Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa áp loạt thuế quan mới đối với máy bay không người lái và linh kiện liên quan, trong bối cảnh Washington tìm cách giảm sự phụ thuộc vào công nghệ UAV có nguồn gốc từ Trung Quốc.
![]() |
| Ông Trump áp thuế mạnh với UAV Trung Quốc |
Theo Nhà Trắng, mức thuế 100% sẽ được áp với các loại UAV được đánh giá là đặc biệt nhạy cảm với an ninh quốc gia, gồm hệ thống nặng hơn 25kg hoặc có khả năng chụp ảnh nhiệt. Các UAV có trọng lượng cất cánh tối đa 25kg sẽ chịu mức thuế 25%.
Đây được xem là động thái mới nhất của chính quyền ông Trump nhằm siết chặt với công nghệ UAV Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 12/2025, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã cấm nhập khẩu UAV Trung Quốc thông qua việc ngừng cấp phép liên lạc không dây cho thiết bị đến từ các nước bị Washington coi là đối thủ.
Ông Craig Singleton, chuyên gia về cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung, nhận định quyết định của Nhà Trắng có thể tạo tác động lớn đối với thị trường thương mại UAV. Theo ông, các khách hàng doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Mỹ nhiều khả năng sẽ phải nhanh chóng chuyển sang nhà cung cấp trong nước hoặc từ các nước đồng minh, dù chi phí có thể cao hơn.
Chuyên gia thuộc Tổ chức Bảo vệ Dân chủ cho rằng biện pháp này vẫn chủ yếu hướng tới Trung Quốc, đồng thời nhằm ngăn nguy cơ lách thuế trong chuỗi cung ứng.
Ông Singleton đánh giá chính sách thuế mới đã khép lại khoảng trống còn tồn tại sau biện pháp của FCC, vốn cho phép doanh nghiệp Mỹ mua linh kiện Trung Quốc như động cơ, cánh quạt và khung máy rồi lắp ráp tại Mỹ.
Cùng ngày, Nhà Trắng cáo buộc hơn 40 quốc gia hỗ trợ Trung Quốc né thuế của Mỹ bằng cách trung chuyển sản phẩm qua nước thứ ba.
UAV từ một số đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Liechtenstein, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan và Liên minh châu Âu sẽ chịu mức thuế thấp hơn, ở mức 15%. Công nghệ từ Anh chịu thuế 10%. Tổng thống Trump cho biết một cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ kết luận UAV là công nghệ thiết yếu đối với an ninh quốc gia và kinh tế, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột hiện đại cũng như hoạt động quân sự hiện tại và tương lai của Mỹ.
Vai trò của UAV trên chiến trường ngày càng được chú ý, đặc biệt sau khi Ukraine sử dụng loại phương tiện này trong nỗ lực đối phó với Nga.
Sắc lệnh được ban hành ngày 13/8 cũng cho phép Bộ Thương mại Mỹ xây dựng chương trình nội địa hóa, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư mới vào UAV hoặc linh kiện liên quan.
Tuyên bố của ông Trump không nêu trực tiếp Trung Quốc, nhưng được đưa ra khoảng 6 tuần trước thời điểm Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ.
Trước đó trong tháng này, Trung Quốc đã siết kiểm soát xuất khẩu UAV sang Mỹ nhằm đáp trả các hạn chế của Washington đối với công nghệ Trung Quốc. Bắc Kinh cho biết việc xuất khẩu UAV, linh kiện chính và công nghệ liên quan sang Mỹ sẽ được xem xét theo từng trường hợp.
Dù chính quyền Trump chưa áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt như thời chính quyền Biden, các cơ quan của Mỹ, đặc biệt là FCC, vẫn âm thầm triển khai nhiều động thái an ninh quốc gia nhằm vào Bắc Kinh.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về động thái mới của Mỹ.