Thị trường chứng khoán châu Á bị cuốn vào đợt giảm điểm toàn cầu hôm thứ Sáu (27/3), theo đà giảm của Phố Wall trong bối cảnh mối đe dọa về một cú sốc năng lượng kéo dài từ khu vực Trung Đông bị chiến tranh tàn phá khiến chi phí vay tăng vọt. Các nhà đầu tư đã phần nào cảm thấy an tâm trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gia hạn tối hậu thư tấn công các nhà máy điện của Iran thêm 10 ngày.
Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1% xuống còn 107,07 đô la một thùng sau khi gia tăng gần 6% đêm trước đó. Mặc dầu biến động giá dầu không đáng kể, song lo ngại về việc chiến tranh leo thang thành xung đột trên bộ là có thể xảy ra, khi có một số đồn đoán về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cân nhắc thực hiện cuộc đổ quân lên lãnh thổ Iran.
Về chứng khoán, chỉ số của Phố Wall tăng 0,2% tại thị phần châu Á. Qua đêm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,4%, xuống còn gần 11% so với mức đóng cửa kỷ lục vào ngày 29 tháng 10, xác nhận rằng chỉ số này đã trong giai đoạn điều chỉnh kể từ đó. Chỉ số MSCI giảm 1,4% và dự kiến sẽ giảm 3% trong tuần. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 1,3% và giảm 0,9% trong tuần. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm mạnh 3%, đưa mức giảm hàng tuần lên con số đáng kinh ngạc 8,5%. Các cổ phiếu blue chip của Trung Quốc giảm 1%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) giảm 0,4%.
Các nhà phân tích của tập đoàn Citibank cho biết, các kịch bản nghiêm trọng hơn về xung đột ở Trung Đông có thể kéo tăng trưởng toàn cầu xuống dưới 2% trong năm nay, đẩy lạm phát chung vượt quá 4% và làm gia tăng nguy cơ suy thoái.
Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) là ngân hàng trung ương mới nhất cảnh báo về rủi ro lạm phát và việc tăng lãi suất trong bối cảnh chiến tranh vẫn tiếp diễn. Sau khi giữ nguyên chính sách vào thứ Năm (26/3), ngân hàng này cho biết họ dự kiến sẽ tăng lãi suất trong năm nay, một sự tương phản rõ rệt với dự báo trước đó về ba lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2028.
Lợi suất trái phiếu toàn cầu lại tăng vọt sau khi giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Nhật Bản tăng 4 điểm cơ bản lên 2,31%, trong khi lợi suất trái phiếu chuẩn 10 năm của Úc tăng mạnh 7 điểm cơ bản lên 5,076%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm giữ ổn định ở mức 3,9714% vào thứ Sáu, sau khi tăng 10 điểm cơ bản trong đêm khi các nhà giao dịch tính đến rủi ro tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong năm nay, điều này đã được phản ánh khoảng 50% vào giá.
Về giao dịch ngoại tệ, đồng đô la Mỹ được hưởng lợi từ vai trò tài sản trú ẩn an toàn khi tăng giá trong ba phiên liên tiếp. Đồng đô la Úc nhạy cảm với rủi ro chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đợt bán tháo trên thị trường, giảm 0,2% xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 0,6872 đô la sau khi giảm 0,8% trong đêm. Đồng euro giữ ở mức 1,1533 đô la sau khi giảm 0,3% trong đêm, trong khi đồng yên dao động ở mức 159,70 yên/đô la. Các nhà quan sát thị trường dự đoán sẽ có sự can thiệp nếu đồng yên đạt mức 160.
Giá vàng tăng 0,6% lên 4.405 đô la/ounce sau khi giảm gần 3% trong đêm.