![]() |
Căng thẳng thương mại: Tổng thống Donald Trump cứng rắn với Trung Quốc, đe dọa áp thêm thuế 50%. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe dọa áp mức thuế bổ sung 50% lên hàng hóa Trung Quốc, có hiệu lực từ thứ Tư (9/4) này, đồng thời khẳng định sẽ đẩy mạnh cuộc chiến thương mại vốn đang khiến thị trường chứng khoán lao dốc và dấy lên nỗi lo suy thoái toàn cầu.
Cụ thể, ông Trump viết trên Truth Social: “Nếu Trung Quốc không rút lại mức tăng thuế 34% — vốn đã cộng dồn lên các hành vi lạm dụng thương mại từ lâu của họ — trước ngày mai, 8 tháng 4 năm 2025, thì Hoa Kỳ sẽ áp đặt THÊM mức thuế 50% đối với Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4. Ngoài ra, tất cả các cuộc đàm phán với Trung Quốc liên quan đến những cuộc gặp mà họ yêu cầu với chúng ta sẽ bị chấm dứt!”.
Tuyên bố cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra sau một ngày biến động dữ dội trên thị trường tài chính quốc tế, khi chỉ số S&P 500 của Phố Wall dao động trong biên độ cực rộng. Sang thứ Ba (8/4), các thị trường châu Á đã phần nào phục hồi sau đợt bán tháo mạnh.
Tổng thổng Donald Trump nói: "Nếu đến 12 giờ ngày mai (thứ Ba) các mức thuế đó không được dỡ bỏ, chúng tôi sẽ áp thêm 50% thuế trên các mức hiện có. Họ (Trung Quốc) đã trở thành một quốc gia giàu có... Tôi rất tôn trọng Trung Quốc, nhưng họ không thể làm thế này".
Theo đó, mức thuế bổ sung này sẽ đẩy tổng thuế suất lên hàng nhập khẩu Trung Quốc vượt ngưỡng 120% - ảnh hưởng từ iPhone đến các sản phẩm may mặc, đánh dấu đợt tấn công mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Như một hành động đáp trả động thái thuế đối ứng của Washington, Bắc Kinh đã công bố mức thuế 34% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ vào thứ Sáu (4/4) tuần trước, chỉ hai ngày sau khi ông Donald Trump áp thuế tương đương lên hàng Trung Quốc trong loạt tuyên bố nhân "Ngày Giải phóng Thương mại".
Các đe dọa mới nhất của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh thị trường tài chính biến động mạnh, khi giới đầu tư vật lộn giải mã những tín hiệu trái chiều từ Nhà Trắng về khả năng đàm phán, bao gồm cả với Trung Quốc.
Chỉ số S&P 500 của Mỹ đóng cửa giảm 0.2% sau những dao động dữ dội vì tin đồn ông Trump sẽ tạm hoãn áp thuế mới trong 90 ngày. Kể từ khi Mỹ gây sốc với loạt thuế quan toàn cầu và thuế "đáp trả", chỉ số này đã mất hơn 5 nghìn tỷ USD giá trị. Các ngân hàng Phố Wall đã cảnh báo về nguy cơ lạm phát tăng tốc, tăng trưởng chậm lại, và thậm chí là suy thoái kinh tế.
Dầu thô và các mặt hàng hàng hóa khác cũng chịu đòn nặng nề trong ngày thứ Hai (7/4), trong khi cổ phiếu châu Âu lao dốc mạnh - chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 4.5%, FTSE 100 sụt 4.4%.
Tại châu Á, thị trường chứng khoán cũng chìm trong sắc đỏ, khi giới đầu tư đánh giá lại căng thẳng Mỹ-Trung. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông chứng kiến cú lao dốc 13% - ngày tồi tệ nhất được ghi nhận trong thế kỷ này.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Donald Trump đã hé lộ một số khả năng đàm phán, nhưng đồng thời cũng cảnh báo cứng rắn với các quốc gia khác.
"Có thể có những mức thuế vĩnh viễn, nhưng cũng có thể có đàm phán, vì có những thứ chúng ta cần ngoài thuế quan", Tổng thống Mỹ nói. "Chúng tôi sẽ đạt được những thỏa thuận công bằng với mọi quốc gia. Nếu không, họ sẽ không được phép tham gia vào thị trường Mỹ".
Các quan chức Nhà Trắng đã nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên của ông Donald Trump là giảm thâm hụt thương mại hơn là ký kết các thỏa thuận mới.
"Đây không phải là đàm phán", cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro khẳng định. Ông nêu rõ Mỹ muốn các nước dỡ bỏ "rào cản phi thuế quan đang bóp nghẹt ngành công nghiệp Mỹ".
Tuy nhiên, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett tiết lộ Nhà Trắng đang tiếp xúc với 50 quốc gia để đàm phán thương mại. Trên nền tảng Truth Social, ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán "sẽ bắt đầu ngay lập tức".
Trong những động thái mới nhất, Tổng thống Mỹ đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, đồng thời chỉ định Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer dẫn đầu đoàn đàm phán với Tokyo.
Cuộc chiến thuế quan hiện cũng đã lan sang Israel, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick thảo luận về các mức thuế mới áp lên hàng hóa nước này.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Chúng ta sẽ phải thiết lập lại bàn đàm phán thương mại. Và khi làm vậy, nước Mỹ sẽ giành được những thỏa thuận tuyệt vời".