![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 13/10/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm |
Giá lúa mì kỳ hạn lùi sâu xuống dưới mốc 6,70 USD/bushel vào giữa tháng 10, chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 8. Động lực hạ nhiệt chủ yếu đến từ các tuyên bố ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga và Ukraine đã đạt được “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng”. Dù phía Ukraine xác nhận ủng hộ nhưng vẫn đang chờ đợi các điều khoản chi tiết, thị trường đã nhanh chóng phản ánh tâm lý hạ nhiệt căng thẳng tại Biển Đen - hành lang xuất khẩu chiếm hơn 25% lượng lúa mì toàn cầu.
Ở khía cạnh thương mại, các nhà máy xay xát tại châu Á đang duy trì tâm lý thận trọng, cắt giảm đơn đặt hàng xa và chỉ thu mua bù đắp nhu cầu ngắn hạn đến tháng 12 trước nguy cơ đứt gãy nguồn cung. Ngoài ra, báo cáo WASDE tháng 10 của USDA cũng điều chỉnh giảm dự báo giá nông sản trung bình theo mùa của lúa mì xuống 6,30 USD/bushel (giảm 10 cent) đồng thời hạ dự báo xuất khẩu của Mỹ do cạnh tranh gay gắt.
Giá ngô kỳ hạn chịu áp lực bán tháo mạnh, duy trì dưới ngưỡng 4,90 USD/bushel sau phiên lao dốc hơn 4% xuống mức thấp nhất trong 7 tuần. Thị trường phản ứng tiêu cực sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố báo cáo WASDE tháng 10 với những điều chỉnh tăng đáng kể về nguồn cung. Cụ thể, USDA đã nâng ước tính năng suất ngô Mỹ lên 181,2 bushel/acre (so với 178,5 bushel/acre trong tháng 9), đẩy tổng sản lượng dự kiến vọt lên 16,03 tỷ bushel.
Mặc dù nhu cầu xuất khẩu được điều chỉnh tăng thêm 25 triệu bushel (lên 3,3 tỷ bushel), sự bứt phá về sản lượng đã kéo tồn kho cuối kỳ niên vụ 2026/27 tăng vọt 282 triệu bushel lên mốc 1,849 tỷ bushel. USDA theo đó cũng hạ giá bán trung bình dự báo xuống còn 4,70 USD/bushel. Về tiến độ đồng áng, tính đến đầu tháng 10, thu hoạch ngô tại Mỹ mới đạt 23% (thấp hơn mức trung bình 5 năm là 27%), và triển vọng mưa đợt giữa tháng 10 tại vùng Trung Tây có thể tiếp tục làm chậm công việc thu hoạch.
Giá đậu nành kỳ hạn điều chỉnh xuống dưới mốc 12,90 USD/bushel, chạm mức thấp nhất trong một tuần sau khi báo cáo WASDE củng cố triển vọng nguồn cung dồi dào. USDA đã nâng dự báo năng suất đậu nành Mỹ lên 53,1 bushel/acre, kéo theo tổng sản lượng nâng lên 4,56 tỷ bushel và tồn kho cuối kỳ tăng lên 315 triệu bushel (so với 310 triệu bushel trong tháng 9). Dù vậy, hạn mức xuất khẩu được điều chỉnh tăng thêm 10 triệu bushel đã phần nào xoa dịu áp lực giảm giá, giúp giá nông sản trung bình theo mùa giữ nguyên ở mức 12,00 USD/bushel.
Tại thị trường tiêu thụ số một, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã cắt giảm dự báo sản lượng đậu nành nội địa niên vụ 2026/27 xuống còn 20,36 triệu tấn (giảm 590.000 tấn) do diện tích gieo trồng và năng suất không đạt kỳ vọng. Việc cắt giảm sản lượng nội địa kết hợp với chi phí sản xuất tăng cao đang tạo lực nâng đỡ cho giá đậu nành vụ mới tại thị trường Trung Quốc.
