![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 18/8/2026: Lúa mì và ngô ổn định, đậu tương tăng |
Giá lúa mì giao dịch ổn định quanh ngưỡng 6,70 USD/bushel vào giữa tháng 8, duy trì sát mức cao nhất kể từ ngày 24/7, khi những lo ngại về đứt gãy nguồn cung toàn cầu tiếp tục chi phối thị trường sau động thái Nga chính thức bác bỏ triển vọng ngừng bắn tại Biển Đen. Việc cả hai quốc gia xuất khẩu lớn gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng và tàu thương mại đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy thương mại.
Phản ánh rủi ro này, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa qua đã hạ mạnh triển vọng xuất khẩu của khu vực, cắt giảm dự báo xuất khẩu lúa mì Nga niên vụ 2026/27 xuống còn 46 triệu tấn và của Ukraine xuống 13,5 triệu tấn. Thêm vào đó, áp lực dài hạn đang hình thành tại vùng đồng bằng phía nam Mỹ khi tình trạng khô hạn kéo dài đe dọa tiến độ chuẩn bị cho vụ gieo trồng lúa mì đông năm 2027 sắp khởi tranh trong vòng một tháng tới.
Giá hợp đồng tương lai ngô tiếp tục duy trì trên mốc 4,50 USD/bushel, neo vững chắc gần đỉnh 2 tuần nhờ lực cầu quốc tế vững vàng và triển vọng nguồn cung nội địa Mỹ được thắt chặt. Báo cáo từ USDA cho thấy dự báo xuất khẩu ngô Mỹ niên vụ 2025/26 và 2026/27 đều được nâng thêm 75 triệu bushel, qua đó kéo lượng tồn kho cuối kỳ giảm xuống còn 1,653 tỷ bushel.
Dù USDA đã hạ ước tính năng suất ngô Mỹ năm 2026 xuống 180,7 bushel/acre do ảnh hưởng của nắng nóng tại Trung Tây, diện tích gieo trồng mở rộng vẫn giúp tổng sản lượng dự kiến đạt 16,013 tỷ bushel (vụ mùa lớn thứ hai trong lịch sử). Thị trường hiện đang kỳ vọng hình thái thời tiết mát mẻ hơn với lượng mưa dồi dào trong tháng 8 và tháng 9 sẽ củng cố thêm tiềm năng sinh trưởng của cây trồng trước thềm các chuyến khảo sát thực địa lớn trong tuần này.
Giá đậu nành kỳ hạn đã bứt phá tăng lên trên ngưỡng 11,80 USD/bushel, thiết lập mức cao nhất trong gần ba tuần, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nhu cầu thực tế từ Trung Quốc. Theo giới giao dịch, Trung Quốc đã mua khoảng 7 triệu tấn đậu nành Mỹ, trong khi cơ quan dự trữ quốc gia Sinograin tiếp tục thông báo đợt đấu giá 360.000 tấn đậu nành nhập khẩu thứ tư kể từ cuối tháng 7 nhằm giải phóng kho bãi đón nguồn cung mới.
Động lực này giúp thị trường hấp thụ tốt các thông tin cơ bản từ báo cáo USDA tuần trước, khi cơ quan này nâng tổng sản lượng đậu nành Mỹ năm 2026 lên mức kỷ lục 4,519 tỷ bushel dù hạ dự báo năng suất xuống 52,7 bushel/acre do thời tiết khô hạn. Giới đầu tư hiện đang dồn sự tập trung vào đợt khảo sát thực địa quy mô lớn tại Mỹ diễn ra trong tuần này để đánh giá chính xác hơn thực trạng năng suất trước thềm giai đoạn thời tiết thuận lợi hơn trong tháng 8 và tháng 9.