Hải Phòng: Hoành tráng đêm hội kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá và khai mạc du lịch Cát Bà

00:00 12/10/2020

Tối nay, tại trung tâm du lịch thị trấn Cát Bà, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ hội kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà ( 31/3/1959 – 31/3/2019); kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy Sản Việt Nam ( 1/4/1959 – 1/4/2019) và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019.

Về dự đêm kỷ niệm, khai mạc du lịch có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND thành phố các Sở ban ngành thành phố cùng đông đảo du khách nhân dân trong và ngoài nước.

  1. Chủ tịch UBND thành phố tuyên bố khai mạc du lịch Cát Bà 2019 

Hoạt động trung tâm diễn ra từ ngày 25/3 cho đến ngày 1/4 bao gồm: Phát động ngày toàn dân chung tay vì huyển đảo Cát Hải xanh – sạch – đẹp lần 2 năm 2019 ( ngày 25/3); Hội chợ triển lãm Thương mại - Du lịch – Thủy sản huyện đảo Cát Bà năm 2019 ( ngày 25/3 – 1/4/2019); giải bóng chuyền huyện Cát Hải mở rộng ( 28 – 29/3); biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của đoàn ca múa Hải Phòng phục vụ nhân dân khu Đôn Lương (29/3);triển lãm ảnh các lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng và Cát Bà và ảnh đẹp du lịch Hải Phòng (29/3 – 1/4); Hội trại thanh niên huyện Cát Bà – 60 năm làm theo lời Bác ( 30-31/3). Thông qua các hoạt động của Lễ hội làng cá Cát Hải năm 2019, du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống con người Cát Bà, Cát Hải nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung.

Đặc biệt, trong ngày 31/3 diễn ra nhiều hoạt động trọng tâm như: Giải bóng chuyền bãi biển nữ thành phố Hải Phòng mở rộng, Lễ cầu Ngư truyền thống; Lễ ra quân khai thác vụ cá Nam, thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản; giải đua thuyền rồng huyện Cát Hải – Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 25 năm 2019; Chương trình nghệ thuật “ Cát Bà Xanh” cũng là điểm nhấn trong chuỗi  kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá, kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy Sản và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Làng cá

Tại đêm hội kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh: “Cách đây 60 năm, ngày 31/3/1959, là ngày có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cát Hải – thành phố Hải Phòng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại nơi đây. Đây là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá, đã cổ vũ quân và dân huyện đảo hăng say làm việc để bảo vệ vững chắc một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.Vì vậy, Lễ hội Làng cá năm nay là dịp, để chúng ta thành kính dâng lên Bác Hồ kính yêu những thành tích vẻ vang, sau 60 năm thực hiện lời dạy của Bác.

Với mục tiêu phát triển Hải Phòng sẽ là một trong những trung tâm nghề cá, dịch vụ hậu cầu nghề cá của cả khu vực phía Bắc; phát triển Cát Bà, Đồ Sơn cùng với Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc tế, Hải Phòng đang tập trung nghiên cứu, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hậu cần nghề cá gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong đó định hướng phát triển đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cát Bà và huyện Thủy Nguyên thành 3 Trung tâm nghề cá lớn.

Đông đảo người dân và du khách về dự đêm hội Cát Bà

Bằng sức mạnh của sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cát Hải, tôi tin tưởng rằng huyện đảo Cát Hải sẽ trở thành một trung tâm Du lịch và Dịch vụ cảng biển” hiện đại, văn minh, góp phần tạo động lực cho Hải Phòng phát triển và đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra"

Với tinh thần, khí thế của chương trình đặc sắc và kết thúc màn trình diễn pháo hoa hoành tráng hứa hẹn một  thương hiệu du lịch “Cát Bà xanh”, một mùa du lịch Cát Bà 2019 ý nghĩa, thành công.

PV