![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 19/8/2026: Lúa mì duy trì ổn định, ngô và đậu tương tăng vọt |
Giá lúa mì giao dịch ổn định quanh ngưỡng 6,70 USD/bushel, duy trì mức cao nhất kể từ cuối tháng 7 dưới sức ép từ căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Biển Đen. Việc Nga chính thức bác bỏ triển vọng ngừng bắn và các bên liên tục gia tăng áp lực lên hạ tầng hàng hải tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy thương mại ngũ cốc toàn cầu.
Phản ánh rủi ro này, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã hạ mạnh triển vọng xuất khẩu, cắt giảm dự báo xuất khẩu lúa mì của Nga niên vụ 2026/27 xuống 46 triệu tấn và của Ukraine xuống 13,5 triệu tấn. Thêm vào đó, tình trạng khô hạn kéo dài tại vùng đồng bằng phía nam Mỹ cũng đang làm dấy lên những lo ngại đáng kể trước thềm mùa gieo trồng vụ lúa mì đông năm 2027 sắp khởi tranh.
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục bứt phá mạnh mẽ lên trên mốc 4,60 USD/bushel, thiết lập mức cao nhất trong vòng mười ba tuần qua. Động lực tăng giá chủ yếu đến từ các quan sát ban đầu trong chuyến khảo sát mùa màng của Pro Farmer, khi ghi nhận thiệt hại do hạn hán tại Nam Dakota và tình trạng chín không đều ở Ohio, làm dấy lên lo ngại năng suất thực tế sẽ thấp hơn con số dự báo 180,7 bushel/acre của USDA.
Báo cáo Tiến độ Mùa màng cũng cho biết tỷ lệ ngô Mỹ đạt chất lượng "tốt đến xuất sắc" đã giảm xuống còn 60% (so với 61% tuần trước). Hỗ trợ thêm cho mặt hàng này là dữ liệu xuất khẩu hàng tuần của Mỹ tăng vọt 81,7% so với cùng kỳ lên 1,91 triệu tấn, trong khi tiến độ thu hoạch vụ thứ hai tại Brazil mới hoàn thành 85% (thấp hơn mức trung bình 94%), củng cố kỳ vọng nguồn cung ngắn hạn tiếp tục thắt chặt.
Giá đậu nành kỳ hạn đã vượt ngưỡng 12 USD/bushel, chạm mức cao nhất trong ba tuần, được hỗ trợ bởi nhu cầu ép dầu mạnh mẽ và đà tăng của thị trường năng lượng. Dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến Hạt dầu Quốc gia cho thấy lượng đậu nành được ép trong tháng 7 đạt 216,647 triệu bushel, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường hiện đang hướng toàn bộ sự chú ý về kết quả chuyến khảo sát thực địa của Pro Farmer để đánh giá lại thực trạng năng suất sau khi USDA hạ dự báo vào tuần trước, nhất là khi lượng mưa lớn tại Trung Tây đang làm dấy lên rủi ro về độ ẩm dư thừa. Sức mua thực tế tiếp tục được củng cố khi Trung Quốc duy trì lượng đặt mua khoảng 7 triệu tấn đậu nành Mỹ, kết hợp với hiệu ứng lan tỏa từ rủi ro gián đoạn nguồn cung ngũ cốc tại Biển Đen.