnh báo rằng các mức thuế nhập khẩu do Mỹ áp đặt có thể gây thiệt hại tới 900 triệu USD trong quý hiện tại, đồng thời làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng.
Tại cuộc họp báo cáo tài chính ngày thứ Năm (1/5), CEO Tim Cook cho biết tác động của thuế trong giai đoạn đầu năm vẫn còn là “hạn chế”, nhưng dự kiến sẽ gia tăng mạnh trong quý II/2025. CEO Cook khẳng định rằng, với tình hình hiện tại, “đa số iPhone bán ra tại Mỹ sẽ có nguồn gốc sản xuất từ Ấn Độ”.
Theo ông, các sản phẩm của Apple hiện chưa nằm trong danh mục bị ảnh hưởng bởi các mức thuế đối ứng nghiêm trọng nhất, do Tổng thống Donald Trump công bố hồi tháng 4/2025. Tuy nhiên, CEO Apple cũng thừa nhận: “Chúng tôi không thể ước tính chính xác tác động từ các mức thuế, do còn phụ thuộc vào những thay đổi có thể xảy ra từ nay đến cuối quý.”
Apple cho biết hãng đã tích lũy lượng tồn kho trước thời hạn, nhằm đón đầu các thay đổi trong chính sách thuế quan. Tuy nhiên, với sự biến động lớn trong chính sách thương mại Mỹ - Trung, Apple đang đẩy mạnh chiến lược “phân tán rủi ro chuỗi cung ứng”, trong đó việc chuyển sản xuất sang Ấn Độ là điểm then chốt.
Theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys, các lô iPhone sản xuất tại Trung Quốc vẫn chiếm phần lớn trong tổng số hàng xuất sang Mỹ. Tuy nhiên, sản lượng tại Ấn Độ đã được tăng tốc đáng kể trong quý I/2025, với đà tăng còn tiếp tục trong quý này. Bà Le Xuan Chiew, quản lý nghiên cứu tại Canalys, nhận định: “Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất tại Ấn Độ để giảm rủi ro trước các thay đổi chính sách bất ngờ”.
Bên cạnh iPhone, ông Cook cũng cho biết hầu hết iPad, Mac, Apple Watch và AirPods bán ra tại Mỹ hiện được sản xuất tại Việt Nam – cho thấy một chiến lược đa điểm, hạn chế sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy vậy, Apple vẫn giữ Trung Quốc là nơi sản xuất chính cho các thị trường ngoài Mỹ.
Theo đó, Apple công bố doanh thu quý vừa qua đạt 95,4 tỷ USD, trong đó riêng thị trường Trung Quốc đóng góp 17 tỷ USD. Lợi nhuận ròng đạt 24,8 tỷ USD, vượt các dự báo trước đó. Tuy nhiên, cổ phiếu của Apple vẫn giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ – phần lớn do lo ngại về biên lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí gia tăng từ thuế và chuyển dịch sản xuất.
Chuyên gia phân tích Jacob Bourne từ Emarketer nhận xét: “Điểm mấu chốt nằm ở kế hoạch của Tim Cook nhằm vượt qua những thách thức thương mại chưa từng có”. Theo ông, việc chuyển sản xuất sang Ấn Độ là bước đi mang tính chiến lược, nhưng đồng thời cũng đặt ra các câu hỏi lớn về năng lực sản xuất, tiến độ triển khai, và khả năng chi phí gia tăng sẽ ảnh hưởng tới giá bán sản phẩm hoặc lợi nhuận.
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có hồi kết, và các mức thuế mới vẫn đang được đàm phán, Apple là một trong những công ty công nghệ hiếm hoi chủ động tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu – không chỉ để đối phó với rủi ro trước mắt, mà còn chuẩn bị cho một cấu trúc sản xuất mới trong dài hạn.