Ngày 10/8, J.P. Morgan nâng mục tiêu cuối năm 2026 đối với chỉ số S&P 500 từ 7.800 điểm lên 8.000 điểm, dựa trên triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực hơn và kỳ vọng các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) của những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
![]() |
| J.P. Morgan nâng dự báo S&P 500 lên 8.000 điểm nhờ cú hích từ AI |
Mục tiêu mới hàm ý dư địa tăng khoảng 3,1% so với mức đóng cửa gần nhất 7.757,64 điểm của chỉ số này. Động thái của J.P. Morgan cũng nối dài làn sóng dự báo lạc quan trên Phố Wall, khi hiện có ít nhất 7 công ty môi giới kỳ vọng S&P 500 có thể chạm mốc 8.000 điểm vào cuối năm 2026.
Theo nhóm phân tích của J.P. Morgan, khi lượng đơn hàng tồn đọng ở mức cao dần được ghi nhận thành doanh thu, tăng trưởng mảng điện toán đám mây sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Yếu tố này được cho là sẽ củng cố thêm cơ sở cho làn sóng tăng chi tiêu vốn vào AI, cải thiện khả năng đáp ứng đơn hàng và làm dịu bớt lo ngại về tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC).
Công ty môi giới này đồng thời nâng dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của S&P 500 lên 365 USD cho năm 2026 và 420 USD cho năm 2027, so với các mức dự báo trước đó lần lượt là 350 USD và 390 USD.
Dữ liệu của LSEG cho thấy, trong số 436 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý II tính đến sáng thứ Sáu (7/8), 85,1% ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng của giới phân tích, cao hơn đáng kể so với mức trung bình dài hạn 68% kể từ năm 1994.
J.P. Morgan nhận định lợi ích từ các khoản đầu tư vào AI đã thể hiện rõ hơn trong quý II, đặc biệt tại Google, Amazon và Microsoft. Tăng trưởng mạnh của mảng điện toán đám mây, lượng đơn hàng tồn đọng gia tăng và khả năng dự báo dòng tiền tốt hơn đã góp phần xoa dịu những băn khoăn của nhà đầu tư về hiệu quả đầu tư.
Dù triển vọng lợi nhuận được cải thiện, J.P. Morgan vẫn giữ mục tiêu bội số định giá kỳ vọng quanh mức 20 lần, do các yếu tố như mặt bằng lãi suất cao, rủi ro địa chính trị và nguồn cung phát hành cổ phiếu, trái phiếu ở mức lớn tiếp tục là lực cản đối với định giá thị trường.
Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng 13,3%, chủ yếu nhờ tâm lý lạc quan xoay quanh AI. Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu tác động từ những bất ổn liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz và các cuộc đàm phán giữa Iran, Oman và Mỹ, qua đó tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu mỏ và vận tải biển.