Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã triệt phá một thành công một công xưởng sản xuất quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong khu dân cư tại phường Tân Tạo.
Phát hiện công xưởng sản xuất mỹ phẩm giả trong khu dân cư
Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện dấu hiệu bất thường tại một căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn. Sau thời gian trinh sát, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang cơ sở sản xuất kem trộn do Lâm Thị Kim Nương (SN 1983) cầm đầu.
![]() |
| Cận cảnh máy móc và "công nghệ" để biến kem trộn thành hàng mỹ phẩm mang nhãn mác Mỹ, Thái Lan (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh). |
Tại thời điểm kiểm tra, hàng chục nhân công đang thực hiện việc pha trộn, sang chiết hóa chất trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo. Lực lượng chức năng đã niêm phong hơn 10.000 sản phẩm thành phẩm mang các nhãn hiệu như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline.
![]() |
| Cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn nguyên vật liệu để sản xuất mỹ phẩm giả (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh). |
Mặc dù trên bao bì thể hiện các dòng chữ “Made in USA”, “Made in Thailand”, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Cơ quan công an đồng thời thu giữ hàng trăm kg hóa chất, kem nền không nhãn mác cùng hàng nghìn tem nhãn giả phục vụ việc dán lên sản phẩm.
Lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để sản xuất trái phép
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định nguồn cung nguyên liệu liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành.
![]() |
| Hàng hoá thành phẩm chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh). |
Theo Cơ quan công an, dù doanh nghiệp này có đầy đủ giấy phép sản xuất và hồ sơ công bố mỹ phẩm hợp pháp, nhưng Kiều Hoàng Nhã đã lợi dụng hệ thống máy móc và kinh nghiệm để sản xuất trái phép các loại kem kích trắng theo đơn đặt hàng của Lâm Thị Kim Nương.
Đại diện Cơ quan điều tra cho biết: “Do sản phẩm chính hãng khó tiêu thụ, các đối tượng đã sản xuất hàng giả mang nhãn hiệu đang được ưa chuộng như Olay, Vaseline… để thu lợi bất chính”.
Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, đối tượng Nhã đã tìm cách tẩu tán hàng hóa nhưng bị ngăn chặn. Khám xét tại Công ty Hikachi, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ số lượng lớn vỏ hũ và sản phẩm chưa hoàn thiện, chuẩn bị đưa ra thị trường.
Thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe
Theo lời khai, toàn bộ quy trình từ sản xuất đến phân phối được tổ chức khép kín. Mỗi thùng 120 hũ sản phẩm có giá khoảng 1,3 triệu đồng, tương đương hơn 10.000 đồng/sản phẩm. Sau khi gắn nhãn mác ngoại và quảng bá theo tâm lý “sính ngoại”, “trắng nhanh”, các sản phẩm được bán ra với giá cao gấp nhiều lần.
![]() |
| Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 bị can về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”; các quyết định tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh). |
Từ năm 2025 đến nay, đường dây đã tiêu thụ lượng lớn sản phẩm ra thị trường, thu lợi bất chính ước tính nhiều tỷ đồng.
Cơ quan điều tra thông tin cho hay, các quảng cáo về hiệu quả “tức thì” đã khiến nhiều người tiêu dùng tin tưởng sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ tổn hại da và nhiễm hóa chất do sản phẩm không được kiểm định chất lượng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 bị can về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”; các quyết định tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng với các sản phẩm “siêu trắng” giá rẻ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.