Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam - Vinatrans (mã VIN-UPCoM) vừa chính thức nhận được văn bản số 1579/CV-CSKT-P4 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, thông báo về việc khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Dũng, Thành viên HĐQT công ty.
![]() |
| Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tập trung mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan. |
Theo hồ sơ tố tụng, ông Nguyễn Duy Dũng (vừa được bổ nhiệm vào HĐQT Vinatrans từ ngày 10/4/2025) bị bắt giữ không phải do hoạt động hiện tại ở VIN, mà bởi những sai phạm nghiêm trọng trong quá khứ khi ông này còn giữ chức Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).
VTM được biết đến là liên doanh thành lập năm 2006 giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL, mã: TVN), Công ty Khoáng sản Lào Cai và đối tác Trung Quốc (Gang thép Côn Minh). Đáng chú ý, VNSTEEL hiện là công ty mẹ chi phối tới hơn 95% vốn tại Vinatrans
Bản thân ông Nguyễn Duy Dũng cũng chính là người đại diện phần vốn của VNSTEEL, nắm giữ 19,07% cổ phần (tương đương hơn 4,8 triệu cổ phiếu VIN), đồng thời kiêm nhiệm nhiều vị trí kiểm soát tại các công ty thành viên khác của hệ sinh thái thép này.
Khởi tố kép hai tội danh hình sự
Biện pháp tố tụng đối với ông Nguyễn Duy Dũng nằm trong động thái Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, càn quét và áp dụng lệnh bắt, khám xét đồng loạt đối với 24 đối tượng liên quan đến các sai phạm tại VTM.
Trong danh sách này, cựu Kế toán trưởng VTM Nguyễn Duy Dũng bị cáo buộc phạm 02 tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" (khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự) và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp" (Điều 179 Bộ luật Hình sự).
Theo Bộ Công an, vụ án này thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.
Ngay sau khi thông tin lãnh đạo cấp cao vướng vòng lao lý bùng phát, phía Vinatrans đã lập tức lên tiếng khẳng định vụ việc cá nhân của ông Dũng không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như quyền lợi hợp pháp của các cổ đông trên sàn chứng khoán.
Hiện tại, C03 vẫn đang tiếp tục tập trung lực lượng để thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ chứng cứ nhằm bóc tách hành vi phạm tội, làm rõ các yếu tố tư lợi cá nhân (nếu có). Bên cạnh đó, Cơ quan iều tra đang đẩy nhanh tiến độ kê biên, phong tỏa các tài khoản, tài sản có liên quan của các bị can nhằm phục vụ tối đa cho công tác thu hồi, hạn chế thất thoát tài sản cho Nhà nước.