Ngày 7/4/2026, TAND TP. Hà Nội dự kiến tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan. Phiên tòa mở từ ngày 30/3, HĐXX nghị án kéo dài từ ngày 1/4 trước khi ấn định thời điểm tuyên án.
Theo hồ sơ được công bố tại tòa, vụ án xoay quanh 5 gói thầu thuộc 4 dự án thủy lợi lớn, gồm hồ Krông Pách Thượng ở Đắk Lắk, hồ Bản Mồng ở Nghệ An, hồ Bản Lải ở Lạng Sơn và hồ Cánh Tạng ở Hòa Bình. Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ NN&PTNT cũ làm chủ đầu tư.
![]() |
| Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng được dẫn giải tới toà. |
Cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, đã lợi dụng quan hệ với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT cũ để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án. Từ đó, doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh được tạo điều kiện tiếp cận tài liệu, dự toán đã phê duyệt để xây dựng hồ sơ tài chính, tham gia và trúng 5 gói thầu. Nhóm hành vi này bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.
Sai phạm của vụ án không dừng ở khâu đấu thầu. Trong quá trình thi công và kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn bị cáo buộc chỉ đạo lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán: một để quản trị nội bộ, một trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỷ đồng.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Văn Dân tại phiên xét xử sáng 30/3. |
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thừa nhận đã nhận 200.000 USD từ Nguyễn Văn Dân. Tại tòa, ông Thắng khai sau khi gặp Dân đã gọi điện cho cấp dưới theo hướng ủng hộ nhà thầu nhưng phải làm đúng luật, đồng thời bày tỏ ăn năn vì “không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi”.
Một mắt xích đáng chú ý khác là bị cáo Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, người cũng thừa nhận cáo buộc và khai đã có trao đổi với các chủ đầu tư theo hướng ủng hộ nhà thầu sau khi được ông Thắng trao đổi. Tại phiên tòa, ông Nghị thừa nhận đã nhận 13 tỷ đồng từ Nguyễn Văn Dân.
Đáng chú ý, trong vụ án này còn có bị cáo Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, bị xét xử về tội nhận hối lộ nhưng hiện đang bị truy nã. Đến ngày mở phiên tòa, ông Thanh vắng mặt và gửi đơn từ Canada, trình bày tình trạng sức khỏe, đồng thời mong được điều trị đến khi đủ điều kiện trở về Việt Nam. Trước đó, vợ cũ của ông Thanh đã nộp khắc phục 6,2 tỷ đồng.
Về quan điểm buộc tội, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Nguyễn Văn Dân từ 13 đến 16 năm tù cho ba tội danh gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Với Hoàng Văn Thắng, VKS đề nghị mức án 4-5 năm tù; Trần Tố Nghị 7-8 năm tù; Trần Văn Lăng 15-16 năm tù; Nguyễn Hải Thanh 5-6 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc Nguyễn Văn Dân bồi thường 350 tỷ đồng, ghi nhận bị cáo đã tự nguyện khắc phục 35 tỷ đồng và 175 cây vàng bị thu giữ. Đây là chi tiết cho thấy cơ quan công tố không chỉ tập trung xử lý hình sự, mà còn đặt trọng tâm thu hồi tài sản thất thoát từ vụ án.
Trước giờ tuyên án, diễn biến tại tòa cho thấy chiến lược bào chữa của nhiều bị cáo tập trung vào các tình tiết giảm nhẹ. Luật sư của Hoàng Văn Thắng cho rằng thân chủ “không mong muốn nhận hối lộ”, chỉ có lỗi cố ý gián tiếp và hành vi ở mức ít nghiêm trọng trong phạm vi tội danh. Trong khi đó, phía Nguyễn Văn Dân xin HĐXX xem xét yếu tố chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ, nỗ lực khắc phục hậu quả và hợp tác trong quá trình điều tra.
Bản án sơ thẩm được tuyên ngày 7/4 sẽ là mốc quan trọng để khép lại giai đoạn đầu của một vụ án kinh tế, tham nhũng có nhiều bị cáo nguyên là cán bộ quản lý trong ngành nông nghiệp.