![]() |
Intel sa thải 20.000 nhân viên, tập trung nguồn lực cho cuộc đua AI |
Tập đoàn sản xuất chip hàng đầu nước Mỹ - Intel – được cho là sẽ công bố kế hoạch cắt giảm tới hơn 20% lực lượng lao động, tương đương hơn 20.000 nhân viên, ngay trước thềm chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý I. Đây sẽ là đợt tinh giản nhân sự quy mô lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn, đánh dấu bước đi đầu tiên mang đậm dấu ấn của tân CEO Lip-Bu Tan, người vừa tiếp quản vị trí điều hành vào tháng 3/2025.
Theo các nguồn tin từ Bloomberg và Reuters, động thái cắt giảm nhân sự nằm trong chiến lược tổng thể của Intel nhằm tái thiết tập đoàn theo định hướng kỹ thuật làm trung tâm, đồng thời loại bỏ những rào cản quan liêu và tiết kiệm chi phí vận hành. Các vị trí bị ảnh hưởng chủ yếu nằm ngoài khối kỹ thuật – gồm hành chính, tiếp thị, bán hàng và các chức năng hỗ trợ – trong khi bộ phận kỹ thuật và sản xuất được giữ nguyên để đảm bảo nguồn lực phát triển sản phẩm cạnh tranh.
Chiến lược “thắt lưng buộc bụng” mạnh tay này cho thấy sự quyết liệt và khẩn trương rõ rệt hơn của ban lãnh đạo mới trong bối cảnh Intel đã liên tục mất dần thị phần vào tay các đối thủ như AMD, Nvidia và đặc biệt là TSMC (Đài Loan).
Trước đó, dưới thời cựu CEO Pat Gelsinger, Intel từng đặt mục tiêu tiết kiệm 10 tỷ USD thông qua nhiều biện pháp, bao gồm cả tinh giản nhân sự. Tuy nhiên, kế hoạch này không đạt hiệu quả như kỳ vọng và cũng không nhận được sự ủng hộ từ Hội đồng quản trị. Việc ông Gelsinger bị thay thế vào cuối năm 2024 được cho là hệ quả của tốc độ cải tổ chậm chạp và thiếu kết quả rõ ràng.
Trong vai trò CEO mới, ông Lip-Bu Tan đã nhanh chóng bắt tay vào việc đại tu cấu trúc tổ chức của Intel, thanh lọc lớp quản lý chồng chéo và bổ nhiệm giám đốc mới phụ trách mảng trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là lĩnh vực mà Intel từng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Nvidia, nhưng đã đánh mất cơ hội bùng nổ do những sai lầm chiến lược trước đó, đặc biệt là với dòng chip AI Falcon Shores hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ.
Không chỉ dừng lại ở việc tái cấu trúc nội bộ, ông Tan còn được cho là đang xem xét giảm số lượng dự án đang triển khai, đồng thời định vị lại Intel như một nhà sản xuất bán dẫn toàn cầu mang tính kỹ thuật cao, thay vì theo đuổi quá nhiều mục tiêu cùng lúc.
Dù chưa chính thức công bố, thông tin về đợt cắt giảm nhân sự lịch sử này đã lập tức tạo ra phản ứng trên thị trường tài chính. Cổ phiếu Intel đã tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch chính thức và tăng thêm 2% trong phiên ngoài giờ, cho thấy giới đầu tư kỳ vọng việc giảm chi phí sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận trong trung và dài hạn.
Theo báo cáo mới nhất, tính đến cuối năm 2024, Intel có tổng cộng 108.900 nhân viên trên toàn cầu, trụ sở chính đặt tại Santa Clara, bang California, Mỹ.