
Ngày 11/5, Chính phủ Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào ba cá nhân và chín doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc. Trong số này có bốn doanh nghiệp đặt trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc), bốn doanh nghiệp tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và một doanh nghiệp tại Oman.
Động thái của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra sau loạt biện pháp trừng phạt công bố hôm thứ Sáu (8/5), nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là hỗ trợ Iran mua sắm vũ khí cùng linh kiện phục vụ sản xuất máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại đó ông Trump được cho là sẽ gây sức ép lên Bắc Kinh nhằm góp phần tháo gỡ bế tắc liên quan đến Iran và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz có ý nghĩa chiến lược.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết các chỉ định mới của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) nhắm đến những cá nhân và thực thể đã hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển lượng dầu phân bổ cho Trung Quốc thông qua mạng lưới công ty bình phong.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tuyên bố chính quyền Trump sẽ tiếp tục siết trừng phạt nhằm chặn các nguồn tài chính mà Tehran sử dụng cho chương trình vũ khí, hạt nhân và hoạt động hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Theo ông, Bộ Tài chính Mỹ sẽ đẩy mạnh triệt phá những mạng lưới tài chính mà Iran dùng để phục vụ các hoạt động bị Washington cáo buộc là khủng bố và gây bất ổn kinh tế toàn cầu.
Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời treo thưởng tới 15 triệu đô la cho thông tin giúp đánh sập các cơ chế tài chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các tổ chức liên quan, lực lượng mà Washington đưa vào danh sách tổ chức khủng bố.
Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, IRGC đã sử dụng các công ty bình phong để thu xếp và nhận thanh toán cho lượng dầu được phân bổ từ Iran. Theo cơ quan này, đợt trừng phạt công bố hôm 11/5 được triển khai trên cơ sở các biện pháp đã áp đặt từ tháng 7/2025 đối với Golden Globe, doanh nghiệp có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc xử lý hàng trăm triệu đô la doanh thu bán dầu của IRGC mỗi năm. Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết ba cá nhân bị trừng phạt đều làm việc cho trụ sở dầu mỏ Shahid Purja'fari của IRGC và tham gia điều phối thanh toán thông qua Golden Globe.