![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 17/8/2026: Lúa mì bật tăng, ngô và đậu tương ổn định |
Giá lúa mì đã tăng vọt hơn 3% lên khoảng 6,70 USD/bushel vào phiên giao dịch cuối tuần, thiết lập mức cao nhất trong ba tuần và ghi nhận mức tăng tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 7 (đạt hơn 5%). Động lực bứt phá chủ yếu đến từ các diễn biến căng thẳng mới khi quân đội Ukraine tiến hành tấn công cơ sở chế biến khí ngưng tụ tại Ust-Luga thuộc vùng Baltic của Nga, kết hợp với việc Moscow chính thức bác bỏ đề xuất ngừng bắn nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng hàng hải.
Diễn biến này làm gia tăng nghiêm trọng lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung toàn cầu, đặc biệt khi Nga và Ukraine dự kiến chiếm gần 30% tổng lượng xuất khẩu lúa mì thế giới trong niên vụ 2026/27. Dù các cơ sở ngũ cốc trực tiếp chưa ghi nhận thiệt hại, thị trường vẫn phản ứng mạnh với rủi ro an ninh chuỗi cung ứng trong bối cảnh mùa xuất khẩu cao điểm đang diễn ra.
Giá ngô kỳ hạn duy trì ổn định trên mốc 4,50 USD/bushel, neo gần mức cao nhất trong hai tuần nhờ lực hỗ trợ từ nhu cầu quốc tế vững chắc. Báo cáo WASDE mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy triển vọng xuất khẩu ngô Mỹ niên vụ 2025/26 và 2026/27 tiếp tục được nâng thêm 75 triệu bushel, kéo lượng tồn kho cuối kỳ giảm xuống mức 1,653 tỷ bushel.
Về mặt sản lượng, dù USDA đã hạ ước tính năng suất ngô Mỹ năm 2026 xuống 180,7 bushel/acre do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn tại khu vực Trung Tây, diện tích gieo trồng mở rộng vẫn giúp đẩy tổng sản lượng dự kiến lên 16,013 tỷ bushel (vụ mùa lớn thứ hai trong lịch sử). Thị trường hiện đang kỳ vọng các hình thái thời tiết ôn hòa hơn với lượng mưa dồi dào trong tháng 8 và tháng 9 sẽ củng cố thêm triển vọng sinh trưởng của cây trồng.
Giá đậu nành kỳ hạn giao dịch đi ngang quanh mốc 1.160 USD/bushel, duy trì sát mức thấp nhất trong nhiều tuần khi giới đầu tư cân đối giữa các yếu tố cơ bản trái chiều. Cụ thể, USDA đã hạ ước tính năng suất đậu nành Mỹ năm 2026 xuống 52,7 bushel/acre do tác động của nắng nóng tại Midwest.
Mặc dù vậy, diện tích gieo trồng tăng mạnh đã đẩy tổng sản lượng dự kiến lên mức kỷ lục 4,519 tỷ bushel (tăng 6% so với năm 2025), nâng lượng tồn kho cuối kỳ niên vụ 2026/27 lên 320 triệu bushel. Hỗ trợ thêm cho thị trường ở mảng nhu cầu thực tế là việc USDA xác nhận thương vụ bán thành công 244.000 tấn đậu nành Mỹ cho Trung Quốc, trong khi giới giao dịch tiếp tục theo dõi sát sao triển vọng thời tiết mát mẻ hơn trong giai đoạn tới.