![]() |
| TThị trường nhóm nông sản 15/5/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương giảm mạnh |
Sau khi chạm mức cao nhất trong gần hai năm, giá lúa mì kỳ hạn trên sàn CBOT đã quay đầu giảm mạnh trong phiên thứ Năm. Hợp đồng lúa mì tháng 7 (WN26) sụt giảm 17,5 cent, lùi về mức 6,58 đô la/bushel. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt thanh lý hàng loạt này là sự thất vọng của giới đầu tư khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kết thúc mà không có bất kỳ thông báo nào về các thỏa thuận mua ngũ cốc mới.
Mặc dù triển vọng thương mại ảm đạm, nhưng các yếu tố cơ bản về nguồn cung vẫn đang duy trì áp lực lên giá. Cuộc khảo sát thực địa của Hội đồng Chất lượng Lúa mì cho thấy năng suất tiềm năng tại Kansas chỉ đạt 38,9 bushel/mẫu Anh - mức thấp nhất kể từ năm 2023 và thấp hơn nhiều so với trung bình 5 năm gần đây. Về mặt thương mại, doanh số xuất khẩu hàng tuần của Mỹ đạt tổng cộng hơn 350.000 tấn cho cả hai niên vụ, nằm trong khung dự báo của thị trường, nhưng không đủ để ngăn cản đà bán tháo do tâm lý thất vọng về tin tức địa chính trị.
Giá ngô kỳ hạn cũng chịu chung số phận khi đóng cửa giảm 13,25 cent, chốt phiên tại 4,6705 đô la/bushel. Sự lạc quan về việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu ngô Mỹ đã bị dập tắt sau khi cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh không đưa ra được những cam kết cụ thể. Các nhà giao dịch hiện đang đặt hy vọng mong manh vào những thông tin chi tiết cuối cùng trước khi phái đoàn Mỹ rời Trung Quốc sau bữa trưa ngày thứ Sáu.
Thêm vào đó, dữ liệu xuất khẩu hàng tuần không mấy khả quan cũng góp phần gây áp lực lên giá. Lượng xuất khẩu ngô niên vụ 2025/26 chỉ đạt 684.800 tấn, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng thấp nhất của các nhà phân tích là 1 triệu tấn. Sự kết hợp giữa nhu cầu xuất khẩu yếu và sự thiếu hụt các đơn hàng "khủng" từ Trung Quốc đang khiến giá ngô mất đi động lực tăng trưởng đã thiết lập được từ đầu tuần.
Đậu tương là mặt hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong phiên giao dịch hôm nay với mức sụt giảm lên tới 36,5 cent, đưa giá hợp đồng tháng 7 (SN26) xuống còn 11,92 đô la/bushel. Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về việc nguồn cung hiện tại đã được đảm bảo theo các cam kết cũ đã giáng một đòn mạnh vào kỳ vọng của các nhà đầu cơ về một mục tiêu mua hàng cao hơn từ phía Trung Quốc.
Tình hình càng trở nên ảm đạm khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo doanh số xuất khẩu đậu tương hàng tuần chỉ đạt 102.100 tấn, mức thấp kỷ lục trong năm. Trong khi nhu cầu từ Trung Quốc yếu đi, nguồn cung từ Brazil với giá cả cạnh tranh đang chiếm ưu thế trên thị trường quốc tế. Tại sàn CBOT, các mặt hàng phụ phẩm cũng đồng loạt giảm điểm: dầu đậu nành (BON26) lùi về 73,66 cent/pound và bột đậu nành (SMN26) giảm 6 đô la sau khi vừa chạm đỉnh vào phiên trước đó. Giới phân tích dự báo hoạt động ép dầu đậu nành tại Mỹ có thể sẽ chậm lại trong tháng 4 do các nhà máy bước vào kỳ bảo trì định kỳ, tiếp tục thắt chặt biên lợi nhuận của ngành.