![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 29/9/2026: Lúa mì và đậu tương hạ nhiệt, ngô duy trì ổn định |
Giá lúa mì tiếp tục duy trì quanh mốc 7 USD/bushel (thấp hơn hơn 8% so với đỉnh 3 năm rưỡi lập ngày 28/8) trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đa phương nhằm khôi phục hành lang vận chuyển Biển Đen đang có tiến triển. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các quốc gia Trung Đông đang tích cực tham gia thảo luận mở lại tuyến đường biển, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ trình các đề xuất an ninh hàng hải tới Moscow.
Nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Nga được kỳ vọng sẽ nhanh chóng khôi phục tới 80% công suất kho chứa tại đây. Hiện lượng tồn kho ngũ cốc của Ukraine đã đạt 24,6 triệu tấn (tăng 10 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái). Trong lúc chờ đợi, các nhà nhập khẩu toàn cầu vẫn đang đẩy mạnh tìm kiếm nguồn thay thế, với việc Pháp xuất khẩu 60.000 tấn sang Yemen và khối lượng cam kết xuất khẩu của Argentina chạm mức cao nhất 5 năm tính từ đầu mùa.
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục neo vững chắc trên mốc 5,4 USD/bushel, duy trì sát vùng đỉnh cao nhất kể từ tháng 7/2023 nhờ lực nâng đỡ kép từ nhu cầu ngoại thương bùng nổ và bài toán thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Khối lượng ngô xuất khẩu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/9 đã tăng vọt 40% so với cùng kỳ, đạt 1,94 triệu tấn, vượt xa tiến độ của các niên vụ trước.
Mặc dù những trận mưa lớn tại vùng Trung Tây làm chậm tiến độ thu hoạch và thắt chặt nguồn cung ngắn hạn, các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn đóng vai trò chủ đạo khi báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cảnh báo mức thâm hụt kỷ lục gần 30 triệu tấn giữa sản lượng và tiêu thụ ngô thế giới trong năm 2026/27. Thị trường cũng đang bám sát kết quả từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình để đánh giá các cam kết thương mại nông sản tiếp theo.
Giá đậu nành kỳ hạn ghi nhận nhịp điều chỉnh, lùi xuống dưới mốc 13 USD/bushel, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn hai tuần qua. Động lực giảm giá xuất hiện khi giới đầu tư hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc về việc cắt giảm thuế quan đối với khoảng 30 tỷ USD hàng nhập khẩu từ mỗi bên. Dù thỏa thuận không trực tiếp bao gồm đậu nành, động thái giảm thuế áp lên ngô và lúa mì cùng việc thành lập nhóm công tác nông nghiệp chung đã cải thiện đáng kể tâm lý thị trường.
Mặt khác, Trung Quốc hiện đã hoàn thành hơn một nửa cam kết thu mua 25 triệu tấn đậu nành Mỹ hàng năm. Dù vậy, giá đậu nành vẫn được hỗ trợ gián tiếp từ thị trường năng lượng và chính sách thúc đẩy nhiên liệu sạch, đẩy nhu cầu ép dầu tăng cao (với dự báo của USDA đạt mức kỷ lục 2,78 tỷ bushel trong niên vụ 2026/27), kết hợp với tình trạng mưa kéo dài gây gián đoạn tiến độ thu hoạch sớm tại Mỹ.