![]() |
| Thị trường nguyên liệu công nghiệp 13/10/2026: Ca cao và dầu cọ đồng loạt tăng |
Giá ca cao kỳ hạn đã phục hồi mạnh mẽ lên trên mốc 5.600 USD/tấn, gần gấp đôi so với mức đáy 3 năm (2.888 USD/tấn) ghi nhận vào cuối tháng 2, dưới sự thúc đẩy của những lo ngại ngày càng tăng về triển vọng vụ thu hoạch sắp tới tại khu vực Tây Phi. Theo cơ quan khí tượng Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với lượng mưa dưới mức trung bình kéo dài đến đầu năm 2027 do tác động của hiện tượng El Niño mạnh.
Với việc Tây Phi đóng góp hơn một nửa sản lượng ca cao toàn cầu, bất kỳ bất lợi thời tiết nào tại đây cũng tạo áp lực tức thì lên nguồn cung quốc tế. Dự báo từ Tập đoàn StoneX cho thấy sản lượng niên vụ 2026/27 của Bờ Biển Ngà có thể sụt giảm 11% xuống còn 1,8 triệu tấn, trong khi sản lượng của Ghana (nhà sản xuất lớn thứ hai) ước tính giảm khoảng 13% xuống 650.000 tấn. Mặc dù lượng ca cao cập cảng Bờ Biển Ngà từ đầu mùa vụ 2026/27 ghi nhận đạt 77.500 tấn, tâm lý thị trường trung và dài hạn vẫn hoàn toàn bị chi phối bởi rủi ro thiếu hụt nguồn cung.
Giá dầu cọ kỳ hạn tại Malaysia bật tăng 1,3% lên khoảng 4.650 MYR/tấn, phục hồi sau đợt sụt giảm trước đó nhờ sự dẫn dắt từ đà tăng vọt trên thị trường dầu ăn Đại Liên (Trung Quốc). Triển vọng thương mại cũng ghi nhận tín hiệu khả quan khi ước tính từ Intertek cho thấy lượng hàng xuất khẩu của Malaysia trong 10 ngày đầu tháng 10 đã bứt phá 33,5% so với cùng kỳ tháng 9. Tại Ấn Độ, nhu cầu mua sắm tích trữ trước mùa lễ hội tháng 11 thúc đẩy các nhà máy lọc dầu đặt mua khoảng 150.000 tấn dầu cọ chỉ trong 3 ngày tuần trước, trong bối cảnh nguồn cung dầu hướng dương thay thế đang rơi vào trạng thái khan hiếm.
Mặc dù vậy, đà tăng giá của dầu cọ vẫn gặp lực cản nhất định từ số liệu báo cáo tháng 9 khá ảm đạm của Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB). Lượng tồn kho trong tháng 9 tại Malaysia đã tăng 24,5% lên mức kỷ lục 3,51 triệu tấn (chuỗi tăng 6 tháng liên tiếp), do sản lượng tăng 16,5% lên 2,12 triệu tấn (mức cao nhất kể từ tháng 8/2015) trong khi xuất khẩu giảm 12,1% xuống 1,12 triệu tấn. Hiện giới đầu tư đang duy trì sự thận trọng, chờ đợi thêm số liệu lạm phát và thương mại chính thức từ Trung Quốc để đánh giá chính xác sức mua từ thị trường tiêu thụ trọng điểm này.
