Các định chế tài chính hàng đầu thế giới đang cùng Nvidia xây dựng một gói huy động vốn quy mô hơn 500 tỷ USD nhằm tài trợ cho làn sóng phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu một trong những nỗ lực thu xếp vốn tham vọng nhất của Phố Wall trong lĩnh vực công nghệ hiện nay.
![]() |
| Nvidia bắt tay Phố Wall huy động hơn 500 tỷ USD cho hạ tầng AI |
Liên minh này gồm Apollo Global, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs và KKR. Các bên dự kiến hợp tác với Nvidia để hình thành các nền tảng tài trợ chuyên biệt, qua đó hỗ trợ việc xây dựng trung tâm dữ liệu, năng lực tính toán, nguồn điện và các cấu phần hạ tầng phục vụ AI.
Diễn biến này được thị trường chú ý ngay sau khi Financial Times đưa tin đầu tiên về thỏa thuận. Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (10/8), cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm khoảng 1,1%, tương đương gần 60 tỷ USD vốn hóa bị xóa sổ, trước khi khép phiên với mức giảm 2,9%.
Chiều cùng ngày, Nvidia cho biết đã ký các biên bản ghi nhớ với sáu định chế tài chính nói trên để huy động hơn 500 tỷ USD vốn của bên thứ ba cho quá trình phát triển hạ tầng AI trong dài hạn.
Theo các thỏa thuận vẫn đang chờ hoàn tất, những định chế này sẽ thiết lập các quỹ vốn chuyên dụng để tài trợ cho các khách hàng trong hệ sinh thái Nvidia với chi phí vốn được mô tả là hấp dẫn. Cách tiếp cận này cho thấy Nvidia ngày càng chủ động mở rộng quan hệ với Phố Wall, coi thị trường vốn là nguồn lực then chốt nhằm duy trì đà đầu tư vào chip, điện năng và trung tâm dữ liệu - những nền tảng vật lý của làn sóng AI.
Lãnh đạo Blackstone đánh giá thông báo này tiếp tục củng cố niềm tin của tập đoàn vào nền tảng của Nvidia cũng như triển vọng dài hạn của hạ tầng AI. Trong khi đó, Nvidia cho rằng đây là mô hình tài trợ đầu tiên thuộc loại này, hướng tới việc mở rộng khả năng triển khai hạ tầng AI trên toàn bộ hệ sinh thái, từ các phòng thí nghiệm AI tiên tiến, doanh nghiệp cho tới các nền tảng đám mây AI.
Tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Nvidia, nhấn mạnh rằng công ty đã đi từ vai trò nhà sản xuất chip sang vị thế góp phần kiến tạo một lớp hạ tầng mới, có năng suất và có thể đầu tư được, mà ông gọi là các “nhà máy AI”.
Với giá trị thị trường khoảng 5,26 nghìn tỷ USD, Nvidia đã trở thành tâm điểm của chu kỳ bùng nổ AI toàn cầu. Tập đoàn này cung cấp chip, hạ tầng và phần mềm cho nhiều đối tác phát triển công nghệ, trong đó các bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia đang là nền tảng vận hành phần lớn mô hình AI hàng đầu tại Mỹ.
Việc hỗ trợ tài chính cho các đối tác cũng giúp Nvidia thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm của chính mình. Tuy nhiên, tính chất liên kết chặt chẽ giữa nhà cung cấp chip, khách hàng AI và các nguồn vốn tài trợ cũng làm dấy lên những lo ngại về rủi ro tập trung cũng như tính tuần hoàn trong các giao dịch của ngành.
Bên cạnh gói hợp tác với các định chế tài chính, Nvidia được cho là đang thảo luận về khả năng cung cấp một khoản bảo lãnh quy mô lớn cho dự án trung tâm dữ liệu công suất 10 gigawatt tại Ohio, dự kiến cho OpenAI thuê, theo một nguồn tin am hiểu vấn đề.
Các động thái này đồng thời cho thấy Nvidia đang gia tăng kết nối với những tên tuổi lớn trong ngành vốn tư nhân, những tổ chức đang chuẩn bị triển khai hàng nghìn tỷ USD từ các quỹ bảo hiểm, nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức vào hạ tầng AI.
Trong những năm gần đây, các tập đoàn vốn tư nhân như Apollo và Blackstone đã tham gia thu xếp nhiều thương vụ hạ tầng AI, hỗ trợ các công ty như Anthropic tài trợ cho nhu cầu chi tiêu khổng lồ vào chip và trung tâm dữ liệu. Họ cũng là những bên tiên phong trong việc cấu trúc các gói tài trợ trị giá hàng tỷ USD, được xếp hạng đầu tư, cho các doanh nghiệp như Meta và Intel theo cách không làm phình to bảng cân đối kế toán.
Nvidia hiện là bên hưởng lợi lớn nhất từ đà tăng nhu cầu AI, khi nguồn cung phần cứng mới nhất của tập đoàn liên tục không theo kịp nhu cầu thị trường. Trong cấu trúc chi phí của các năng lực tính toán mới, chip vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Kể từ cuối năm 2022, thời điểm không lâu sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT, vốn hóa thị trường của Nvidia đã tăng khoảng 15 lần. Cùng giai đoạn, các tập đoàn điện toán đám mây lớn như Meta, Oracle, Microsoft, Alphabet và Amazon đều tăng mạnh chi tiêu cho hạ tầng AI trong cuộc đua giành vị thế dẫn đầu công nghệ mới nổi này.
Morgan Stanley dự báo nhóm doanh nghiệp siêu quy mô sẽ chi khoảng 3,5 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2026-2028. Nhu cầu vốn khổng lồ này buộc các tập đoàn công nghệ phải khai thác nhiều kênh tài chính khác nhau, từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu xếp hạng tín nhiệm cao, trái phiếu lợi suất cao, chứng khoán hóa nợ, tín dụng tư nhân cho tới tài chính dự án.
Theo Chủ tịch Apollo Jim Zelter, quy mô đầu tư vào hạ tầng AI hiện ở mức chưa từng có, với tổng vốn dự kiến có thể vượt 8 nghìn tỷ USD. Trong bối cảnh đó, vốn tư nhân được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng lớn bên cạnh nguồn vốn đại chúng trong việc tài trợ cho nền móng hạ tầng của kỷ nguyên AI.