Đợt sa thải thứ hai của Disney dự kiến hoàn thành vào ngày 27/4

23:37 25/04/2023

Đợt cắt giảm này dự kiến ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau bao gồm Disney Entertainment, ESPN, cũng như các mảng công viên giải trí, trải nghiệm và sản phẩm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo trang tin CNBC, tập đoàn giải trí nổi tiếng Walt Disney đã bắt đầu đợt sa thải thứ 2 vào ngày 24/4, nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong những tuần gần đây lên 4.000.

Đây là đợt sa thải đã được báo trước khi vào đầu năm nay, CEO mới của Disney - ông Bob Iger - tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng 7.000 người lao động để tái cơ cấu lại tập đoàn. Thông qua động thái này, gã khổng lồ giải trí kỳ vọng sẽ tiết kiệm được khoảng 5,5 tỷ USD chi phí nhân sự.

Theo các nguồn tin, việc cắt giảm đợt 2 này sẽ diễn ra tại nhiều mảng kinh doanh của công ty, bao gồm Disney Entertainment, ESPN và Disney Parks, cũng như các mảng công viên giải trí, trải nghiệm và sản phẩm. Đợt cắt giảm thứ hai này dự kiến được hoàn thành vào ngày 27/4.

Ngành giải trí đã phải tiết giảm chi tiêu kể từ khi dịch vụ phát sóng video trực tuyến ra mắt khiến nhiều công ty truyền thông có tên tuổi thua lỗ hàng tỷ USD khi phải cạnh tranh với các nền tảng video trực tuyến như Netflix.

Đợt sa thải thứ 3 của Disney dự kiến bắt đầu trước mùa hè để đạt mục tiêu cắt giảm 7.000 nhân sự. Công ty cho biết họ sẽ cân nhắc kỹ việc sa thải những người lao động theo giờ tại các công viên và khu nghỉ dưỡng của mình.

Theo một hồ sơ chứng khoán, 7.000 nhân sự bị loại bỏ tương đương với khoảng 3% trong tổng số 220.000 người mà Disney đã tuyển dụng tính đến tháng 10 năm ngoái, với khoảng 166.000 người ở Mỹ và 54.000 người ở các quốc gia khác.

Disney thông báo cho nhân viên về đợt sa thải đầu tiên vào ngày 27/3, trong đó có việc cắt giảm đơn vị vũ trụ ảo và một phần của văn phòng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Ghi chú cho nhân viên của đồng Chủ tịch Disney Entertainment là Alan Bergman và Dana Walden có đoạn: "Đây là những quyết định khó khăn nhưng đều được đưa ra với sự cân nhắc kỹ lưỡng và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo quá trình được tiến hành với sự tôn trọng.

Minh Tú (t/h)