Liên quan đến thông tin Hà Nội sẽ di dời 860.000 dân ra khỏi khu vực nội đô, lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định đây là cách hiểu chưa chính xác, gây dư luận không cần thiết trong thời gian qua.
Tại hội nghị lấy ý kiến các xã, phường về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc cho biết, con số 860.000 người được đề cập không phải là số dân sẽ phải di dời. Đây chỉ là dữ liệu phục vụ xây dựng “bài toán kinh tế”, nhằm định hướng trong quá trình lập quy hoạch.
![]() |
| Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch |
Theo ông Kỳ Anh, thời gian qua, một số thông tin lan truyền cho rằng Hà Nội sẽ di dời 860.000 người dân khỏi nội đô là không chính xác. Cơ quan chức năng của thành phố chưa từng công bố chủ trương như vậy.
Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc nhấn mạnh, việc tái cấu trúc đô thị và phân bố lại dân cư sẽ được nghiên cứu trên cơ sở kế thừa các quy hoạch đã được phê duyệt, trong đó có Quyết định số 1668/QĐ-TTg về điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, cùng với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
Trong quá trình này, thành phố sẽ xem xét cụ thể từng khu vực để có phương án phù hợp. Một số khu vực có thể phải giải tỏa nhằm phục vụ tổ chức lại không gian đô thị, tạo quỹ đất dự trữ và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc di dời toàn bộ cư dân hiện hữu tại các khu vực nội đô.
Báo cáo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cho thấy, phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ địa giới hành chính với 126 xã, phường, tổng diện tích hơn 3.359 km². Tầm nhìn sau năm 2065, Hà Nội đặt mục tiêu kiểm soát quy mô dân số không vượt quá 20 triệu người, với GRDP dự kiến đạt khoảng 1.920 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD.
Định hướng phát triển đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống cao, đồng thời triển khai tái thiết đô thị theo hướng toàn diện nhưng có chọn lọc.
Theo đó, các khu vực trung tâm như phố cổ, khu phố Pháp, các khu chung cư cũ sẽ được cải tạo theo hướng bảo tồn giá trị lịch sử, đồng thời nâng cấp hạ tầng và điều kiện sống. Các vành đai đô thị sẽ được tái cấu trúc để bổ sung không gian công cộng và hạ tầng kỹ thuật.
Quy hoạch cũng xác định khu vực trung tâm Hà Nội sẽ tập trung bảo tồn di sản, phát triển dịch vụ chất lượng cao và kiểm soát chặt chẽ dân số cơ học.
Trước đó, trong phụ lục quy hoạch được HĐND TP Hà Nội thông qua hồi tháng 1, có đề cập lộ trình giãn dân giai đoạn 2026 – 2045 với tổng quy mô hơn 860.000 người. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc, đây là kịch bản tính toán phục vụ quy hoạch, không phải phương án di dời bắt buộc hay áp dụng cứng trong thực tế.
Thông điệp được nhấn mạnh là quá trình tái cấu trúc đô thị của Hà Nội sẽ được thực hiện theo hướng thận trọng, có lộ trình và gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân, thay vì các biện pháp hành chính mang tính cơ học.