Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc được dự báo tiếp tục tăng ổn định trong tháng 6, dù tốc độ có thể chậm lại đôi chút. Động lực đến từ việc doanh nghiệp đẩy nhanh giao hàng sang Mỹ trước nguy cơ áp thuế mới, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và lợi thế cạnh tranh về giá nhằm thu hút nhóm người tiêu dùng thận trọng với chi tiêu.
![]() |
| Xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục tăng nhờ AI và đơn hàng sang Mỹ |
Theo khảo sát của Reuters với 20 nhà kinh tế, xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 6 có thể tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước, tính theo USD, thấp hơn mức tăng 19,4% ghi nhận trong tháng 5.
Dòng vốn đầu tư toàn cầu vào AI đang tạo “vùng đệm” quan trọng cho nền kinh tế quy mô 20.000 tỷ USD của Trung Quốc, giúp các nhà sản xuất phần nào chống chịu sức ép từ các gián đoạn liên quan đến xung đột tại Trung Đông cũng như sự suy yếu kéo dài của thị trường bất động sản trong nước.
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu được dự báo tăng 24% so với cùng kỳ, chậm hơn mức 27,4% của tháng trước. Số liệu xuất khẩu của Hàn Quốc - thường được xem là chỉ báo tham chiếu cho nhập khẩu của Trung Quốc - cho thấy nhu cầu chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động mua chất bán dẫn và linh kiện phục vụ sản phẩm công nghệ, thay vì một sự phục hồi rộng khắp của tiêu dùng nội địa. Dữ liệu sản xuất tháng 6 công bố cuối tháng trước cũng cho thấy nhu cầu từ nước ngoài bắt đầu cải thiện, song giá bán buôn tiếp tục giảm do doanh nghiệp phải hạ giá để giành đơn hàng từ khách hàng quốc tế trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng vì xung đột Iran.
Các nhà xuất khẩu Trung Quốc cũng hưởng lợi khi nhiều nhà bán lẻ Mỹ đẩy đơn hàng sớm hơn 4-6 tuần để tích trữ hàng hóa cho mùa Black Friday và Giáng sinh, trước thời điểm thuế quan được dự báo tăng vào cuối năm. Dù vậy, bất định vẫn ở mức cao sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5 không tạo ra đột phá như kỳ vọng.
Dự báo của các tổ chức kinh tế về xuất khẩu Trung Quốc trong tháng trước có sự phân hóa. BNP Paribas và Mizuho Securities cùng dự báo xuất khẩu tăng 20%, cho thấy đà tăng mạnh trong nửa đầu năm vẫn được duy trì. Trong khi đó, các tổ chức Trung Quốc thận trọng hơn, với China Industrial Securities và Shanghai Securities đưa ra mức dự báo thấp nhất là 12%.
Xuất khẩu từng là yếu tố giúp kinh tế Trung Quốc vượt kỳ vọng trong quý I. Tuy nhiên, đà tăng trưởng sau đó đã chậm lại, làm gia tăng lo ngại rằng nhu cầu nội địa trì trệ khiến nền kinh tế dễ tổn thương hơn trước bất kỳ sự suy yếu nào của thị trường bên ngoài, đồng thời củng cố lập luận về nhu cầu tăng cường hỗ trợ chính sách.
Trung Quốc dự kiến công bố số liệu GDP quý II vào thứ Tư. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng trưởng trong khoảng 4,5-5%.
Dữ liệu thương mại tháng trước cho thấy một điểm đáng chú ý: trong khi nhu cầu đối với chất bán dẫn vẫn ở mức cao, phần lớn các nhóm hàng xuất khẩu khác của Trung Quốc chỉ tăng trưởng khiêm tốn.
Chẳng hạn, theo dữ liệu thương mại tháng 5 mới nhất, xuất khẩu đồ nội thất chỉ tăng 1,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu thiết bị xử lý dữ liệu tự động tăng tới 60%.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 6 được dự báo đạt 120,60 tỷ USD, tăng so với mức 105,43 tỷ USD của tháng trước.