Kỳ tích chữa ung thư của Lương Y Nguyễn Bá Nho

00:00 12/10/2020

Lương y Nguyễn Bá Nho và Tiến sĩ dược học người Pháp Để điều trị bệnh ung thư đại tràng, ông Nguyễn Cung đã đắn đo rất nhiều: Uống thuốc Nam hay tiếp tục hóa trị. Cuối cùng, việc lựa chọn uống thuốc Nam đã cứu mạng ông. Chỉ sau 6 tháng uống thuốc từ thảo dược, khối u và tế bào ung thư trong cơ thể ông Cung đã hoàn toàn biến mất. Sau vài tháng kiên trì uống thuốc của lương y Nguyễn Bá Nho, ngày 2/11/2016, vợ chồng ông Nguyễn Cung ở 270/2 Phan Đình Phùng, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh đã trở lại thôn Lai Cách, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để cảm ơn vị thầy thuốc đã chữa khỏi bệnh cho ông. Ông Nguyễn Cung quen thân với rất nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ trong ngành y. Khi tôi nhắc đến GS Trịnh Văn Quang, tác giả cuốn sách nổi tiếng “ Bách khoa thư, ung thư học”, ông Cung nói ngay: “Nhiều bài báo cũng trích dẫn ý kiến của GS Trịnh Văn Quang. Tôi có quen GS Quang. Khi tôi quyết định uống thuốc của thầy Nho thì trong số những người quen thân của tôi chỉ có GS Quang không can ngăn, còn những người khác đều cản”. Những người phản đối nói với tôi rằng: “Anh đừng tin vào các loại lá lẩu vớ vẩn. Bị ung thư nếu Tây y không trị được là chịu chết. Mấy ông lang băm biết gì”. Chình vì những lời khuyên này mà trong khi đang uống thuốc Nam, ông Cung đã không ít lần do dự. Do đó, khi có người khuyên nên kết hợp với trị xạ, ông đã nghe theo. Trước khi trị xạ, khối u ung thư nằm cách hậu môn của ông Cung 12cm. Nhưng sau xạ trị, khối u dịch xuống, chỉ cách hậu môn 10cm. Nếu khối u dịch xuống sâu hơn nữa, ông phải phẫu thuật và đeo hậu môn giả. Chưa hết, tác dụng của tia xạ trị đã làm loét nhiều chỗ trong ruột già. Bác sĩ chỉ định phải mổ để cắt đoạn ruột già bị loét đi. Ông Cung gọi điện hỏi thầy Nho thì thầy nói rằng: “Bị loét ruột thì phải mổ thôi, nhưng không sao cả. Ông cứ kiên trì uống thuốc thì bệnh sẽ khỏi”. Và ông Cung vào viện để mổ cắt bỏ một đoạn ruột già. Sau khi phẫu thuật, bệnh viện lại chỉ định ông Cung hóa trị. Lúc đầu bác sĩ nói phải hóa trị 8 đợt, sau đó lại nâng lên 14 đợt. Bác sĩ nói rằng: “Nếu không hóa trị thì chỉ 3 tháng sau anh sẽ bị di căn”. Nhưng tôi vẫn từ chối đến viện các bác sĩ đã rất kinh ngạc khi thấy khối u trong cơ thể tôi hoàn toàn biến mất. Tôi nhớ, bác sĩ còn thốt lên rằng: “Lạ nhỉ, ung thư đã biến đi đâu? Hay là ngay từ đầu, bệnh của bác không phải là ung thư mà chỉ viêm nhiễm thôi”. Tôi thấy vô lý quá, nếu tôi không bị ung thư thì tại sao bệnh viện lại yêu cầu tôi xạ trị? Rất may tôi không tiếp tục theo-ông Cung nói Lương y Nguyễn Bá Nho và bệnh nhân Nguyễn Cung Trao đổi với tôi thầy Nho cho biết: “Cách phòng bệnh ung thư đại tràng tốt nhất là thay đổi chế độ ăn và nếp sống. Ăn nhiều rau, quả tươi, ăn ít chất béo và nhiều chất xơ. Tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe. Bệnh nhân ung thư đại tràng cần cân nhắc thật kỹ khi bác sĩ chỉ định hóa trị. Vì điều trị theo phương pháp này có thể khiến hệ tiêu điều trị. Bởi vì, GS Trinh Văn Quang đã viết rằng: “Tác dụng phụ của hóa trị là làm nhiễm độc hệ miễn dịch, hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn và lục phủ ngũ tạng”. Trong khi đó, báo chí đã viết rằng, uống thuốc chống di căn của thầy Nho sau 15 ngày thì có thể không bị di căn nữa và tôi đã kiên trì uống thuốc. Nhiều người lại khuyên tôi tiếp tục theo phác đồ điều trị của bệnh viện. Tôi biết rằng họ rất thương, luôn lo lắng cho tôi. Nhưng GS Quang đã viết rằng khả năng sống sót sau 5 năm của người bị ung thư đại tràng như tôi chỉ khoảng 70%. GS Nguyễn Chấn Hùng cũng viết như vậy. Nhưng nhiều người sau khi hóa trị vẫn không thể qua khỏi. Còn với chuyên gia ung thư nổi tiếng, ông Mirishita, bác sĩ người Mỹ gốc Nhật viết răng, điều trị ung thư bằng phẫu thuật, hóa trị, xạ trị đều không thích hợp. Các nhà khoa học đã tìm ra các loại hóa chất chặn đứng sự phân chia tế bào trong ống nghiệm. Tuy nhiên, loại hóa chất này vẫn gây độc hại đến cơ thể con người. Những điều này báo chí đã công bố, vì thế tôi vẫn kiên trì uống thuốc của thầy Nho. Chỉ 3 đợt uống thuốc (khoảng 6 tháng sau), tôi đến Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh khám lại. Tại bệnh hóa bị nhiễm độc, tê liệt nhu động ruột, từ đó dẫn tới tắc ruột. Từng có bệnh nhân tìm đến tôi bị ung thư đại tràng, mới hóa trị một đợt đã tắc ruột ngay và phải cắt bỏ 1,6m ruột già. Còn với ông Nguyễn Cung, ở tuổi 73, nếu hóa trị có thể khiên ông Cung không chịu được”. BOX: Chương trình từ thiện: Thuốc Nam gia truyền ông Lang Nho ( giảm 50% tiền thuốc ung thư, dạ dày, thấp khớp, xơ gan cho những người bệnh thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách hay không chính sách nhưng phải có sổ và xác nhận của địa phương, đặc biệt thầy Nho thông báo đến tất cả các bệnh nhân là người Việt Nam, cả bệnh nhân là Việt kiều và người ngước ngoài bị ung thư mà đã được thầy Nho chữa khỏi và có những giấy tờ kết luận của bệnh viện thì gửi qua email hoặc liên hệ với thầy Nho qua điện thoại: 0986.244.199 – 01293.244.199 để thầy tặng 2 tháng thuốc uống củng cố). Xem thêm: www.onglangnho.com Mai Hương.