Thứ ba 15/09/2026 03:28
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho đường sắt tốc độ cao

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh yêu cầu tập trung đào tạo nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng cho việc vận hành các tuyến đường sắt tốc độ cao, trong bối cảnh các dự án quan trọng đang được triển khai.
Bộ trưởng GTVT: Ngành giao thông luôn duy trì sự nỗ lực cùng quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ Tân Bộ trưởng GTVT chỉ đạo “nóng” về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Đào tạo nhân lực và chuẩn bị cho các dự án đường sắt tốc độ cao

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh vừa chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2025 của Cục Đường sắt Việt Nam, nhấn mạnh việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực để đáp ứng yêu cầu vận hành các tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai. Cùng với các dự án giao thông trọng điểm khác, ngành đường sắt đang phải đối mặt với những thách thức lớn để có thể đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới, đặc biệt là khi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được Quốc hội thông qua.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đặc biệt chú trọng đến việc chuẩn bị các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp lý để hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành đường sắt. Đặc biệt, trong giai đoạn này, khi các dự án lớn như tuyến đường sắt Bắc - Nam sắp được triển khai, vấn đề đào tạo nhân lực sẽ trở nên vô cùng quan trọng để đảm bảo quá trình vận hành an toàn và hiệu quả.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao những thành tựu mà Cục Đường sắt Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng chỉ ra rằng ngành đường sắt vẫn phải đối mặt với những vấn đề còn tồn đọng, từ công tác quản lý đất dành cho đường sắt đến việc đảm bảo an toàn giao thông. Dù những vấn đề này đã được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn còn một số thách thức đòi hỏi ngành đường sắt phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện hơn nữa.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho đường sắt tốc độ cao
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành đường sắt trong năm 2025 là triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao và chuẩn bị đầy đủ nhân lực cho các tuyến đường sắt này. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc đào tạo nhân lực cần được chú trọng ngay từ bây giờ, không chỉ đối với các dự án đường sắt tốc độ cao mà còn đối với các tuyến đường sắt đô thị và các tuyến đường sắt kết nối quan trọng khác. Chỉ khi chuẩn bị tốt về mặt nhân lực, công nghệ và các quy chuẩn, các dự án mới có thể đi vào hoạt động hiệu quả và an toàn.

Để triển khai các dự án lớn, Bộ trưởng yêu cầu ngành đường sắt không chỉ tập trung vào việc hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng mà còn cần phải chú trọng đến việc chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Các đơn vị liên quan cần đầu tư phát triển công nghệ mới và chú trọng công tác đào tạo nhân lực, nhằm đảm bảo khi các tuyến đường sắt tốc độ cao đi vào vận hành, mọi yếu tố liên quan đến an toàn và hiệu quả hoạt động đều được đảm bảo.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam khẩn trương xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, đơn giá và các định mức cần thiết, làm cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai các dự án. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này không chỉ hỗ trợ cho tuyến đường sắt Bắc - Nam mà còn có ý nghĩa đối với toàn bộ hệ thống đường sắt quốc gia, bao gồm cả đường sắt đô thị và các tuyến đường sắt nối các tỉnh thành.

Công tác xây dựng và triển khai các văn bản pháp lý, đặc biệt là Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2025. Bộ trưởng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và trình các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan lên Chính phủ và Quốc hội đúng tiến độ. Điều này sẽ giúp tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng, thuận lợi cho việc triển khai các dự án đường sắt trong tương lai.

Ngoài ra, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục Đường sắt cũng cần được tiếp tục nghiên cứu và cải cách để phù hợp với yêu cầu công tác quản lý hiện đại, hiệu quả hơn. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng cần được thực hiện nghiêm túc để đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thực hiện các dự án lớn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho đường sắt tốc độ cao
tập trung đào tạo nhân lực, sẵn sàng cho việc vận hành các tuyến đường sắt tốc độ cao khi các dự án quan trọng

Tăng trưởng vận tải và cải thiện an toàn giao thông đường sắt

Theo báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam, trong năm 2024, ngành đường sắt đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Hoạt động vận tải tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, hành khách đi tàu đã tăng 16%, hành khách-km tăng 20,9% so với năm 2023. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường sắt đang dần phục hồi và phát triển.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt được thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong năm 2024, tai nạn giao thông đường sắt đã giảm mạnh ở cả ba tiêu chí: số vụ tai nạn giảm 9%, số người chết giảm 13%, và số người bị thương giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy sự nỗ lực của ngành trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho hành khách.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự cải thiện này là việc xóa bỏ các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm. Cục Đường sắt đã phối hợp với các tỉnh, thành phố để giảm thiểu các nguy cơ gây tai nạn giao thông đường sắt. Trong năm 2024, ngành đường sắt đã xóa bỏ 284 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm, góp phần đáng kể vào việc giảm tai nạn.Cục Đường sắt Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại, đàm phán và ký kết các thỏa thuận quốc tế liên quan đến giao thông đường sắt. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao vị thế của ngành đường sắt Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác phát triển, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Cùng với việc thực hiện các hiệp định đa phương trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác đường sắt (OSJD), Cục Đường sắt cũng đã thực hiện nhiều bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là với Trung Quốc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng đường sắt biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Những kết quả tích cực này chỉ là bước đầu trong hành trình phát triển mạnh mẽ hơn của ngành đường sắt Việt Nam. Trong tương lai, với sự đầu tư và phát triển đồng bộ, đặc biệt là việc triển khai các tuyến đường sắt tốc độ cao, ngành đường sắt sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

Tin bài khác
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, ngăn đầu cơ và tăng giá bất hợp lý

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Kiểm soát giá, ngăn đầu cơ và tăng giá bất hợp lý

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động kiểm soát lạm phát, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá trong những tháng cuối năm 2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 hướng thúc đẩy BRICS tăng trưởng bao trùm

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 hướng thúc đẩy BRICS tăng trưởng bao trùm

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng lớn nhằm nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế, kiến tạo động lực tăng trưởng mới và chuyển các cơ hội hợp tác khoa học - công nghệ thành những chương trình, dự án cụ thể.
Việt Nam mở thêm cơ hội hút vốn quốc tế vào hạ tầng hàng không

Việt Nam mở thêm cơ hội hút vốn quốc tế vào hạ tầng hàng không

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Việt Nam thúc đẩy hợp tác với GMR, hướng tới các dự án sân bay, đô thị sân bay và công nghệ hàng không.
Bộ Công Thương tái phân vai quản lý năng lượng, khoáng sản và thương mại số

Bộ Công Thương tái phân vai quản lý năng lượng, khoáng sản và thương mại số

Cơ cấu mới của Bộ Công Thương vừa giảm số đầu mối, vừa phân lại chức năng quản lý ở nhiều lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.
TP. Hồ Chí Minh vươn tới tầm nhìn 100 năm bằng siêu đô thị đa cực

TP. Hồ Chí Minh vươn tới tầm nhìn 100 năm bằng siêu đô thị đa cực

TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng một cấu trúc phát triển mới trên không gian hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Mô hình siêu đô thị đa cực, các hành lang liên kết chiến lược cùng hệ thống giao thông đa tầng được kỳ vọng mở rộng không gian tăng trưởng và nâng khả năng chống chịu của đô thị trong 50-100 năm tới.
Doanh nghiệp phải chuyển từ “bán được hàng” sang tham gia chuỗi giá trị

Doanh nghiệp phải chuyển từ “bán được hàng” sang tham gia chuỗi giá trị

Thế giới đang bước vào giai đoạn phân mảnh có cấu trúc, kéo theo sự sắp xếp lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo TS. Huỳnh Thanh Điền, doanh nghiệp Việt không thể chỉ cạnh tranh bằng giá và sản lượng, mà phải nâng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu để giữ lại nhiều hơn giá trị trong chuỗi.
Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội mở rộng đầu tư tại Cần Thơ

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm cơ hội mở rộng đầu tư tại Cần Thơ

Cần Thơ đang được doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá có nhiều dư địa để mở rộng đầu tư, nhờ nguồn nhân lực, thị trường và vị trí trung tâm vùng. Tuy nhiên, thành phố cần tiếp tục cải thiện hạ tầng khu công nghiệp, điện, thoát nước và môi trường đầu tư để đón dòng vốn mới.
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc tái cấu trúc khu công nghiệp

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc tái cấu trúc khu công nghiệp

Không chỉ mở rộng quỹ đất, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tái cấu trúc khu công nghiệp theo hướng sinh thái, thông minh, công nghệ cao và tích hợp logistics, nhằm nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đáp ứng các tiêu chuẩn mới của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việt Nam đề xuất kết nối nguồn lực, củng cố an ninh năng lượng APEC

Việt Nam đề xuất kết nối nguồn lực, củng cố an ninh năng lượng APEC

Việt Nam đề xuất các nền kinh tế APEC tăng cường kết nối công nghệ, vốn, hạ tầng và nhân lực, xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc, đồng thời bảo đảm an ninh cung ứng, kiểm soát chi phí và thúc đẩy chuyển dịch xanh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tái cơ cấu hệ thống phân phối xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu cơ cấu lại hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng giảm tối đa khâu trung gian, khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng, kiểm soát chi phí và ngăn ngừa lợi ích nhóm, gian lận, trục lợi.
40,63 tỷ USD FDI vào Việt Nam mở thêm cửa nào cho doanh nghiệp Việt?

40,63 tỷ USD FDI vào Việt Nam mở thêm cửa nào cho doanh nghiệp Việt?

FDI vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD sau 8 tháng, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Đằng sau dòng vốn này là một thị trường lớn cho nhà cung cấp trong nước, nhưng cơ hội không tự đến nếu doanh nghiệp Việt không nâng chuẩn để tham gia chuỗi sản xuất.
Nhập siêu tăng mạnh, phần lớn dòng tiền đang chảy vào sản xuất

Nhập siêu tăng mạnh, phần lớn dòng tiền đang chảy vào sản xuất

Nhập siêu của Việt Nam tăng nhanh trong năm 2026, song phía sau con số này là một cơ cấu nhập khẩu đáng chú ý. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu và linh kiện chiếm phần lớn kim ngạch, cho thấy nhu cầu mở rộng sản xuất đang kéo theo nhu cầu nhập đầu vào rất lớn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cắt giảm thủ tục phải thực chất, không để phát sinh thêm ở địa phương

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cắt giảm thủ tục phải thực chất, không để phát sinh thêm ở địa phương

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quá trình sửa đổi đồng thời Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản phải bảo đảm đồng bộ, khả thi, thực sự cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, không để tình trạng “trên bộ giảm, dưới địa phương tăng”.
TP. Hồ Chí Minh chạy nước rút cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

TP. Hồ Chí Minh chạy nước rút cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thu ngân sách tăng mạnh, đầu tư công cải thiện và số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng đang tạo nền tảng cho TP. Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026.
18.276 tỷ đồng tại Dự án sân bay Long Thành chưa thanh toán, áp lực dồn chặng cuối

18.276 tỷ đồng tại Dự án sân bay Long Thành chưa thanh toán, áp lực dồn chặng cuối

Dự án sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn quyết định để hoàn thành và khai thác cuối năm 2026, nhưng một lượng lớn khối lượng xây lắp đã thực hiện vẫn chưa được thanh toán. Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý nhanh điểm nghẽn này để không ảnh hưởng dòng tiền và tiến độ công trường.