Thứ sáu 13/03/2026 13:17
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Nhìn lại bản chất nhân văn của Bảo hiểm thất nghiệp

Nhiều người lao động thắc mắc: Đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) suốt nhiều năm mà không một lần được nhận, có bất công không?" Trước câu hỏi mang nhiều trăn trở ấy, TS. Đinh Thị Chiến – Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Đại học Luật TP.HCM đã chia sẻ góc nhìn sâu sắc về bản chất, ý nghĩa cũng như những điều cần hoàn thiện trong chính sách BHTN.
Nhìn lại bản chất nhân văn của Bảo hiểm thất nghiệp
TS. Đinh Thị Chiến - Đại học Luật TP.HCM

Thưa bà, nhiều người lao động cho rằng việc chỉ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người thực sự thất nghiệp là chưa công bằng. Bà nghĩ sao?

TS. Đinh Thị Chiến: Trước khi bàn đến hai chữ "công bằng", chúng ta cần nhìn lại bản chất và mục tiêu của Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tên gọi đã nói lên phần nào: đây là chính sách hỗ trợ khi người lao động mất việc, giúp họ có một khoản thu nhập tạm thời và hỗ trợ tái hòa nhập thị trường lao động.

BHTN không phải là "có đóng là có hưởng" như một dạng tiết kiệm cá nhân, mà là một cơ chế chia sẻ rủi ro. Người có việc làm ổn định đang san sẻ gánh nặng với người không may mất việc. Điều này giống như bảo hiểm y tế, tai nạn lao động – chỉ khi có rủi ro xảy ra thì chế độ mới phát huy tác dụng.

Nếu ai đóng cũng được hưởng, dù không thất nghiệp, thì bản chất chia sẻ, nhân văn của chính sách sẽ bị méo mó, và Quỹ BHTN cũng khó đảm bảo an toàn tài chính lâu dài. Tuy nhiên, để khuyến khích người lao động tham gia BHTN trong thời gian dài mà chưa từng hưởng BHTN cho đến khi nghỉ hưu thì có thể nghiên cứu chi trả/thưởng cho họ một khoản tiền, mức cụ thể như thế nào cần có sự tính toán trên cơ sở cân đối quỹ BHTN.

Nhìn lại bản chất nhân văn của Bảo hiểm thất nghiệp

Nhưng với những người đã đóng BHTN hàng chục năm mà chưa từng hưởng một đồng nào, họ có thể cảm thấy thiệt thòi?

TS. Đinh Thị Chiến: Đó là cảm xúc dễ hiểu và rất đáng được lắng nghe. Có không ít người lao động làm việc chăm chỉ cả đời, không một ngày thất nghiệp, không một lần nhận trợ cấp, nên họ cảm thấy bị bỏ quên.

Tôi cho rằng, để ghi nhận sự đóng góp bền bỉ đó, hoàn toàn có thể xem xét cơ chế thưởng hoặc hỗ trợ một lần khi họ về hưu mà chưa từng hưởng BHTN. Nhưng việc đó phải dựa trên nguyên tắc cân đối Quỹ và giữ đúng tinh thần chia sẻ rủi ro. Không nên vì muốn "công bằng cảm tính" mà phá vỡ cấu trúc nền tảng của chính sách.

Nhìn lại bản chất nhân văn của Bảo hiểm thất nghiệp

Có ý kiến cho rằng, hiện nay có một số người lợi dụng BHTN để trục lợi. Bà nghĩ sao?

TS. Đinh Thị Chiến: Thực tế là có những kẽ hở bị lợi dụng, chẳng hạn người lao động đã có việc mới nhưng vẫn lách luật, không ký hợp đồng, không khai báo, để tiếp tục hưởng trợ cấp. Điều này vừa trái pháp luật, vừa làm tổn hại niềm tin của những người lao động đóng góp chân chính.

Trong khi đó, bao nhiêu người cả đời không nghỉ việc, không hưởng một đồng BHTN – họ xứng đáng được trân trọng, không chỉ ở khía cạnh đạo đức mà cả chính sách. Vì vậy, cần siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm và thu hồi các khoản trục lợi, thay vì điều chỉnh theo hướng chi trả cho tất cả những ai đã đóng.

Nhìn lại bản chất nhân văn của Bảo hiểm thất nghiệp

Theo bà, làm sao để khuyến khích người lao động sớm quay lại làm việc, thay vì kéo dài thời gian hưởng trợ cấp?

TS. Đinh Thị Chiến: Mức trợ cấp thất nghiệp hiện nay chỉ là 60% mức lương bình quân, không đủ để người lao động sống thoải mái – và đó chính là dụng ý chính sách: chỉ hỗ trợ tạm thời, khuyến khích người lao động sớm quay lại thị trường lao động.

Tuy nhiên, vì mức trợ cấp này giữ nguyên trong suốt thời gian hưởng, nên nhiều người có xu hướng "chờ hết trợ cấp mới đi làm". Một giải pháp hay mà một số quốc gia đã áp dụng là giảm dần mức hưởng theo thời gian thất nghiệp: ví dụ 3 tháng đầu là 60%, sau đó giảm còn 55%, rồi 50%... Điều này tạo động lực để người lao động sớm tìm lại việc làm.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh đào tạo nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm – vì chính sách đã quy định: sau 2 lần giới thiệu việc làm phù hợp mà người lao động từ chối, thì sẽ bị dừng trợ cấp. Vấn đề là chúng ta cần làm tốt khâu "phù hợp" ấy, để tạo ra cơ hội thực sự cho người thất nghiệp quay lại lao động.

Xin cảm ơn bà về những chia sẻ!

Tin bài khác
Triển vọng tuyển dụng Việt Nam đạt 47%, thuộc nhóm cao nhất thế giới

Triển vọng tuyển dụng Việt Nam đạt 47%, thuộc nhóm cao nhất thế giới

Khảo sát mới nhất của ManpowerGroup cho thấy triển vọng tuyển dụng tại Việt Nam trong quý II/2026 đạt 47%, nằm trong nhóm cao nhất toàn cầu. Kết quả này phản ánh nhu cầu mở rộng sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp cũng như sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường lao động dưới tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Doanh nghiệp xây dựng, bất động sản dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng quý II/2026

Doanh nghiệp xây dựng, bất động sản dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng quý II/2026

Triển vọng tuyển dụng quý II/2026 tại Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong, với chỉ số triển vọng tuyển dụng ròng đạt 47%. Đáng chú ý, lĩnh vực xây dựng và bất động sản nổi lên là nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất, phản ánh đà tăng tốc của nhiều dự án hạ tầng và phát triển đô thị trên cả nước.
10 công việc chịu tác động lớn nhất từ trí tuệ nhân tạo - AI

10 công việc chịu tác động lớn nhất từ trí tuệ nhân tạo - AI

Dù tác động thực tế đến thị trường lao động vẫn còn hạn chế ở giai đoạn hiện nay, các chuyên gia cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm thay đổi đáng kể cấu trúc việc làm trong những năm tới.
Bác sĩ phải vượt qua kỳ kiểm tra năng lực trước khi hành nghề

Bác sĩ phải vượt qua kỳ kiểm tra năng lực trước khi hành nghề

Từ năm 2027, Việt Nam sẽ chính thức tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh đối với bác sĩ trước khi cấp phép hành nghề. Quy định này được triển khai theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), nhằm chuẩn hóa chất lượng đội ngũ y tế và nâng cao an toàn cho người bệnh.
Lao động trở lại mạnh sau Tết, nhịp sản xuất tăng tốc ngay từ quý I

Lao động trở lại mạnh sau Tết, nhịp sản xuất tăng tốc ngay từ quý I

Tỷ lệ người lao động trở lại nhà máy đạt 95–99% tại nhiều địa phương, thu nhập và thưởng Tết cải thiện rõ rệt, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở các ngành sản xuất chủ lực… Những tín hiệu tích cực ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 cho thấy thị trường lao động đang vận hành ổn định, tạo đà cho tăng trưởng ngay từ đầu năm.
TP. Hồ Chí Minh: Hơn 95% lao động trở lại làm việc, nhu cầu tuyển dụng gần 60.000 vị trí sau Tết

TP. Hồ Chí Minh: Hơn 95% lao động trở lại làm việc, nhu cầu tuyển dụng gần 60.000 vị trí sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng ổn định với tỷ lệ người lao động quay lại làm việc đạt trên 95%. Cùng thời điểm, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng gần 60.000 vị trí, tập trung chủ yếu ở nhóm lao động phổ thông, sản xuất và dịch vụ.
Hà Nội đào tạo hơn 17.000 lao động ngắn hạn, ưu tiên nhóm yếu thế trong năm 2026

Hà Nội đào tạo hơn 17.000 lao động ngắn hạn, ưu tiên nhóm yếu thế trong năm 2026

Năm 2026, dự kiến Hà Nội đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho hơn 17.000 lao động, tập trung vào lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ, nhằm nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường và bảo đảm an sinh xã hội.
Năm 2026 Đồng Nai dự kiến tuyển dụng 173.000 lao động

Năm 2026 Đồng Nai dự kiến tuyển dụng 173.000 lao động

Trong bối cảnh sản xuất phục hồi và đơn hàng xuất khẩu gia tăng, các doanh nghiệp tại Đồng Nai dự kiến tuyển dụng khoảng 173.000 lao động trong năm 2026, tập trung ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực.
Đồng Nai: Trên 95% lao động trở lại làm việc, doanh nghiệp ổn định sản xuất sau Tết

Đồng Nai: Trên 95% lao động trở lại làm việc, doanh nghiệp ổn định sản xuất sau Tết

Tới nay phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoạt động trở lại sau 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Tỷ lệ người lao động quay lại làm việc đạt mức cao, tạo điều kiện để các nhà máy nhanh chóng ổn định sản xuất ngay từ đầu năm.
Hơn 8.200 việc làm mở ra sau Tết, VinFast dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng tại Hà Tĩnh

Hơn 8.200 việc làm mở ra sau Tết, VinFast dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng tại Hà Tĩnh

101 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh tuyển hơn 8.200 lao động đầu năm 2026, riêng VinFast chiếm hơn 1/3. Nhu cầu tuyển dụng quý I cả nước dự báo tăng mạnh.
Đơn hàng phục hồi, doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng sau Tết

Đơn hàng phục hồi, doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng sau Tết

Thị trường lao động quý I-2026 được dự báo khởi sắc khi nhu cầu tuyển dụng gia tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm ngành sản xuất – chế biến thực phẩm và sản xuất phương tiện vận tải. Sự trở lại của đơn hàng và nhịp sản xuất đầu năm đang tạo thêm cơ hội việc làm, song thách thức về chất lượng lao động vẫn hiện hữu.
Thị trường lao động khởi sắc, dự kiến thêm 300.000 việc làm trong quý I

Thị trường lao động khởi sắc, dự kiến thêm 300.000 việc làm trong quý I

Bộ Nội vụ dự báo thị trường lao động quý I/2026 tiếp tục cải thiện với khoảng 300.000 việc làm mới, thu nhập bình quân tăng nhưng thất nghiệp thanh niên và lao động kỹ năng thấp vẫn là thách thức lớn.
Gần 60.000 công nhân Đồng Nai đón Tết xa quê

Gần 60.000 công nhân Đồng Nai đón Tết xa quê

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, có gần 60.000 người lao động, công nhân Đồng Nai không về quê đón Tết. Trước thực tế này, các cấp công đoàn, chính quyền và doanh nghiệp đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực.
Lao động chưa có kinh nghiệm chỉ chiếm khoảng 9% nhu cầu tuyển dụng

Lao động chưa có kinh nghiệm chỉ chiếm khoảng 9% nhu cầu tuyển dụng

Năm 2026, doanh nghiệp ưu tiên tuyển nhân sự có kinh nghiệm 1–3 năm để tối ưu chi phí và hiệu suất. Lao động chưa có kinh nghiệm chỉ chiếm hơn 9% nhu cầu tuyển dụng.
Lao động chọn “đi gần”: Tín hiệu lành mạnh của thị trường việc làm

Lao động chọn “đi gần”: Tín hiệu lành mạnh của thị trường việc làm

Các thống kê mới về di cư và thị trường việc làm cho thấy người lao động ngày càng ưu tiên làm việc gần nơi cư trú, coi trọng môi trường và sức khỏe tinh thần. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự điều chỉnh hợp lý của cả chính sách vĩ mô lẫn chiến lược nhân sự của doanh nghiệp trong bối cảnh mới.