![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 23/9/2026: Lúa mì hạ nhiệt, ngô và đậu tương duy trì ổn định |
Giá lúa mì tiếp tục lùi bước xuống khoảng 7,2 USD/bushel, nới rộng khoảng cách so với mức đỉnh 3 năm rủi ro (7,67 USD) thiết lập vào cuối tháng 8. Động lực điều chỉnh chủ yếu đến từ tín hiệu thời tiết tích cực tại các vùng Đồng bằng Hoa Kỳ, khi lượng mưa gần đây đã cải thiện độ ẩm đất mặt và hỗ trợ triển vọng nảy mầm của lúa mì vụ đông, dù tiến độ gieo trồng mới đạt 17% (thấp hơn mức trung bình 5 năm là 21%).
Ở bức tranh quốc tế, căng thẳng tại Biển Đen vẫn tiếp diễn khi các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền và hạ tầng cảng biển làm gián đoạn nghiêm trọng tuyến vận tải đường biển truyền thống. Nga buộc phải chuyển hướng phần lớn lượng xuất khẩu qua các cảng Baltic và Bắc Cực với khối lượng hạn chế hơn. Ngoài ra, giới đầu tư đang dồn toàn bộ sự chú ý vào các nỗ lực ngoại giao tại Liên Hợp Quốc và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đánh giá tác động tiềm tàng đến dòng chảy thương mại nông sản toàn cầu.
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục neo vững chắc trên mốc 5,4 USD/bushel, duy trì vùng đỉnh cao nhất kể từ tháng 7/2023 dưới lực đỡ từ nhu cầu xuất khẩu bùng nổ của Mỹ và bài toán thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Dữ liệu cho thấy lượng ngô xuất khẩu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/9 đã bứt phá 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,94 triệu tấn và vượt xa tiến độ của niên vụ trước.
Mặc dù những trận mưa lớn tại vùng Trung Tây đang làm chậm tạm thời tiến độ thu hoạch và thắt chặt nguồn cung ngắn hạn, các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn đóng vai trò chủ đạo. Báo cáo của USDA tiếp tục cảnh báo mức thâm hụt kỷ lục gần 30 triệu tấn giữa sản lượng và tiêu thụ ngô toàn cầu trong niên vụ 2026/27, mức thiếu hụt lớn nhất trong hơn ba thập kỷ. Thị trường hiện đang kỳ vọng các thỏa thuận thương mại tiềm năng từ cuộc gặp cấp cao Mỹ - Trung sẽ mở ra thêm không gian xuất khẩu cho nông sản Mỹ.
Giá đậu nành kỳ hạn duy trì ổn định trên mốc 13,0 USD/bushel, neo sát ngưỡng cao nhất trong gần ba năm qua nhờ làn sóng mua vào ổn định từ Trung Quốc và tâm lý chờ đợi các quyết sách từ hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo Mỹ - Trung.
Tính đến nay, Trung Quốc đã hoàn thành hơn một nửa cam kết thu mua 25 triệu tấn đậu nành Mỹ hằng năm, với doanh số giao dịch xác nhận ở mức khoảng 1,7 triệu tấn. Dù vậy, tiến độ công việc đồng áng tại Mỹ vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn tại vùng Trung Tây. Song song với đó, thị trường cũng bắt đầu hướng sự quan tâm đến khu vực Nam Mỹ khi công tác gieo trồng vụ mùa 2026/27 tại Brazil chính thức khởi động với kỳ vọng duy trì sản lượng ở mức cao.