Theo The New York Times, trong bản tin đăng ngày thứ Năm (14/5), các công tố viên Mỹ được cho là đang cân nhắc việc rút cáo buộc đối với tỷ phú công nghiệp Ấn Độ Gautam Adani, người bị cáo buộc đã chi hàng trăm triệu USD tiền hối lộ và che giấu các khoản thanh toán này.
Với cương vị Chủ tịch Tập đoàn Adani, đơn vị sở hữu hệ sinh thái kinh doanh trải rộng từ than đá, sân bay, xi măng đến truyền thông, ông đã trở thành tâm điểm chú ý trong những năm gần đây do các cáo buộc gian lận doanh nghiệp và đà sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán.
Adani, người cùng quê bang Gujarat và được xem là có quan hệ gần gũi với Thủ tướng Narendra Modi, bị cáo buộc vào tháng 11/2024 đã chấp thuận chi hơn 250 triệu USD tiền hối lộ cho các quan chức Ấn Độ nhằm giành quyền tiếp cận các hợp đồng cung cấp năng lượng mặt trời.
Tờ The Times cho biết động thái xem xét rút cáo buộc – vốn được khởi xướng dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden – diễn ra sau khi Adani bổ sung đội ngũ luật sư mới do Robert Giuffra, một trong các luật sư riêng của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đứng đầu. Tờ báo cũng cho hay tại cuộc họp giữa bên bào chữa và công tố ở Bộ Tư pháp hồi tháng 4, ông Giuffra đã trình bày một bộ slide, trong đó nêu rằng nếu cáo buộc được rút lại, Adani sẽ sẵn sàng đầu tư 10 tỷ USD vào kinh tế Mỹ và tạo 15.000 việc làm.
Trước đó, bên công tố đã mô tả chi tiết cách một đồng phạm bị cáo buộc của ông Adani theo dõi sát sao các khoản thanh toán và dùng điện thoại ghi lại những khoản hối lộ chuyển cho các quan chức.
Gautam Adani sinh tại Ahmedabad, bang Gujarat, trong một gia đình trung lưu. Năm 16 tuổi, ông bỏ học và chuyển đến Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, để tìm việc trong ngành kinh doanh đá quý. Sau một thời gian ngắn làm việc tại công ty nhựa của anh trai, ông thành lập tập đoàn mang tên mình vào năm 1988, khởi đầu bằng hoạt động xuất khẩu.