Bơm mỡ nhân tạo tại cơ sở “chui”, người phụ nữ bị hoại tử vú

00:00 12/10/2020

Sau 2 lần bơm mỡ nhân tạo tại một thẩm mỹ viện ở An Giang, người phụ nữ Sóc Trăng cảm thấy hai vú sưng đau, co cứng, viêm tấy đỏ dẫn đến hoại tử.

Theo Trí thức trẻ, sáng 28/12, chị T.M.N. (30 tuổi, ngụ phường 10, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã tỉnh táo sau một ngày phẫu thuật ngực vì hai vú bị hoại tử. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này vì chị N. đi nâng ngực tại một thẩm mỹ viện tư nhân ở TP. Long Xuyên, An Giang.

Sức khỏe - Bơm mỡ nhân tạo tại cơ sở “chui”, người phụ nữ bị hoại tử vú

Ngực của người phụ nữ ở Sóc Trăng bị hoại tử sau khi bơm mỡ nhân tạo

Chị N. cho biết, 3 tháng trước có đi nâng ngực bằng cách bơm mỡ nhân tạo. Một tuần sau đó, chị N. tiếp tục đi bơm mỡ vào 2 vú lần hai. Sau 3 ngày, bệnh nhân cảm thấy 2 vú sưng đau và co cứng, viêm tấy đỏ, nhức ngày càng nhiều.

Theo Zing.vn, bệnh nhân vào bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng bị hoại tử hai bên ngực.

Sau đó, bệnh viện phẫu thuật cắt lọc hoại tử mô tuyến vú, nạo lấy mỡ nhân tạo thành công cho chị N. Dự kiến 10 ngày nữa chị N. sẽ được xuất viện.

Hồi tháng 9 vừa qua, bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị hoại tử vùng ngực nặng do biến chứng sau khi tiêm chất silicon lỏng. Những trường hợp bị hoại tử do bơm chất silicon hay bơm mỡ nhân tạo ngày càng nhiều. Đây chính là hối chuông cảnh báo khi các chị em đua nhau đi làm đẹp tại các thẩm mỹ việc tư nhân.

Phong Linh (tổng hợp)