Ngày 11/8, tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã thống nhất nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD hàng năm vào năm 2030, gần gấp đôi so với mức hiện tại.
![]() |
Việt Nam – Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ USD vào năm 2030 (Ảnh: TTXVN) |
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại buổi họp báo chung: “Hai bên đồng ý đẩy nhanh hơn nữa hợp tác kinh tế cùng có lợi, vốn đã là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương”.
Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Hàn Quốc kể từ khi ông Lee nhậm chức hồi tháng 6/2025, một chuyến thăm mà phía Hàn Quốc mô tả là minh chứng cho tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam đối với Seoul.
“Việt Nam là quốc gia láng giềng rất quan trọng với Hàn Quốc, cả về thương mại và an ninh”, Tổng thống Lee nhấn mạnh.
Theo số liệu của Việt Nam, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất, và là đối tác thương mại song phương lớn thứ ba của nước ta. Tính đến tháng 5/2025, Hàn Quốc có 10.203 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 94 tỷ USD. Năm 2024, thương mại song phương giữa hai nước đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước.
Bên cạnh thương mại, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hai nước đang tăng cường hợp tác quốc phòng, với kỳ vọng đóng góp vào an ninh chung của khu vực.
Cả Việt Nam và Hàn Quốc – hai nền kinh tế định hướng xuất khẩu, đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ vào tháng trước. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ chịu thuế 15%. Trong bối cảnh này, việc mở rộng hợp tác song phương được xem là biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa thị trường.
Theo tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai nước sẽ tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực then chốt như khoáng sản chiến lược, quốc phòng và phát triển cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến tham gia các dự án lớn tại Việt Nam, như xây dựng đô thị mới, đường sắt cao tốc và nhà máy điện hạt nhân.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm này sẽ mở ra hợp tác ở những lĩnh vực mới, bao gồm sản xuất chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.