Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng tại Đồng Tháp, Lâm Đồng và Đắk Lắk, trong bối cảnh cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án sai phạm liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng.
![]() |
| Thanh tra Chính phủ đã quyết định thanh tra công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng tại ba địa phương trong giai đoạn từ tháng 3/2023 đến cuối tháng 6/2026. |
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã cử lãnh đạo Sở cùng lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham dự cuộc họp công bố quyết định thanh tra tại trụ sở Thanh tra Chính phủ ở Hà Nội.
Tại cuộc họp, ông Lê Anh Sơn - Phó Cục trưởng Cục VIII, Thanh tra Chính phủ, đã công bố Quyết định số 736/QĐ-TTCP ngày 17/7/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ.
Quyết định cho biết, Đoàn thanh tra sẽ kiểm tra việc cấp, quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói tại ba địa phương nêu trên trong giai đoạn từ ngày 23/3/2023 đến ngày 30/6/2026. Thời gian thanh tra là 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ phối hợp với Đoàn thanh tra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phục vụ quá trình làm việc.
Một diễn biến đáng chú ý khác là ngày 24/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thu hồi mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu trái cây tươi Đức Phát 168, đều có trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk.
Theo cơ quan chức năng, hai doanh nghiệp này đã dừng hoạt động thu mua, chấm dứt liên kết sản xuất với các vùng trồng do không còn đủ năng lực tài chính và chủ động đề nghị hủy các mã số đã được cấp nhằm hạn chế rủi ro pháp lý phát sinh.
Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam hiện quản lý 5 mã số vùng trồng sầu riêng tại Lâm Đồng, với tổng diện tích hơn 225 ha, sản lượng gần 7.000 tấn mỗi năm, phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Doanh nghiệp này do ông H.H.H. làm người đại diện theo pháp luật. Ông H. là người đã bị bắn tử vong vào đêm 2/7 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
![]() |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Ảnh: TTXVN) |
Như Doanh nghiệp & Hội nhập đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, để điều tra về tội "Nhận hối lộ".
| Khởi tố Thứ trưởng Hoàng Trung trong vụ án sai phạm liên quan đến xuất khẩu sầu riêng |
Cùng vụ án, bà Nguyễn Thị Hà - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".
Theo kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Công an xác định ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái quy định, có dấu hiệu tạo ra "giấy phép con" nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi với số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan Điều tra cũng làm rõ dấu hiệu can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, cấp khống mã số vùng trồng, mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.
Theo Bộ Công an, các hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng đối với người trồng sầu riêng, doanh nghiệp xuất khẩu, làm thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan tại cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị kiểm nghiệm và các tổ chức được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo quy định của pháp luật.