![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 30/9/2026: Lúa mì ổn định, ngô và đậu tương lao dốc |
Giá lúa mì giao dịch quanh mốc 7 USD/bushel – ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 25/8 và thấp hơn khoảng 8% so với đỉnh 3,5 năm (7,67 USD) lập vào cuối tháng 8. Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm khôi phục hành lang vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen có tiến triển mới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các nước Trung Đông đang tích cực tham gia thảo luận mở lại tuyến đường biển này.
Nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Nga được kỳ vọng sẽ nhanh chóng khôi phục tới 80% công suất kho chứa tại đây. Mặc dù lượng tồn kho ngũ cốc của Ukraine hiện đạt mức cao 24,6 triệu tấn (tăng 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái) nhưng các cuộc tấn công liên tục vẫn cản trở xuất khẩu trực tiếp, buộc các nhà nhập khẩu tìm đến nguồn thay thế từ Pháp hay Argentina.
Giá ngô kỳ hạn giảm sâu xuống khoảng 5,2 USD/bushel, chạm mức thấp nhất trong ba tuần qua. Động thái lao dốc này chủ yếu bắt nguồn từ làn sóng bán tháo trên diện rộng của thị trường ngũ cốc, chịu ảnh hưởng lan tỏa từ đà sụt giảm mạnh của đậu tương.
Nguyên nhân chính khiến tâm lý thị trường suy yếu xuất phát từ thỏa thuận thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: dù ngô nằm trong danh sách đề xuất giảm thuế nhập khẩu của Bắc Kinh, thỏa thuận lại không đi kèm bất kỳ cam kết thu mua khối lượng ngô mới nào từ phía Mỹ. Về mặt cung cầu, tiến độ thu hoạch ngô tại Mỹ đã hoàn thành 18% tính đến ngày 27/9 (vượt nhẹ mức trung bình 5 năm) với 56% diện tích đạt chất lượng tốt đến xuất sắc. Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào báo cáo Dự trữ Ngũ cốc (Grain Stocks) tháng 9 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) để cập nhật chính xác số liệu tồn kho trong nước.
Giá đậu nành kỳ hạn duy trì dưới ngưỡng 13 USD/bushel, rơi xuống mức thấp nhất trong bốn tuần qua. Áp lực lớn nhất đè nặng lên thị trường đến từ sự thất vọng của giới đầu tư đối với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung. Cụ thể, dù Trung Quốc đồng ý giảm thuế cho một số nông sản Mỹ (như ngô, lúa mì, dầu và bột đậu nành), mặt hàng đậu nành nguyên hạt lại bị loại trừ và vẫn phải chịu thêm mức thuế 10%, khiến người mua nước này chùn bước.
Mặc dù các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc trước đó đã hoàn thành hơn một nửa cam kết mua 25 triệu tấn đậu nành Mỹ hàng năm theo thỏa thuận kéo dài đến năm 2028, nhưng việc không có thêm đơn hàng mới cùng thỏa thuận ngừng bắn thương mại chỉ được gia hạn ngắn hạn đến ngày 10/1 đã làm gia tăng áp lực thanh lý vị thế. Trong khi đó, tiến độ thu hoạch đậu nành Mỹ đạt 17% (tương đương trung bình 5 năm) và khối lượng xuất khẩu kiểm tra tăng lên 1,15 triệu tấn, kết hợp cùng chất lượng cây trồng ổn định ở mức 58% tốt đến xuất sắc.