Cảnh sát Indonesia cho biết nước này đang nổi lên như một địa bàn trọng điểm mới của các hoạt động cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia và lừa đảo; do đó, chính quyền dự kiến thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm ứng phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Theo Văn phòng Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế (Interpol) tại Indonesia và các đơn vị chuyên trách thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia, các hoạt động tội phạm vốn tập trung tại Campuchia, Myanmar, Lào và Việt Nam hiện ngày càng được phát hiện ở nhiều địa phương trên khắp Indonesia.
Ông Untung Widyatmoko, thư ký Văn phòng Interpol tại Indonesia, nhận định rằng sau các đợt trấn áp thành công tại một số quốc gia Đông Dương, các hoạt động này dường như đã dịch chuyển sang Indonesia, theo The Jakarta Post.
Các đợt truy quét gần đây đã triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm mạng trên khắp Indonesia, với sự tham gia bị nghi ngờ của hàng trăm người nước ngoài. Đáng chú ý, trong cuộc đột kích ngày 7/5 tại một tòa nhà văn phòng ở khu vực Hayam Wuruk, Tây Jakarta, cảnh sát đã bắt giữ 321 người. Chiến dịch này diễn ra chỉ một ngày sau một đợt truy quét quy mô lớn khác tại Batam, nơi lực lượng nhập cư và cảnh sát bắt giữ 210 người nước ngoài tại khu chung cư Baloi View, thuộc khu vực Lubuk Baja.
Ông Untung cho biết các vụ việc tương tự trước đây đã được phát hiện tại các vùng như Denpasar, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Bogor và Sukabumi. Ông cũng cho hay, các máy chủ từng đặt tại những trung tâm lừa đảo như Sihanoukville và Poipet của Campuchia, cũng như Myawaddy của Myanmar, đang bắt đầu dịch chuyển sang Indonesia. Theo ông, các căn cứ hoạt động của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia này cũng đã mở rộng sang Philippines, Timor-Leste, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Nam Phi.
Theo hãng tin Kompas, một người Indonesia từng làm việc tại Campuchia nằm trong số những người bị bắt trong vụ đột kích tại Hayam Wuruk. Những người còn lại gồm 13 người Myanmar, 11 người Lào, 5 người Thái Lan và 3 người đến từ Malaysia và Campuchia. Cảnh sát cho biết nhóm này điều hành 75 tên miền và trang web đánh bạc trực tuyến, căn cứ vào các bằng chứng thu giữ từ thiết bị điện tử. Nhà chức trách cũng đã thu giữ 1,9 tỷ rupiah, 53,82 triệu đồng Việt Nam và 10.210 đô la Mỹ tiền mặt.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 275 nghi phạm có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc trái phép và rửa tiền.
Vai trò của các cá nhân còn lại vẫn đang được làm rõ, trong khi nhà chức trách tiếp tục dựng sơ đồ mạng lưới và xác định các đối tượng chủ mưu. Các điều tra viên cũng đang truy tìm nguồn tài trợ, bên thuê văn phòng và dòng tiền liên quan đến hoạt động này.
Ông Wira Satya Triputra, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục phân tích pháp y kỹ thuật số, truy vết dòng tiền, theo dõi máy chủ và xác định các bên tài trợ đã đưa người nước ngoài vào Indonesia.”
Cũng theo đại diện của Interpol Indonesia, các vụ việc tại Batam và Hayam Wuruk phản ánh xu hướng gia tăng của tội phạm mạng có yếu tố nước ngoài tại Indonesia, bao gồm cờ bạc trực tuyến, lừa đảo tình cảm và các mô hình đầu tư gian lận. Ông đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp xuyên quốc gia trong bối cảnh các hoạt động này đang dịch chuyển sang Indonesia, đồng thời cho biết Interpol Indonesia đang phối hợp với Bộ Ngoại giao để thành lập lực lượng đặc nhiệm nhằm ứng phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng. Theo trích dẫn của báo Jakarta Post, ông nhấn mạnh: “Hiện tượng này đang phát triển rất nhanh và đòi hỏi chúng ta phải ngồi lại với nhau, đồng thời củng cố nỗ lực thông qua một lực lượng đặc nhiệm.”
Cảnh sát Indonesia cũng đã đề nghị Bộ Nhập cư và Cải huấn tăng cường giám sát đối với những người nước ngoài có liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.
Cũng theo cảnh sát Indonesia, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhiều người nước ngoài trong vụ đột kích tại Hayam Wuruk đã nhập cảnh vào Indonesia theo diện miễn thị thực và bị cáo buộc lưu trú quá thời hạn 30 ngày cho phép. Phần lớn những người bị bắt giữ trong vụ đột kích tại Batam được cho là đã nhập cảnh vào Indonesia theo diện miễn thị thực hoặc được cấp thị thực tại cửa khẩu.