![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 24/9/2026: Lúa mì giảm liên tiếp; ngô và đậu tương duy trì ổn định |
Giá lúa mì kỳ hạn giảm xuống còn khoảng 7 USD/bushel, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 25/8, dưới áp lực từ các nỗ lực ngoại giao mới nhằm khôi phục tuyến vận tải biển Đen. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xác nhận các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung vào việc chấm dứt xung đột, bao gồm khả năng thiết lập thỏa thuận ngừng bắn song phương nhắm vào hạ tầng năng lượng. Kyiv bày tỏ sự sẵn sàng xem xét cơ chế ngừng bắn năng lượng với Moscow, dù chưa có thảo luận về việc đơn phương ngưng tập trung vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Xung đột trước đó đã khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy, buộc người mua tìm kiếm nguồn thay thế. Trong khi đó, báo cáo của USDA cho biết tiến độ gieo trồng lúa mì mùa đông tại Mỹ mới đạt 17%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 21%.
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục duy trì vững chắc trên mốc 5,4 USD/bushel, neo gần vùng đỉnh cao nhất kể từ tháng 7/2023 nhờ lực hỗ trợ kép từ nhu cầu xuất khẩu bùng nổ của Mỹ và bài toán thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Dữ liệu ghi nhận khối lượng ngô xuất khẩu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/9 đã tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 1,94 triệu tấn và vượt xa tiến độ của niên vụ trước.
Mặc dù mưa lớn tại vùng Trung Tây làm chậm tạm thời tiến độ thu hoạch và thắt chặt nguồn cung ngắn hạn, các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn giữ vai trò chủ đạo khi báo cáo của USDA cảnh báo mức thâm hụt kỷ lục gần 30 triệu tấn giữa sản lượng và tiêu thụ ngô toàn cầu trong niên vụ 2026/27. Thị trường hiện đang dồn toàn bộ sự chú ý vào kết quả từ cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung để tìm kiếm tín hiệu mới về thương mại nông sản.
Giá đậu nành kỳ hạn tiếp tục duy trì ổn định trên mốc 13,0 USD/bushel, bám sát ngưỡng cao nhất trong gần ba năm qua. Động lực chính nâng đỡ thị trường đến từ làn sóng mua vào ổn định của Trung Quốc (đã vượt mốc một nửa cam kết thu mua 25 triệu tấn hàng năm) và tâm lý chờ đợi các quyết sách mang tính bước ngoặt từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Doanh số xuất khẩu gần đây của Mỹ vẫn duy trì ổn định ở mức khoảng 1,7 triệu tấn, chủ yếu phục vụ nhu cầu từ thị trường tỷ dân. Trong khi đó, thị trường cũng đang theo dõi sát sao tiến độ đồng áng tại vùng Trung Tây Mỹ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, cũng như bước khởi động của vụ mùa 2026/27 tại Brazil với kỳ vọng đạt sản lượng kỷ lục mới.