| Bài liên quan |
| Việt Nam - Nga mở rộng hợp tác năng lượng đến 2050, thúc đẩy lĩnh vực điện gió và đất hiếm |
| Đường sắt liên vận Việt Nam - Nga: Giải pháp tối ưu chi phí và bứt phá lợi nhuận |
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Liên bang Nga, ngày 18/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại thành phố Kazan.
Tại cuộc gặp, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ vui mừng chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với thành công của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại thành phố Kazan. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời là người bạn truyền thống, tin cậy, có vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Nga với ASEAN. Tổng thống Vladimir Putin cũng ghi nhận những kết quả hợp tác thực chất mà hai nước đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Về phần mình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm Liên bang Nga trên cương vị mới; chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống Vladimir Putin.
Thủ tướng chúc mừng thành công của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, cho rằng đây là dấu mốc quan trọng góp phần tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả và cùng có lợi giữa Nga với các quốc gia thành viên ASEAN.
Khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga vẫn tiếp tục phát triển tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao và tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai nước.