SK Hynix đang đàm phán với Intel về một thỏa thuận có thể đưa hoạt động sản xuất chip nhớ của doanh nghiệp Hàn Quốc lên đất Mỹ lần đầu tiên, theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề được Reuters dẫn lại.
![]() |
| SK Hynix tính đưa sản xuất chip nhớ sang Mỹ, tìm cơ hội hợp tác với Intel. |
Một phương án đang được cân nhắc là SK Hynix thuê lại một phần tổ hợp sản xuất chip mà Intel đã lên kế hoạch từ lâu tại bang Ohio. Kịch bản khác là hai doanh nghiệp lập liên doanh, có thể có thêm sự tham gia của các tập đoàn điện toán đám mây lớn đang muốn bảo đảm nguồn cung chip nhớ, theo các nguồn tin.
Nếu thành hiện thực, thỏa thuận có thể giúp Intel giảm bớt áp lực trong giai đoạn khó khăn, đồng thời mang lại một điểm cộng lớn cho chính quyền Tổng thống Donald Trump. Washington đang thúc mạnh các hãng chip xây nhà máy tại Mỹ, trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu tiếp tục khoét sâu tình trạng thiếu chip nhớ.
Dù vậy, phản ứng từ Seoul có thể trở thành rào cản đáng kể đối với thương vụ, các nguồn tin lưu ý.
Một nguồn tin cho biết các cuộc trao đổi mới ở giai đoạn thăm dò, chưa có quyết định cuối cùng và SK Hynix vẫn có thể lựa chọn cấu trúc giao dịch khác. Đây là lần đầu những chi tiết về phương án hợp tác giữa SK Hynix và Intel được hé lộ. Reuters chưa xác định được loại chip SK Hynix có thể sản xuất tại Ohio nếu hai bên đi đến thỏa thuận.
Danh mục của SK Hynix trải rộng từ chip DRAM dùng trong máy chủ, máy tính cá nhân và điện thoại thông minh đến chip nhớ flash NAND phục vụ lưu trữ dài hạn. Doanh nghiệp này cũng là nhà cung cấp hàng đầu bộ nhớ băng thông cao HBM, linh kiện quan trọng trong các bộ xử lý trí tuệ nhân tạo.
Theo ba nguồn tin đề nghị giấu tên do thông tin chưa được công bố, bất kỳ kế hoạch nào đưa công nghệ bộ nhớ tiên tiến như HBM, thậm chí DRAM, sang sản xuất tại Mỹ đều có thể vấp phải sự phản đối của Chính phủ Hàn Quốc vì đây là các công nghệ nhạy cảm.
Trong phản hồi gửi Reuters, SK Hynix cho biết đang xem xét nhiều phương án, bao gồm xây thêm cơ sở sản xuất, nhằm củng cố sức cạnh tranh của mảng chip nhớ. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra ở thời điểm hiện tại.
Intel từ chối bình luận về thông tin mà hãng coi là suy đoán, song cho biết vẫn tiếp tục đầu tư để chuẩn bị mặt bằng tại Ohio. Trong khi đó, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho hay quyết định sản xuất chip tại Mỹ thuộc về doanh nghiệp; nếu kế hoạch liên quan đến công nghệ cốt lõi quốc gia, dự án sẽ phải được xem xét theo Đạo luật Bảo vệ Công nghệ Công nghiệp.
Bộ Thương mại Mỹ chưa phản hồi đề nghị bình luận.
Bài toán chi phí là một trở ngại khác. Hai nguồn tin đánh giá hoạt động sản xuất bán dẫn tại Mỹ đắt đỏ hơn đáng kể so với Hàn Quốc do chi phí lao động, xây dựng cao, trong khi phần lớn chuỗi cung ứng của ngành vẫn tập trung tại châu Á.
Dù vậy, SK Hynix vẫn có nhiều lý do để theo đuổi kế hoạch sản xuất chip tại Mỹ. Doanh nghiệp vừa hoàn tất niêm yết thứ cấp trên Nasdaq vào tháng 7 và hiện mới có một nhà máy đóng gói chip đang được xây dựng tại bang Indiana.
Chủ tịch SK Group Chey Tae-won từng cho biết vào tháng 7 rằng tập đoàn đang chịu sức ép và hoạt động vận động hành lang rất lớn từ khách hàng cũng như nhiều quốc gia nhằm tăng nguồn cung chip. Ông cho rằng SK cần xây dựng một nhà máy tại Mỹ nếu điều kiện cho phép.
Ở chiều ngược lại, hợp tác với SK Hynix cũng có thể giúp Intel giảm bớt áp lực tài chính. Hiện Chính phủ Mỹ đang nắm một phần sở hữu tại hãng chip này.
Năm 2022, Intel công bố kế hoạch rót tối đa 100 tỷ USD để xây dựng tổ hợp sản xuất chip lớn nhất thế giới tại Ohio, dự kiến vận hành từ năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành hai nhà máy trong tổ hợp đã bị lùi sang các năm 2030 và 2031.
Bài toán khó với SK Hynix là cân bằng lợi ích giữa Washington và Seoul. Chính phủ Hàn Quốc đang thúc giục SK Hynix cùng Samsung Electronics đẩy nhanh kế hoạch xây dựng cụm sản xuất chip mới ở phía tây nam nước này.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick từng cảnh báo có thể áp thuế tới 100% với doanh nghiệp Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) nếu không cam kết tăng sản lượng trên lãnh thổ Mỹ. Washington và Seoul cũng chưa thống nhất cách triển khai gói đầu tư quy mô lớn mà Hàn Quốc cam kết dành cho Mỹ năm ngoái để đổi lấy giảm thuế quan. Trong tổng số 350 tỷ USD được đề xuất, khoảng 150 tỷ USD đã dành cho ngành đóng tàu, còn 200 tỷ USD vẫn chưa được phân bổ.
Theo hai nguồn tin, SK Hynix vì thế rơi vào thế khó. Seoul muốn sử dụng bất kỳ khoản đầu tư nào của doanh nghiệp tại Mỹ làm đòn bẩy trong đàm phán, trong khi Washington gây sức ép để công ty sớm cam kết mở rộng hoạt động trên lãnh thổ Mỹ.