![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 16/10/2026: Lúa mì phục hồi, ngô ổn định, đậu tương giảm |
Giá lúa mì kỳ hạn ghi nhận nhịp phục hồi mạnh mẽ lên trên mốc 6,75 USD/bushel, rời khỏi vùng đáy hai tháng (6,69 USD) thiết lập ngày 13/10 khi rủi ro an ninh hàng hải tại Biển Đen bùng phát trở lại. Tâm lý lo ngại của giới đầu tư gia tăng sau thông tin drone tấn công hai tàu chở hóa chất trong khu vực hải phận Romania, đe dọa đứt gãy hành lang xuất khẩu ngũ cốc chủ lực.
Rủi ro địa chính trị càng gia tăng khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chính thức chấm dứt lệnh tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga (vốn chỉ kéo dài 3 ngày), phản ứng trước các đợt tập kích liên tục vào hạ tầng năng lượng Ukraine và bất đồng gia tăng với Washington xung quanh đề xuất nới lỏng hạn chế bán dầu diesel cho Moscow cùng việc giới hạn dịch vụ Starshield. Dù vậy, việc Nga đẩy mạnh dòng chảy lúa mì qua các tuyến hàng hải Baltic thay thế đã phần nào hạ nhiệt bớt sức ép nguồn cung tổng thể.
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục giao dịch ảm đạm dưới ngưỡng 4,90 USD/bushel, duy trì vùng thấp nhất trong bảy tuần qua sau phiên giảm mạnh hơn 4%. Áp lực dư cung tiếp tục là nhân tố chi phối chính sau khi báo cáo WASDE tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nâng dự báo năng suất ngô Mỹ lên 181,2 bushel/acre và sản lượng đạt 16,03 tỷ bushel.
Mặc dù nhu cầu xuất khẩu được điều chỉnh tăng thêm 25 triệu bushel (lên 3,3 tỷ bushel), đà bứt phá của sản lượng đã kéo tồn kho cuối kỳ niên vụ 2026/27 lên mốc 1,849 tỷ bushel, buộc USDA hạ dự báo giá bán trung bình theo mùa xuống 4,70 USD/bushel. Về tiến độ thu hoạch, tính đến ngày 4/10, nông dân Mỹ mới hoàn thành 23% diện tích (thấp hơn trung bình 5 năm là 27%), trong khi đợt mưa diện rộng kéo dài từ 12-16/10 tại vùng Trung Tây dự kiến sẽ tiếp tục trì hoãn hoạt động thu hoạch và thương mại.
Giá đậu nành kỳ hạn sụt giảm xuống mốc 12,70 USD/bushel - chạm mức thấp nhất trong bảy tuần qua. Áp lực giảm giá gia tăng do đà thu hoạch tăng tốc tại Mỹ làm gia tăng lượng cung ngắn hạn, lấn át tín hiệu tích cực từ sự quay trở lại của các nhà mua hàng Trung Quốc. Khoảng thời gian thời tiết khô ráo tại vùng Trung Tây trước đó đã giúp tiến độ thu hoạch đậu nành Mỹ đạt 46% (vượt mức dự báo trung bình 44%), dù các đợt mưa giữa tuần có gây gián đoạn tạm thời.
Ở chiều ngược lại, lực cầu từ Bắc Kinh ghi nhận sự khởi sắc khi các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đặt mua từ 8 đến 10 lô hàng cho lịch giao từ tháng 12, đồng thời USDA xác nhận đơn hàng bán tư nhân 470.000 tấn sang Trung Quốc. Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào báo cáo ép dầu tháng 9 từ NOPA, nơi các nhà phân tích dự báo sản lượng chế biến rơi xuống đáy một năm ở mức 203,737 triệu bushel và tồn kho dầu đậu nành giảm xuống 1,116 tỷ pound - mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024.
