Ngân hàng Trung ương Thái Lan ngày 13/5 cho biết chưa vội tăng lãi suất, đồng thời dự báo áp lực lạm phát từ phía cung sẽ dịu bớt trong năm tới.
Cơ quan này nhận định nguy cơ xuất hiện làn sóng lạm phát thứ hai ở mức thấp, dù lạm phát có thể tăng tạm thời trong năm nay do giá năng lượng leo thang và chi phí được chuyển sang người tiêu dùng. Theo ngân hàng trung ương, lãi suất chính sách hiện nay vẫn phù hợp để hỗ trợ phục hồi kinh tế.
Biên bản cuộc họp chính sách ngày 29/4 cho thấy Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã nhất trí giữ nguyên lãi suất mua lại qua đêm ở mức 1,00% sau khi đánh giá tác động từ đà tăng của giá dầu do căng thẳng Trung Đông. Tài liệu này cũng cho biết triển vọng kinh tế Thái Lan vẫn kém tích cực và cần sự phối hợp chính sách cùng các cải cách cơ cấu để ứng phó với rủi ro gia tăng. Kỳ rà soát lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra ngày 24/6.
Theo biên bản, các biện pháp kích thích dựa vào tiêu dùng chỉ có tác dụng hỗ trợ kinh tế trong ngắn hạn. Cơ quan này cho rằng chính sách nên ưu tiên chuyển đổi cơ cấu và duy trì dư địa tài chính để ứng phó khi cần thiết. Tăng trưởng tín dụng vì vậy nhiều khả năng vẫn ở mức thấp trong năm nay.
Tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai Ratanakorn đã nâng dự báo tăng trưởng lên 2,1% cho năm nay và 2,6% cho năm sau, từ mức 1,5% và 2,0% trong lần rà soát chính sách trước đó.
Biên bản cũng cho thấy tác động của xung đột Trung Đông không chỉ nằm ở giá năng lượng tăng cao mà còn lan rộng sang sức mua suy yếu và chi phí kinh doanh gia tăng.
Theo ông Vitai Ratanakorn, việc nâng dự báo tăng trưởng năm nay phản ánh tác động từ nghị định cho vay 400 tỷ baht (12,4 tỷ USD) được phê duyệt tuần trước, cùng chương trình trợ cấp tiêu dùng dự kiến triển khai từ tháng 6 nhằm thúc đẩy chi tiêu.
Trong tuần này, chính phủ cho biết sẽ trình nội các phê duyệt khoản vay bổ sung 200 tỷ baht. Ông Vitai dự báo lạm phát toàn phần ở mức 3,1% trong năm nay và giảm còn 1,4% vào năm 2027, so với dự báo hồi tháng 4 của ngân hàng trung ương là 2,9% cho năm nay và 1,5% cho năm sau. Mục tiêu tăng trưởng được đặt trong khoảng 1% đến 3%.
Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, có mức tăng trưởng đạt 2,4% trong năm ngoái - nhưng vẫn tụt lại so với nhiều nước trong khu vực kể từ sau đại dịch COVID-19.