Thứ hai 12/10/2026 21:14
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thời cuộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ, khẳng định thương hiệu Việt

Gặp mặt 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu bằng chất lượng, uy tín, qua đó góp phần tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chiều 12/10, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho khu vực doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 170 đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ, khẳng định thương hiệu Việt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu

Lấy công nghệ, con người và quản trị làm trọng tâm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, đất nước cần có thêm các doanh nghiệp làm chủ công nghệ, xây dựng được thương hiệu uy tín và phát triển mạng lưới sản xuất đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong những năm tới cần được thể hiện bằng năng suất, chất lượng việc làm và vị thế trên thị trường. Do đó, doanh nhân cần lấy công nghệ, con người và quản trị làm trọng tâm; kiên trì đầu tư, phát huy thế mạnh và tạo ra những sản phẩm có giá trị cao.

Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo cần hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả thực tế. Cùng với đó, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu, từ khâu đặt hàng nghiên cứu đến ứng dụng, thương mại hóa kết quả; tháo gỡ vướng mắc về tài chính, tài sản trí tuệ và cơ chế chia sẻ lợi ích. Các cơ sở thử nghiệm, kiểm định và dịch vụ dùng chung cũng cần được phát triển với chi phí phù hợp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tập trung vào lĩnh vực then chốt, hạ tầng thiết yếu và công nghệ nền tảng; gắn quyền chủ động với trách nhiệm giải trình, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển.

Việc tăng cường liên kết với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng cần hướng đến kết quả thực chất, tạo thêm đơn hàng, nâng cao kỹ năng, chuyển giao công nghệ và năng lực sản xuất cho doanh nghiệp Việt Nam. Hoạt động mua sắm công cần bảo đảm minh bạch, cạnh tranh; đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh về kế toán, quản trị, nền tảng số và tiếp cận thị trường để từng bước phát triển thành doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ, khẳng định thương hiệu Việt
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ, khẳng định thương hiệu Việt

Mở rộng thị trường, phát triển bền vững và có trách nhiệm

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị doanh nghiệp chủ động đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, nâng cao khả năng ứng phó với biến động; củng cố thị trường trong nước thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hệ thống phân phối và uy tín thương hiệu.

Hội nhập không chỉ dừng ở mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực công nghệ, tri thức và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nhân cần chủ động cập nhật thị trường, pháp luật, công nghệ; tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại, bảo vệ tài sản trí tuệ, bảo đảm chất lượng, xuất xứ hàng hóa và thực hiện nghiêm các cam kết.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu doanh nghiệp quan tâm bảo đảm an toàn lao động, thu nhập, chế độ và cơ hội nâng cao tay nghề cho người lao động; sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và gắn bó với cộng đồng. Đời sống người lao động được cải thiện, thành quả phát triển được chia sẻ xứng đáng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề cao vai trò của các doanh nhân thành công trong việc dìu dắt thế hệ trẻ, hỗ trợ những ý tưởng triển vọng và khuyến khích sáng tạo. Doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo đội ngũ quản lý có tư duy chiến lược, năng lực tổ chức và tinh thần thượng tôn pháp luật; bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tài năng, bản lĩnh, liêm chính, có khát vọng cống hiến.

Khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đội ngũ doanh nhân tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, bền bỉ xây dựng doanh nghiệp và thương hiệu bằng chất lượng, năng lực, chữ tín; qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Tin bài khác
Môi trường ô nhiễm, số liệu vẫn sạch: Ai chịu trách nhiệm?

Môi trường ô nhiễm, số liệu vẫn sạch: Ai chịu trách nhiệm?

Có những thứ tưởng như không thể nói dối, bởi chúng được đo bằng máy móc, phân tích trong phòng thí nghiệm và xác nhận bằng những con số. Nhưng khi người vận hành có thể biến thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn thành đạt chuẩn, vấn đề không còn nằm ở độ chính xác của thiết bị. Đó là sự đổ vỡ của niềm tin vào cả hệ thống giám sát môi trường.
Phú Thọ gửi thông điệp đồng hành cùng doanh nghiệp nhân Ngày 13/10

Phú Thọ gửi thông điệp đồng hành cùng doanh nghiệp nhân Ngày 13/10

Với định hướng “Kỷ cương - Kiến tạo - Khơi thông - Kết nối - Đột phá”, Phú Thọ đặt mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực tăng trưởng hai con số.
Cử tri ghi nhận nỗ lực điều hành kinh tế, kỳ vọng quyết sách đi vào cuộc sống

Cử tri ghi nhận nỗ lực điều hành kinh tế, kỳ vọng quyết sách đi vào cuộc sống

Cử tri và nhân dân đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi số; đồng thời mong các quyết sách của Đảng, Nhà nước sớm tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống.
Quốc hội yêu cầu làm rõ khả năng tăng trưởng hai con số năm 2026

Quốc hội yêu cầu làm rõ khả năng tăng trưởng hai con số năm 2026

Kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và đánh giá sát khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là những yêu cầu trọng tâm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra với Chính phủ trong điều hành kinh tế những tháng cuối năm 2026 và xây dựng kế hoạch năm 2027.
Việt Nam - Luxembourg mở rộng hợp tác tài chính, kết nối dòng vốn đầu tư quốc tế

Việt Nam - Luxembourg mở rộng hợp tác tài chính, kết nối dòng vốn đầu tư quốc tế

Việt Nam - Luxembourg tăng cường hợp tác về thị trường vốn, quỹ đầu tư, tài chính xanh và công nghệ tài chính (FinTech), hướng tới thu hút nguồn lực quốc tế, hỗ trợ xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.
Phú Thọ: Lãnh đạo Sở lý giải việc cấp phép hơn 2 triệu m³ đất phục vụ dự án tại Hưng Yên

Phú Thọ: Lãnh đạo Sở lý giải việc cấp phép hơn 2 triệu m³ đất phục vụ dự án tại Hưng Yên

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường lý giải việc Phú Thọ cấp phép khai thác hơn 2 triệu m³ đất đắp phục vụ dự án trọng điểm tại Hưng Yên, trong bối cảnh nhu cầu vật liệu trong tỉnh tăng cao.
Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn nhằm vào các cơ sở năng lượng

Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn nhằm vào các cơ sở năng lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga và Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn nhằm vào các cơ sở năng lượng. Kyiv bày tỏ ủng hộ nhưng chờ Washington cung cấp chi tiết, trong khi Moskva chưa phản hồi và các cuộc tiến công vẫn tiếp diễn.
Sơn La nâng tầm Arabica, chinh phục thị trường quốc tế

Sơn La nâng tầm Arabica, chinh phục thị trường quốc tế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Sơn La đẩy mạnh chế biến sâu, chuyển đổi xanh và phát triển chuỗi giá trị để đưa Arabica vươn tầm thế giới.
Nga chuyển thông điệp của Iran tới Mỹ

Nga chuyển thông điệp của Iran tới Mỹ

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tác động mạnh tới thị trường năng lượng thế giới, Moskva thúc đẩy trao đổi với Washington về khả năng chấm dứt chiến sự tại Iran, đồng thời đạt thỏa thuận cung cấp dầu diesel cho thị trường.
Vụ Tami Natural: Trách nhiệm của Amity và nghệ sĩ Quyền Linh đến đâu?

Vụ Tami Natural: Trách nhiệm của Amity và nghệ sĩ Quyền Linh đến đâu?

Vụ việc Tami Natural đặt ra một câu hỏi không chỉ dành cho người nổi tiếng, mà còn với bất kỳ ai tham gia đầu tư, điều hành hay quảng bá sản phẩm: Khi doanh nghiệp xảy ra sai phạm, trách nhiệm của mỗi cá nhân này được xác định đến đâu?
Gia Lai quyết tâm đưa "Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi" trở thành diễn đàn quốc tế thường niên

Gia Lai quyết tâm đưa "Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi" trở thành diễn đàn quốc tế thường niên

Tại Hội nghị quốc tế “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi” khai mạc sáng 10/10, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ đồng hành lâu dài cùng Ban tổ chức, hướng tới đưa sự kiện trở thành diễn đàn quốc tế thường niên từ năm 2027. Tỉnh cam kết tạo điều kiện về tổ chức, hạ tầng và hợp tác quốc tế để Quy Nhơn trở thành điểm hẹn uy tín về khí hậu và chuyển đổi.
Kinh tế chăm sóc: “Mỏ vàng” mới cho nữ doanh nhân Việt?

Kinh tế chăm sóc: “Mỏ vàng” mới cho nữ doanh nhân Việt?

Một thị trường mới đang mở ra phía sau những công việc chăm sóc vốn lâu nay bị xem là “việc nhà”. Điều đáng nói là phụ nữ không chỉ là lực lượng lao động của thị trường này, mà còn có thể trở thành những nữ doanh nhân, chủ doanh nghiệp và người kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc. Đây có thể là một hướng đi đáng chú ý của Việt Nam khi chuẩn bị cho APEC 2027
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Ưu tiên khơi thông pháp lý cho đầu tư và kinh doanh

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Ưu tiên khơi thông pháp lý cho đầu tư và kinh doanh

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, xử lý những quy định pháp luật bất cập, cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời làm rõ nguyên nhân, tác động và phương án khắc phục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
Hải Phòng: Kiến An mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Hải Phòng: Kiến An mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Các chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và cơ chế đặc thù của Hải Phòng đang mở ra dư địa phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Phường Kiến An cam kết đồng hành, đưa chính sách vào thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.
Điện Biên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công cuối năm

Điện Biên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công cuối năm

Giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 70% kế hoạch đến hết tháng 9/2026, Điện Biên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm.