![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 20/5/2026: Lúa mì duy trì đà tăng, ngô và đậu tương giảm |
Khác với xu hướng điều chỉnh chung của nhóm ngũ cốc, lúa mì là mặt hàng hiếm hoi giữ vững sắc xanh. Hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 7 (WN26) trên sàn CBOT tăng nhẹ 2,75 cent, đạt 6,6725 đô la/bushel. Động lực hỗ trợ chính đến từ báo cáo tiến độ mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xác nhận tình trạng cây trồng đang ở mức báo động: chỉ có 27% lúa mì vụ đông đạt chất lượng từ "Tốt đến Xuất sắc".
Đây là mức thấp nhất vào thời điểm này trong năm kể từ năm 1996, phản ánh sự tàn phá nghiêm trọng của đợt hạn hán kéo dài tại Mỹ. Dữ liệu này đã xoa dịu những lo ngại về nguồn cung và giúp giá lúa mì duy trì đà tăng bất chấp áp lực bán chung từ thị trường nông sản.
Giá ngô kỳ hạn giao tháng 7 (CN26) đã quay đầu giảm nhẹ 1,75 cent xuống còn 4,7525 đô la/bushel. Đây là phản ứng tất yếu của thị trường sau phiên tăng vọt đầu tuần nhờ tin tức Mỹ - Trung. Hoạt động chốt lời của giới đầu cơ đã chiếm ưu thế, khiến đà tăng bị chững lại. Ngoài ra, dữ liệu từ USDA cho thấy tiến độ gieo trồng ngô tại Mỹ đã đạt 76%, nhanh hơn một chút so với kỳ vọng của giới phân tích.
Sự tăng tốc trong việc trồng trọt cùng với tâm lý thận trọng chờ đợi các chi tiết cụ thể về cam kết mua hàng từ Bắc Kinh đã khiến giá ngô thiếu động lực để bứt phá xa hơn trong phiên này.
Đậu tương cũng ghi nhận một phiên điều chỉnh giảm tương tự như ngô, với hợp đồng tháng 7 (SN26) lùi về 12,09 đô la/bushel (giảm 3,5 cent). Việc thị trường "bão hòa" tin tức về gói cam kết 17 tỷ USD đã khiến các nhà giao dịch thực hiện chiến lược chốt lời ngắn hạn. USDA báo cáo tiến độ gieo trồng đậu tương tại Mỹ đã đạt 67%, cao hơn 1 điểm phần trăm so với ước tính trung bình của giới thương mại.
Đà giảm cũng lan sang các sản phẩm phụ phẩm, khi giá dầu đậu nành (BON26) giảm về 75,44 cent/pound và bột đậu nành (SMN26) giảm 2,20 đô la. Thị trường hiện đang ở trạng thái "chờ và xem" (wait-and-see) để đánh giá thực chất khối lượng đơn hàng mà Trung Quốc sẽ giải ngân trong thời gian tới.