Ngày 13/5, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết nước này đã cạn kiệt nguồn dầu diesel và các nhiên liệu thiết yếu. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thủ đô La Havana đang trải qua tình trạng cắt điện luân phiên ở mức độ nghiêm trọng, được cho là có liên quan đến các hạn chế về nguồn cung năng lượng do lệnh cấm vận của Mỹ.
Trên truyền thông nhà nước, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Vicente de la O Levy cho biết hiện quốc đảo này không còn nhiên liệu và dầu diesel dự trữ, đồng thời nhận định lưới điện quốc gia đang ở trạng thái rất nghiêm trọng.
Theo đánh giá của Bộ trưởng De la O Levy, tình trạng mất điện đã gia tăng đáng kể trong tuần này và tuần trước tại nhiều khu vực của Havana. Tại một số khu phố, thời gian mất điện kéo dài từ 20 đến 22 giờ mỗi ngày, qua đó làm trầm trọng thêm các khó khăn kinh tế - xã hội trong bối cảnh thành phố đang thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men.
Ông cho biết hệ thống điện quốc gia hiện đang vận hành dựa trên dầu thô khai thác trong nước, khí đốt tự nhiên và các nguồn năng lượng tái tạo.
Trong hai năm qua, Cuba đã đưa vào vận hành khoảng 1.300 megawatt điện mặt trời. Tuy nhiên, theo ông De la O Levy, hiệu quả khai thác phần công suất này bị hạn chế đáng kể do sự thiếu ổn định của lưới điện trong điều kiện thiếu nhiên liệu, từ đó làm giảm hiệu suất và sản lượng điện.
Hiện, Cuba vẫn đang tiếp tục đàm phán nhằm nhập khẩu nhiên liệu bất chấp các biện pháp cấm vận. Tuy nhiên, giá dầu và chi phí vận chuyển quốc tế gia tăng trong bối cảnh xung đột tại Iran đã làm cho quá trình này trở nên phức tạp hơn.
Ông Vicente de la O Levy cũng cho biết, Cuba sẵn sàng tiếp nhận nguồn cung nhiên liệu từ các đối tác có nhu cầu giao dịch.
Mexico và Venezuela, vốn từng là các nguồn cung dầu chủ yếu của Cuba, được cho là đã ngừng chuyển nhiên liệu đến nước này kể từ sau sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ban hành vào tháng 1/2026. Sắc lệnh này nêu khả năng áp thuế đối với các quốc gia vận chuyển nhiên liệu tới Cuba.
Kể từ tháng 12 năm 2025, chỉ có một tàu chở dầu quy mô lớn từ Nga được ghi nhận đã vận chuyển dầu thô tới Cuba, qua đó tạo ra sự cải thiện tạm thời về nguồn cung trong tháng 4. Tình trạng cắt điện tái diễn tại La Havana và nhiều khu vực khác xuất hiện trong khi các lệnh hạn chế của Mỹ đối với nhập khẩu nhiên liệu vào Cuba bước sang tháng thứ tư, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của các dịch vụ công trên đảo quốc Caribe có gần 10 triệu dân.
Tuần trước, Liên hợp quốc nhận định lệnh cấm nhiên liệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là không phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng biện pháp này đã cản trở quyền phát triển của người dân Cuba và làm suy giảm khả năng tiếp cận lương thực, giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh.